Quản lý Đan Trường “tố” The Men “ăn cắp” nhạc

Vĩnh Duy - Hương Ngân, Theo 14:54 17/05/2011

Vụ lùm xùm xung quanh một ca khúc được bán tác quyền cho The Men, sau đó là bán độc quyền cho Đan Trường.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Khuya đêm qua – 16/5, đồng loạt trên website chính thức của Đan Trường và Facebook của anh Hoàng Tuấn (quản lý Đan Trường) đã xuất hiện một thông tin hết sức nhạy cảm liên quan đến vấn đề “ăn cắp” nhạc do chính anh Hoàng Tuấn đăng tải.
 


Thông tin được anh Hoàng Tuấn đăng tải trên Facebook và website chính thức của Đan Trường
(Ảnh chụp màn hình)
 
Theo đó, anh Hoàng Tuấn đã viết như sau: “Cả ngày hôm nay, tập trung làm việc về vụ nhóm nhạc The Men… Dám ăn cắp bài của HT Production, bài TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN, của Phạm Việt Hoàng và tự ý đổi tên thành bài CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ. Khi liên lạc với Hoàng trưởng nhóm thì Hoàng lại nói không biết, chắc do fan up lên. Sau đó mọi người giúp đỡ truy tìm, hoá ra nhóm The Men đã lấy bài này, đổi tên và gửi đi các công ty, nhà mạng nhạc chuông chờ để kinh doanh. Rõ ràng đây là hành vi ăn cắp có tổ chức… Hiện HT Production, đã gửi văn bản đi các cơ quan chức năng để giải quyết và bồi thường thiệt hại.”
 
Ca khúc "Tình yêu đầu tiên" do Đan Trường thể hiện
 
The Men thể hiện ca khúc "Còn chút gì để nhớ" trên một chương trình truyền hình cách đây khoảng 1 năm rưỡi
(Clip Youtube)
 
Trước thông tin này, chúng tớ đã liên lạc ngay với anh Hoàng Tuấn để xác minh. Trao đổi với chúng tớ, anh Hoàng Tuấn khẳng định thông tin này là có thật và hiện đã chính thức gửi công văn đến cơ quan chức năng để nhờ làm rõ. Kèm theo đó, anh cũng cung cấp thêm giấy chứng minh HT. Production kí độc quyền ca khúc Tình yêu đầu tiên, bằng chứng nhóm The Men cho khai thác nhạc chuông, nhạc chờ ca khúc Còn chút gì để nhớ và văn bản gửi đến các cơ quan chức năng nhờ làm rõ sự việc.
 
Hợp đồng độc quyền ca khúc "Tình yêu đầu tiên" do anh Lê Hoàng Tuấn kí với nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng



Văn bản được HT Production gửi đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp vụ việc

Bằng chứng ca khúc "Còn chút gì để nhớ" được nhóm The Men cho nhà mạng khai thác nhạc chuông, nhạc chờ trên một website
(Ảnh do anh Hoàng Tuấn cung cấp)
 
Song song đó, chúng tớ cũng đã liên lạc với Lê Hoàng – trưởng nhóm The Men để tìm hiểu thêm thông tin. Thành viên Lê Hoàng cho biết: “Chắc hôm nay mọi người đã nghe rất nhiều thông tin về sự việc The Men và anh Đan Trường rồi đúng không? Riêng The Men thấy vấn đề này rất bình thường, không có quá nhiều điều gì để nói. Nếu anh Hoàng Tuấn thích kiện The Men thì cứ kiện thôi, The Men sẵn sàng hầu tòa bởi đơn giản The Men không làm gì sai hết.

Ca khúc Còn một chút gì để nhớ được The Men hát cách đây 2-3 năm rồi - thời điểm The Men mới thành lập. Khi đó The Men có mua của nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng thêm 2 ca khúc nữa, nhưng vì bài hát này The Men thấy không có hiệu quả lắm nên chỉ mua tác quyền. The Men đã đi thu âm nhưng không cho vào album. Sau đó, khoảng 1 năm rưỡi trước, khi The Men chưa có bài hát mới nào mà chương trình cần nhóm hát bài mới nên The Men đã sử dụng lại bài hát đó.
 
 
Ngay cả lúc anh Hoàng Tuấn điện cho The Men nói về sự việc, Lê Hoàng còn không nhớ là bài hát nào, mãi sau mới biết là Có một chút gì để nhớ. Theo như Hoàng được biết, anh Đan Trường hát ca khúc này mới chỉ được 3 - 4 tháng gì đó. Đối với người nhạc sĩ, khi họ bán tác quyền mà không thấy ca sĩ đó sử dụng bài hát thì đương nhiên họ có quyền bán độc quyền cho một ca sĩ khác! Vậy ở đây ai đúng ai sai?

Vấn đề chính là anh Hoàng Tuấn chưa hiểu rõ sự việc, chưa đi tìm hiểu cụ thể nó như thế nào thì đã làm lớn chuyện lên rồi! The Men xin nhắc lại, nếu HT Production muốn kiện thì The Men sẵn sàng hầu tòa! The Men cũng có đầy đủ chứng cứ chứng tỏ mình không làm gì sai!”
 
 
Để rộng đường dư luận, chúng tớ cũng đã tìm cách liên lạc với nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng. Trao đổi với chúng tớ, vị nhạc sĩ này chia sẻ: “Cách đây 3 năm khi The Men mới thành lập, Phạm Việt Hoàng có gửi cho nhóm có một số ca khúc để nhóm làm album, nhưng cuối cùng nhóm chỉ lấy 2 bài hát cho vào album. Còn ca khúc Còn một chút gì để nhớ, The Men nói chưa muốn thử và chỉ mua tác quyền bài hát đó. Tuy nhiên, Hoàng đợi một thời gian rất dài không thấy The Men sử dụng ca khúc đó của mình nên đã an tâm gửi bài đó cho anh Hoàng TuấnĐan Trường.

Và anh Hoàng Tuấn đã mua bài hát đó độc quyền cách đây 1 năm để thực hiện album Thiên đường vắng cho Đan Trường, chính thức phát hành khoảng 3 - 4 tháng trước đây. Dĩ nhiên, một khi Đan Trường đã mua độc quyền ca khúc rồi thì không được phép ca sĩ khác sử dụng bài hát của anh với mục đích kinh doanh hay như thế nào đó.”
 
Như vậy khúc mắc ở vụ scandal lần này chính là việc The Men mua tác quyền ca khúc Còn một chút gì để nhớ, còn nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng sau khi bán tác quyền nhưng không thấy The Men sử dụng đã bán độc quyền cho HT Production. Chúng tớ sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc đến cập nhật những thông tin mới nhất đến các bạn.