Ryeowook (SuJu) không đồng tình với lệnh cấm sao Kpop lipsync

Peony, Theo Trí Thức Trẻ 08:09 02/07/2014

Sau khi "Music Core" tuyên bố cấm sao Kpop lipsync trong chương trình, Ryeowook đã lập tức bày tỏ sự không đồng tình trên Twitter.

Vào hôm qua 1/7, nhà sản xuất nội dung "Music Core" Park Hyun Suk đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về việc nhiều nghệ sỹ Hàn lipsync trên sân khấu: "Chúng tôi sẽ không cho phép những người không có đủ những kỹ năng cơ bản của một ca sỹ được biểu diễn trên sân khấu. Kể cả họ hát ít cũng được. Ca sỹ đã lên sân khấu thì phải hát".
 
Ông Park Hyun Suk chỉ ra một thực tế rằng rất nhiều nghệ sỹ đang dựa vào các bản thu sẵn đến 80-90%. Dù thông cảm với các nghệ sỹ khi phải vừa hát vừa nhảy, khó có thể biểu diễn live 100%, nhà sản xuất của "Music Core" yêu cầu các nghệ sỹ phải biểu diễn live tối thiểu 50% ca khúc.

Theo các fan, Ryeowook không đồng tình vì "Music Core" cấm sao Kpop lipsync trong khi hệ thống âm thanh của nhà đài còn yếu kém, gây ảnh hưởng tới chất lượng màn biểu diễn
 
Trong khi tuyên bố của "Music Core" đang được nhiều Kpop fan hoan nghênh, thành viên Super Junior Ryeowook đã bày tỏ sự không đồng tình trên Twitter: "Đối với các ca sỹ thì những sân khấu tuyệt vời và hệ thống ánh sáng cũng quan trọng như hệ thống âm thanh vậy... Đúng là việc các sao thần tượng chỉ tập trung vào màn biểu diễn mà lipsync là một vấn đề, tuy nhiên tôi nghĩ sẽ là bất công nếu chỉ nhấn mạnh vào việc biểu diễn live mà không có bất cứ một sự cải thiện nào khác...". Theo các fan, Ryeowook đang chỉ trích hệ thống âm thanh kém chất lượng trên các show âm nhạc gây khó khăn cho các nghệ sỹ trong việc biểu diễn live.