Sân khấu âm nhạc hàng tuần Kpop "quá tải"

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 15:57 28/07/2012

Việc các sao lớn thi nhau lên sàn cũng khiến đội ngũ "ma mới" khó có cơ hội "bon chen".

Số lượng nhóm nhạc tân binh trong làng nhạc Kpop hiện đang liên tục tăng lên và không có dấu hiệu ngừng lại. Cùng lúc đó, những nghệ sĩ tên tuổi vẫn tiếp tục đều đặn tung album và tiến hành các hoạt động quảng bá.

Vì vậy, số lượng tiết mục đăng kí với các nhà sản xuất chương trình âm nhạc đang có chiều hướng “quá tải”. Theo ước tính gần đây, có tới hơn 40 nhóm nhạc đang xếp hàng để có thể “chen chân” vào một chương trình ca nhạc hàng tuần. 

san-khau-am-nhac-hang-tuan-kpop-qua-tai

san-khau-am-nhac-hang-tuan-kpop-qua-tai
Số lượng tiết mục dành cho các nhóm nhạc tân binh thì hạn hẹp, mà số lượng nhóm nhạc 
tân binh cùng hoạt động vào một thời điểm lại không đếm xuể

Tuy nhiên, việc sắp xếp một sân khấu ra mắt cho các gương mặt mới lại chẳng hề dễ dàng. Nhà sản xuất một nhóm nhạc nữ nói: “Số lượng tiết mục dành cho các nhóm nhạc tân binh luôn hạn chế, mà số lượng nhóm nhạc tân binh cùng hoạt động vào một thời kì lại quá nhiều. Bởi vậy mà việc góp mặt hàng tuần trong các chương trình như trước kia đến trong mơ cũng còn khó đạt được”. 

Thêm vào đó, việc hàng loạt “nghệ sĩ hạ màn” (từ chỉ những nghệ sĩ đình đám hàng đầu thường được sắp xếp biểu diễn cuối chương trình) như Super Junior, BoA, Psy, 2NE1, B2ST, T-ara… cùng hoạt động vào thời điểm hiện tại càng khiến các nhóm nhạc tân binh khó có thể “bon chen” vào các chương trình ca nhạc. 

san-khau-am-nhac-hang-tuan-kpop-qua-tai

san-khau-am-nhac-hang-tuan-kpop-qua-tai

san-khau-am-nhac-hang-tuan-kpop-qua-tai

san-khau-am-nhac-hang-tuan-kpop-qua-tai
Việc các nghệ sĩ hàng đầu “túm tụm” quảng bá vào cùng một thời điểm lại càng gây khó khăn 
cho các gương mặt tân binh trong việc đăng kí tiết mục trong chương trình ca nhạc hàng tuần

Đại diện của một nhóm nhạc nam cho biết: “Khi biết nhóm nhạc của công ty chúng tôi được sắp xếp trình diễn vào nửa sau chương trình, chúng tôi đã hết sức bất ngờ. Thế nhưng sau đấy lại có đến 5, 6 "nghệ sĩ hạ màn" xuất hiện nữa. Sự thật là khi các nghệ sĩ tên tuổi cùng quảng bá một lúc thì nhóm nhạc tân binh và nhóm nhạc đời trước sẽ chẳng thể tìm nổi chỗ đứng”.