PAK: “Chính khán giả Huế đã làm nên một đêm rock tuyệt vời”

Saga, Theo Pháp luật xã hội 08:32 11/12/2013

MobiFone RockStorm 2013 đã khép lại đêm liveshow rock cuồng nhiệt với hơn 10.000 khán giả tại TP.Huế và sự góp mặt của 6 rock band Microwave, Ngũ Cung, Oringchains, Black Infinity, Titanium và PAK.

Bên cạnh những tên tuổi đã khá quen thuộc với khán giả RockStorm qua các mùa PAK band được coi là một “khuôn mặt mới” của RockStorm 2013 đã có một màn “chào sân” khá ấn tượng với khán giả nơi đây. Phạm Anh Khoa, thủ lĩnh đồng thời cũng là vocal chính của band đã có cuộc trao đổi xoay quanh cảm xúc về đêm diễn và về ban nhạc.
 
PAK: “Chính khán giả Huế đã làm nên một đêm rock tuyệt vời” 1
 
Năm nay là năm đầu tiên PAK Band tham gia MobiFone RockStorm, anh cho biết cảm nhận của mình về phần trình diễn của band trước đám đông khán giả cuồng nhiệt ở Huế?
 
Trước khi đến với RockStorm chúng tôi có một sự lo lắng nho nhỏ. Tay trống của chúng tôi là thành viên mới của band, mới gia nhập band cách đây không lâu và chúng tôi khá lo anh ấy sẽ không bắt nhịp với các thành viên khác trong nhóm. Tuy nhiên, trong phần trình diễn hôm nay, tay trống mặc dù chịu sức ép lớn, nhưng anh ấy đã hoàn thành tốt công việc của mình và tôi và các thành viên rất hài lòng với phần trình diễn tại Huế. Bên cạnh đó, khán giả Huế thật đáng yêu, họ cuồng nhiệt và rất văn minh và theo tôi chính họ mới là những người tạo nên một đêm rock tuyệt vời đến như vậy. PAK Band xin cảm ơn Huế!
 
Năm nay anh tham gia MobiFone RockStorm 2013 với tư các là PAK Band, anh có thấy sự khác biệt gì so với lần trước tham gia RockStorm của mùa trước với tư cách làm một ca sĩ tự do?
 
Có chứ! Thay đổi rất nhiều là đằng khác. Lần trước tham gia và lần này tôi nhận thấy sự thay đổi rất lớn của RockStorm. Thay đổi về mặt quy mô chương trình, sự chuyên nghiệp và chất lượng của chương trình và một điều nữa là khán giả cũng đã thay đổi nhiều. Bật mí nhé là đám đông khán giả cũng như sự cuồng nhiệt của họ đêm qua ở Huế đã làm cho Khoa không khỏi hồi hộp và thậm chí bị “run” một cách vô lý. 
 
Tôi đánh giá cao ban tổ chức RockStorm đã mang đến một môi trường chuyên nghiệp dành cho anh em chơi rock. Chắc chắn một điều là toàn bộ anh em nghệ sĩ rock đêm qua đều rất hài lòng với show diễn và đều mong rằng sân chơi này sẽ không phải chỉ xảy ra một năm một lần (cười!). 
 
PAK: “Chính khán giả Huế đã làm nên một đêm rock tuyệt vời” 2
 
Trước khi trình diễn tại MobiFone RockStorm 2013, có một số rock fan vẫn còn nghi ngại rằng PAK không phải là một rock band “chính hiệu” anh có nhận xét gì về điều này?
 
Chắc hẳn các bạn rock fan đã bắt gặp tôi trong nhiều các hoạt động khác của showbiz Việt và vì vậy việc họ nghi ngại không phải là không có lý. Tuy nhiên, điều tôi gửi gắm tới họ là hãy để âm nhạc của PAK chinh phục họ và hãy để âm nhạc lên tiếng và kết nối chúng tôi với khán giả. Hiện tại, PAK Band đã có tới 20 ca khúc mới và chúng tôi đã có dự định ra album vào thời gian sớm nhất. 
 
Trong năm vừa rồi bản thân tôi khá bận rộn với một vài dự án và tham gia đóng 2 bộ phim. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới lịch tập của band và vì thế việc ra đĩa của band cũng bị đình trệ theo. Ngay từ đầu năm nhóm đã có dự kiến ra đĩa, nhưng cũng vì lý do trên việc ra đĩa bị chậm và thời điểm phù hợp trôi qua mất. Trong tháng 12 này PAK sẽ ra mắt một đĩa unplug và sau đó 2 tháng sẽ ra đĩa electric, dự định làm show ngay sau đó. 
 
Anh có thể chia sẻ với độc giả về xu hướng âm nhạc của PAK Band trong tương lai thế nào?
 
Khoảng ba năm trở lại đây nhóm đã hướng vào việc tìm kiếm những sự kết hợp sáng tạo giữa yếu tố dân gian, cổ truyền trên nền modern Rock, một chút alternative, và kế tiếp là electric, nhằm tạo ra chất liệu âm nhạc cho riêng mình. Thực sự điều này tôi đã trăn trở từ lâu rồi kể từ khi hát ca khúc “Ra khơi” trong chương trình Sao Mai vài năm trước, và tôi nghĩ rằng Việt Nam mình có những chất liệu âm nhạc khá tốt và nếu kết hợp được với những chất liệu âm nhạc nước ngoài sẽ là một sự sáng tạo mang tính nghệ thuật. Tuy vậy, để làm được điều này, hiện tại chúng tôi đã dành nhiều thời gian và công sức tìm hiểu sâu về âm nhạc dân gian đặc biệt là âm nhạc cổ truyền dân ca, ca giao Việt Nam mang đến những điều mới lạ và sáng tạo cho khán giả. Ngoài ra, viết và hát ca khúc tiếng Anh cũng là một lợi thế của band và PAK cũng đang phát huy thế mạnh này.
 
PAK: “Chính khán giả Huế đã làm nên một đêm rock tuyệt vời” 3
 
Có những trăn trở cho rằng rock Việt vẫn đang sống dựa vào đam mê, anh có ý kiến gì về nhận định này?
 
Nền âm nhạc của Việt Nam chưa đủ lớn, chưa thực sự trở thành một nền công nghiệp âm nhạc nơi mà sản phẩm được sáng tạo và đưa ra công chúng một cách hợp lý, cộng với vấn đề về tác quyền đang là vấn đề lớn đối với nghệ sĩ. Đối với Rock điều này cũng có ảnh hưởng rất lớn và anh em ban nhạc (rock) khác vẫn đang phải “chạy vạy” rất nhiều để duy trì đam mê. Đó vẫn là một thực trạng. Tuy nhiên tôi thấy đã có rất nhiều tín hiệu tich cực, đặc biệt là trong năm nay. Mong rằng xu hướng này sẽ giữ được và hy vọng năm sau, năm sau nữa nền âm nhạc Việt sẽ trỗi dậy và có một môi trường tốt để anh em rocker không phải băn khoăn.
 
Cảm ơn anh!