Ồn ào “nghi án” SM Entertainment bí mật “ngáng chân” JaeChunSu

HanaZ - Tổng hợp từ AK, Theo 00:00 14/09/2010

Đã 3 tuần trôi qua nhưng ca khúc soundtrack "Sungkyunkwan Scandal" của JYJ vẫn lặn mất tăm mất tích một cách bí hiểm.<img src='/Images/EmoticonOng/16.png'>

Nếu là fan của DBSK thì chắc hẳn sẽ chẳng ai chịu bỏ lỡ Sungkyunkwan Scandal. Bên cạnh sự tham gia diễn xuất của Yoochun, còn có sự góp giọng của JYJ trong album soundtrack với Found You. Tuy nhiên, dù Sungkyunkwan Scandal đã lên sóng đến tuần thứ 3 nhưng các fan có tìm mỏi mắt cũng chẳng thể nào lần ra được dấu vết Found You trên mạng. Nhiều thông tin cho biết ca khúc này sẽ được tung ra vào đầu tháng nhưng tính đến thời điểm hiện tại, nếu không xem phim, fan cũng chẳng có nguồn nào khác để thưởng thức Found You.

 
Nếu không theo dõi “Sungkyunkwan Scandal,”  fan cũng chẳng có nguồn nào khác để thưởng thức “Found You”

Đại diện của công ty sản xuất Sungkyunkwan Scandal Raemong Raein khẳng định: “Chúng tôi đã liên lạc với rất nhiều công ty để bàn về chuyện chính thức ra mắt ca khúc này cùng JYJ. Thế nhưng mọi chuyện thật chẳng hề dễ dàng. Chắc hẳn một công ty nào đó đã cản đường chúng tôi trong việc cho phát hành ca khúc này trên các trang web âm nhạc. Chúng tôi dự định sẽ tiến hành điều tra cùng Uỷ ban Hội chợ Thương mại.”

 
Dù phát sóng sau “Sungkyunkwan Scandal” nhưng OST “Playful Kiss” đã chễm chệ trên những trang web quen thuộc của Hàn ngay từ tập đầu tiên

Nếu dạo một vòng quanh các trang web quen thuộc của Hàn như Melon, Mnet, Dosirak, Cyworld và gõ thử từ khoá “Sungkyunkwan OST”, sẽ chẳng có kết quả nào hiện ra cả. Trong khi đó, Playful Kiss của đài MBC dù phát sóng sau Sungkyunkwan Scandal nhưng OST đã chễm chệ trên những trang web này ngay từ tập đầu tiên.

 
Raemong Raein cũng cho rằng vụ việc này có thể có sự can thiệp của SM Entertainment

Vì không thể trực tiếp phát hành ca khúc này nên hiện tại, Raemong Raein đang trong quá trình đàm phán với một số công ty nước ngoài. Raemong Raein cũng cho rằng vụ việc này có thể có sự can thiệp của SM Entertainment. KMP Holdings là công ty sở hữu quyền phát hành ca khúc cho những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc như JYP, YGSM. Được biết, chính vì vụ kiện với JaeChunSu, SM đã ngăn cản KMP Holdings phát hành ca khúc OST Sungkyunkwan Scandal có sự tham gia của 3 anh chàng.

 
Chính vì vụ kiện với JaeChunSu, SM đã ngăn cản KMP Holdings phát hành “Found You”

Đại diện của một công ty giấu tên cho biết: “Tôi biết rằng KMP Holdings đã liên lạc với một số công ty và đề nghị các công ty này không phát hành ca khúc của 3 thành viên JYJ. KMP Holdings cũng đe doạ rằng nếu họ cố tình trái lời, KMP Holdings sẽ không trao quyền phát hành các ca khúc của các nghệ sĩ khác cho các công ty này.” Thêm vào đó, đại diện của một công ty khác nói: “Rất nhiều công ty tỏ ra hứng thú với việc phát hành ca khúc này ngay cả trước khi bộ phim lên sóng. Tuy nhiên, tất cả đều từ bỏ sau khi biết rằng nếu tiếp tục, họ sẽ mất luôn quyền phát hành các ca khúc khác.”

 
Nếu Raemong Raein khởi kiện, Uỷ ban Hội chợ Thương mại sẽ bắt tay vào điều tra ngay lập tức

Uỷ ban Hội chợ Thương mại sẽ bắt tay việc điều tra nếu Raemong Raein khởi kiện. Đại diện của uỷ ban này phát biểu: “Chúng tôi sẽ đi sâu điều tra. Nếu một công ty lợi dụng địa vị của mình để ngăn cản việc phát hành ca khúc của một nghệ sĩ, việc đó sẽ bị coi là gian lận.”