Phan Đinh Tùng khoe “bạn gái” xinh xinh trên bìa album

Mèo Béo, Theo 12:00 28/05/2011

Người yêu của anh chàng trong MV “Bất chợt một tình yêu” đấy!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Kết thúc những chuyến bay show phục vụ kiều bào ở hải ngoại, Phan Đinh Tùng lại tiếp tục bắt tay vào thực hiện album mới sau thành công của CD Ngôi sao lẻ loi và DVD Kiếp Dã Tràng phát hành hồi năm ngoái. Và những ngày cuối tháng 5 này, Phan Đinh Tùng chính thức giới thiệu đến khán giả yêu nhạc trong và ngoài nước hai album cùng lúc. Đó là album nhạc trẻ Bất chợt một tình yêu và CD Thánh Ca – Về với Ngài.
 
Bìa album "Bất chợt một tình yêu" của Phan Đinh Tùng với sự xuất hiện đặc biệt của "bạn gái" trong MV
 
Vẫn theo “truyền thống” như các sản phẩm âm nhạc trước đây, Bất chợt một tình yêu là một sáng tác của chính Phan Đinh Tùng được chọn làm chủ đề album nhạc trẻ lần này. Với sự cộng tác của các nhạc sĩ trẻ quen thuộc và “đắt hàng” nhất nhì hiện nay: Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Văn Chung, Bằng Cường, Bảo Dũng… album Bất chợt một tình yêu tập hợp 11 ca khúc thuộc dòng nhạc sở trường của Phan Đinh Tùng là Pop, Pop Ballad và có thêm sự xuất hiện của Pop R&B. Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên Phan Đinh Tùng có sự kết hợp với hai nhạc sĩ trẻ là Khánh ĐơnHồ Duy Minh.
 
 
Nếu như tổng thể album Ngôi sao lẻ loi trước đây là những cảm xúc diễn tả sự cô đơn, thì đúng với tựa đề Bất chợt một tình yêu, màu sắc của album lần này sẽ tươi vui và nhẹ nhàng hơn như chính tâm trạng của Phan Đinh Tùng trong thời điểm hiện tại. Mặc dù mang màu sắc trẻ trung, nhẹ nhàng nhưng trong album Bất chợt một tình yêu vẫn có những bài hát viết về những cung bậc tình yêu khác nhau như hạnh phúc, giận hờn, chia ly... Trong đó đặc biệt không thể không nhắc đến là ca khúc Nhật ký nhỏ của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Từ trước đến nay Phan Đinh Tùng được biết đến với hình ảnh một nam ca sĩ cứng rắn, mạnh mẽ nhưng khi vào phòng thu âm, anh đã rơi nước mắt vì nhập tâm vào từng câu, từng chữ và giai điệu của bài hát này. Ngoài ra, Giấc mộng vàng, Khi đã nhạt phai, Chết cho tình yêu, Nghìn trùng xa cách, Anh vẫn yêu như vậy, Trái đắng ngọt trên môi… hứa hẹn sẽ đưa khán giả vào một không gian âm nhạc tràn ngập tình yêu.
 
 
Xuất hiện cùng Phan Đinh Tùng trong phần hình ảnh chính của album Bất chợt một tình yêu là gương mặt mới Thái Ngọc Bích. Từng góp mặt trong album DVD Kiếp Dã Tràng, sau lần kết hợp ăn ý đó, Phan Đinh Tùng đã quyết định mời Thái Ngọc Bích đầu quân về công ty của mình với vai trò ca sĩ độc quyền. Và trong album này, Phan Đinh Tùng có ca khúc song ca Mắt ước với Thái Ngọc Bích, cũng như cùng cô nàng vào vai đôi tình nhân cực đáng yêu trong MV tặng kèm ca khúc chủ đề album.
 
 
Song song với album nhạc trẻ Bất chợt một tình yêu, Phan Đinh Tùng cũng giới thiệu rộng rãi đến người yêu nhạc album tập hợp những bài Thánh Ca hay nhất với chủ đề Về với Ngài. Là một người theo đạo công giáo nên Phan Đinh Tùng đặt niềm tin hoàn toàn ở Chúa. Đối với Phan Đinh Tùng thì tất cả những gì mà mình có được hôm nay từ thân thể, giọng hát đến cuộc sống… đều là do Chúa ban tặng, chính vì thế anh đã ấp ủ thực hiện một album Thánh Ca để bày tỏ tình yêu và niềm tin của mình dành cho Chúa, cho tất cả giáo dân. Bắt đầu lên ý tưởng thực hiện từ năm 2005 nhưng đến 6 năm sau đó, Phan Đinh Tùng mới có thể hoàn thành và tự tin giới thiệu sản phẩm tâm huyết này đến với mọi người.
 
 
Với 9 ca khúc hay nhất được chọn lọc kĩ lưỡng từ sự cộng tác nhiệt tình của nhiều nhạc sĩ, linh mục và cả sáng tác của chính Phan Đinh Tùng, album Thánh Ca – Về với Người sẽ đưa người nghe đến một không gian âm nhạc tĩnh lặng và rất bình yên, giúp khán giả bỏ qua những bộn bề và lo toan của cuộc sống. Đã có kinh nghiệm ca hát ở Nhà Thờ nên không quá khó khăn để Phan Đinh Tùng thực hiện các bản thu âm. Phan Đinh Tùng đã chọn cách thể hiện các ca khúc một cách chân phương, không cầu kì hay quá kĩ thuật, chính điều này đã tạo nên một điểm nhấn hết sức thú vị cho album này.
 
Ngoài ra, phần hình ảnh và thiết kế của album Thánh Ca – Về với Người cũng “tuân thủ” đúng với tiêu chí đơn giản những trọn vẹn ý nghĩa mà Phan Đinh Tùng đã vạch ra từ đầu.