Nukan Trần Tùng Anh "giãi bày" về nụ hôn với Bích Phương

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 09:48 19/03/2012

Cùng nhau nghe những chia sẻ của anh í về "phút giây định mệnh" nhé các bạn!

MV "Có khi nào rời xa" version 2 với phiên bản song ca giữa Bích Phương và Nukan Trần Tùng Anh đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều khán giả khi đạt tới con số 650 ngàn lượt view chỉ trong 3 ngày. Video clip được đầu tư tỉ mỉ với nội dung như một bộ phim tình cảm rất lãng mạn nhưng cũng đầy bi kịch. Điểm gây tranh cãi nhiều nhất trong MV đẹp lung linh này là có quá nhiều cảnh hôn nhau giữa Tùng Anh và Bích Phương. Chúng tớ đã gặp ngay Nukan để tìm hiểu về những nụ hôn trong MV này.

Chào Nukan, cảm giác của anh lúc này như thế nào?

Cảm giác của mình lúc này đang rất hạnh phúc vì sản phẩm đầu tay vừa ra đời đã nhận được sự quan tâm của mọi người. Số lượng người xem càng lúc càng tăng khiến cho cả Tùng Anh và Bích Phương đều rất bất ngờ.



Tại sao anh và Bích Phương lại quyết định làm bản song ca version 2, trong khi bài hit "Có khi nào rời xa" đã đóng dấu với tên tuổi của Bích Phương quá sâu đậm trong lòng khán giả?

Tùng Anh biết rất rõ khi làm lại một tác phẩm đã ghi dấu ấn quá đậm sâu trong lòng khán giả với giọng ca của Phương là một sự liều lĩnh và là một con dao 2 lưỡi. Khi cùng nhau hợp tác, cả Tùng Anh, Bích Phương và nhạc sĩ Tiên Cookie đều biết trước rằng phiên bản này thế nào rồi cũng bị đem ra so sánh, mổ xẻ vì rất khó để khán giả đón nhận một cái gì đó mới khi họ đã có dấu ấn quá sâu đậm với phiên bản cũ. Cũng chính vì thế mà bản thân Tùng Anh và Bích Phương cùng  mọi người trong ekip  đã cố gắng hết sức và tự tin rằng với bản song ca này sẽ đem lại một cái gì đó mới mẻ, khác biệt cho khán giả so với phiên bản solo trước.

MV này đã gây tranh cãi là có quá nhiều cảnh hôn, anh có ý kiến gì về điều này?

Khi lên kịch bản cho MV, mọi người quyết định sử dụng nụ hôn làm dấu ấn vì nụ hôn biểu tượng cho tình yêu. Nụ hôn trong MV này thể hiện cảm xúc và cao trào qua từng giai đoạn của câu chuyện. Nếu mọi người để ý kỹ thì nụ hôn đầu tiên dưới mưa là một nụ hôn say đắm của 2 người mới yêu nhau. Nụ hôn thứ 2 là nụ hôn hạnh phúc khi sống chung với nhau. Và khi chàng trai quyết định bỏ ra đi, thì nụ hôn lúc đó có phần lấn cấn, gượng gạo và vội vã khiến cho nhân vật nữ cảm thấy và nhận ra có cái gì đó bối rối, không ổn ở người mình yêu. Ý nghĩa của từng nụ hôn trong MV này là như vậy.

Điều đáng nhớ nhất của anh khi thực hiện dự án này với Bích Phương là gì?

Ôi, có thể nói MV này là MV để lại nhiều kỷ niệm nhất cho cả ê kíp. Đầu tiên là bản thu âm, Phương và Tùng Anh đã phải thu đi thi lại không dưới 10 lần mới cho ra bản thu ưng ý nhất. Bài hát này vốn viết riêng cho tông nữ, nếu đẩy thành tông nam thì Phương không hát được, còn giữ nguyên tông nữ thì quá khó cho Tùng Anh, nên cứ phải chỉnh tới chỉnh lui để làm sao cả 2 có thể hát hay, truyền tải được tình cảm và quan trọng nhất là 2 giọng hát phải hòa quyện được với nhau theo yêu cầu của chính tác giả.  

Tiếp đến là trong quá trình quay phim, cảnh Phương chạy trong mưa và quỳ xuống dưới đường. Không hiểu do nhập tâm quá hay sao, mà khi quì xuống quá mạnh, 2 đầu gối của Phương trầy xước và chảy máu ròng ròng. Vì thế, có thể nói MV này vừa có có mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa. (Cười)



Những nụ hôn trong MV rất thật và nồng nàn, có phải 2 người đang yêu nhau như lời đồn thổi không?

Tùng Anh chỉ có thể nói rằng Phương là một người em gái, một người bạn và là một đồng nghiệp rất thân thiết của mình. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ những dự án âm nhạc của 2 đứa trong thời gian tới.

Anh có buồn không khi mọi người chê rằng anh hát không hay bằng Phương trong MV này?

Như đã nói ở trên, rất khó để thay đổi một cái gì đó khi nó đã để lại dấu ấn quá sâu trong lòng khán giả. Tùng Anh chỉ biết làm hết sức mình. Trước khi quyết định làm version 2, bản thân Bích Phương và nhạc sĩ Tiên Cookie cũng đã tìm kiếm nhiều giọng ca nam để cùng song ca với Phương. Sau cùng, bản song ca giữa Tùng Anh và Bích Phương ra đời.

Mọi người cũng chê là nhìn anh không được nam tính trong MV, anh nghĩ sao?

Như thế nào là nam tính? Chẵng lẽ phải ăn mặc hầm hố, để râu ria, đeo dây xích hay xăm đầy mình và cỡi mô tô mới là hình ảnh nam tính hay sao? Với lại trong MV này, Tùng Anh là một người bị bệnh nan y thì phải nhợt nhạt, ốm yếu là chuyện đương nhiên. (Cười) 

Hình tượng mà Tùng Anh muốn hướng đến là một chàng trai ăn mặc đẹp, thoải mái, lịch lãm và chỉn chu vì nó phù hợp với gương mặt và vóc dáng của mình. Đây cũng là hình ảnh mà tất cả các ca sĩ trên thế giới như: Mỹ, Hàn, Đài Loan, Hongkong… đều đang nhắm đến. 

Câu hỏi cuối nhé! Sau dự án song ca với Bích Phương, anh sẽ có những dự án âm nhạc nào tiếp theo không?

Dự án tiếp theo của Tùng Anh sẽ là một bài hát solo mà Tiên Cookie đã sáng tác riêng cho Tùng Anh. Nó sẽ tiếp nối câu chuyện tình còn dang dở của "Có khi nào rời xa". Các bạn hãy đón chờ xem thế nào nhé!

Xin cám ơn anh!

Các bạn hãy cùng xem MV "Có khi nào rời xa" – Nukan Trần Tùng Anh ft Bích Phương nhé!
 

Một số hình ảnh từ MV "Có khi nào rời xa" và những nụ hôn gây tranh cãi: