Quốc Cường đã không còn của Hà Hồ

CK, Theo Trí Thức Trẻ 00:37 27/08/2012

Chúng tớ đã có cuộc trò chuyện với Trang Quốc Cường sau khi anh chàng không được HLV Hồ Ngọc Hà chọn đi tiếp.

Trong phần biểu diễn tại Vòng Đối Đầu, Quốc Cường đã có sự tiến bộ bất ngờ và thăng hoa trên sân khấu, nhận được nhiều lời khen của HLV, cảm xúc của Cường lúc đó thế nào?

Không chỉ riêng Cường, mà đối với thí sinh nào đi chăng nữa khi nghe những lời khen của các HLV đều sẽ rất hạnh phúc. Phút giây đứng trên sàn đấu và nghe các HLV ưu ái dành cho nhiều lời khen, điều đầu tiên Cường cảm thấy là mãn nguyện với chính bản thân mình vì những cố gắng của mình đã được công nhận. 

Màn song ca của Trang Quốc Cường và Thái Trinh tại Vòng Đối Đầu

quoc-cuong-da-khong-con-cua-ha-ho

Điều thứ 2, Cường tự hào khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của chị Hồ Ngọc Hà vì trước khi thi, chị luôn lo lắng và mong mỏi tụi mình thể hiện thật tốt. Thế nên những lời khen của các HLV khác đã chứng minh Cường không làm phụ lòng chị cùng các cố vấn đã huấn luyện cho Cường.

Khi được thông báo bắt cặp cùng Thái Trinh - một trong những giọng ca nổi trội và đã được biết đến từ trước, Quốc Cường có lo lắng hay suy nghĩ gì?

Ai trong đội của Cường đều là những giọng ca đáng gờm nên ngay từ đầu Cường đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Dù là Thái Trinh hay bất kỳ thí sinh nào khác, Cường đều sẽ cố gắng hết sức mình.

Trước khi lên sân khấu, Cường không biết mình có được các khán giả ủng hộ không, trong khi Thái Trinh đã có lượng fan khá đông đảo từ trước, đó cũng chính là bất lợi lớn cho CườngCường là gương mặt mới hoàn toàn. Cũng may là khi bắt đầu bài hát, Cường nghe hai bên khán đài gọi tên mình rất to và rất nhiều, chính sự ủng hộ các khán giả đã tiếp thêm sức mạnh để Cường hoàn thành tốt phần thi của mình.

quoc-cuong-da-khong-con-cua-ha-ho

Không được chọn đi tiếp, chắc Quốc Cường rất buồn đúng không?

Một câu khá quen thuộc: “Nếu nói không buồn thì chắc chắn là nói xạo”. Nhưng Cường cũng không buồn lâu lắm vì sau The Voice, Cường phải tập trung ôn thi để lên cao học nên cũng ít thời gian để suy nghĩ. Cường học hỏi được nhiều điều từ The Voice và nó sẽ là hành trang bổ ích cho Cường trên con đường sau này.

Từng gây chú ý tại Vòng Giấu Mặt bởi những nốt cao và câu khẳng định nổi tiếng của HLV Hồ Ngọc Hà: “Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ”, Quốc Cường có bị nhiều áp lực?

quoc-cuong-da-khong-con-cua-ha-ho

quoc-cuong-da-khong-con-cua-ha-ho

Ban đầu, khi được gọi và nhớ đến với câu nói đó, Cường có hơi khó chịu vì khi nhắc đến Quốc Cường thì không ai nhớ mà phải nói nguyên văn Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ thì người ta mới biết. Lúc đó, Cường nghĩ khán giả quan tâm mình chỉ vì cái tên và câu nói chứ không phải vì giọng hát nên cũng thấy buồn lắm. Nhưng rồi nghĩ lại thì thấy mình thật sự rất may mắn vì giữa rất nhiều thí sinh, một gương mặt hoàn toàn mới như mình lại được nhắc đến nhiều như thế.

Nói điều đó là áp lực thì không đúng đâu, mà phải gọi là động lực để Cường cố gắng hơn để khán giả ngoài câu nói đó còn phải nhớ đến Cường bởi giọng hát của mình nữa.

Trong thời gian tập luyện, Cường nhận xét thế nào về HLV Hồ Ngọc Hà?

quoc-cuong-da-khong-con-cua-ha-ho

quoc-cuong-da-khong-con-cua-ha-ho

Khi luyện tập, chị Hồ Ngọc Hà không chỉ là một huấn luyện viên nhiệt huyết, luôn nghiêm túc và hết mình chỉ dẫn cho từng thí sinh, mà còn là một người bạn, người chị thân thiết của cả 14 thí sinh với những chia sẽ chân thành, cùng những lần trò chuyện gần gũi, thân thuộc.

Liệu Cường có theo đuổi con đường ca hát sau khi phải dừng chân tại Vòng Đối Đầu này?

Ca hát từ lâu đã là đam mê ăn sâu vào con người Cường nên Cường vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi con đường này.