Phần nhạc phối tạo nên "Vũ điệu cồng chiêng" vướng nghi án đạo nhái

, Theo Trí Thức Trẻ 10:28 30/03/2015

Phần hòa âm đặc trưng của "Vũ điệu cồng chiêng" bị tố là giống phiên bản Remix của ca khúc "All About That Bass" đình đám.

Mới đây, một độc giả vừa gửi thư bày tỏ với chúng tôi về sự giống nhau đáng ngạc nhiên giữa bản phối hai ca khúc "Ngày mai" (Tóc Tiên) và "All About That Bass" (Meghan Trainor) được remix bởi Charlie Darker. 

Qua đó, đoạn "drop" của hai ca khúc có nhiều điểm tương đồng với nhau về cách sử dụng tiếng nhạc cụ khá đặc trưng, cũng như phần khai triển giai điệu. Không những vậy, cả hai bản phối đều có đoạn "riser" kéo dài đầy kịch tính. Đoạn "riser" kéo dài bất thường trong ca khúc "Ngày mai" từng nhận được nhiều lời khen ngợi từ nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và Lưu Thiên Hương trong đêm thi thứ 4 của "The Remix - Hòa âm ánh sáng".

"All About That Bass" - Meghan Trainor (Charlie Darker Remix) - Chú ý từ thời điểm 1 phút 30 giây

Về thời điểm phát hành, phiên bản remix ca khúc "All About That Bass" được ra mắt vào tháng 11/2014 trên trang soundcloud của DJ Charlie Darker, tức là trước bốn tháng so với "Ngày mai" của Tóc Tiên. Charlie Darker là DJ 20 tuổi người Canada, anh từng nhận được rất nhiều giải thưởng đến từ những nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Tiësto, Hardwell, ZEDD, Steve Aoki...

Phần trình diễn ca khúc "Ngày mai" của Tóc Tiên 

Ca khúc "Ngày mai" từng giúp team của Tóc Tiên - Touliver - Long Halo vươn lên vị trí cao nhất trong liveshow thứ 4 của chương trình "The Remix - Hòa âm ánh sáng". Sau màn trình diễn này, bản phối cực "chất" của Touliver, cũng như "vũ điệu cồng chiêng" mà Tóc Tiên thể hiện đã gây "sốt" cho rất nhiều khán giả. Hiệu ứng của "vũ điệu cồng chiêng" lan tỏa mạnh khi nhiều bạn trẻ và nghệ sĩ cover lại điệu nhảy này, thậm chí một ca sĩ Campuchia cũng "nhái" lại "vũ điệu cồng chiêng" khi biểu diễn trên sân khấu và bị khán giả Việt phát hiện.