Những sao Việt lùm xùm chuyện mua bán bình chọn

Trí Thức Trẻ, Theo 10:31 13/05/2014

Trước Nhật Thuỷ là trường hợp mới nhất, những cái tên như Hà Linh, Ngọc Anh, hay thậm chí thần đồng nhí Quang Anh cũng dính vào những vụ việc lùm xùm liên quan đến bình chọn.

Ca sĩ Nhật Thủy

Nhật Thủy là cái tên mới nhất liên quan đến lùm xùm mua bán bình chọn, sau khi cô đăng quang danh vị Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2013 với chiến thắng sát nút trước thí sinh Minh Thuỳ. Ngay sau khi Nhật Thuỷ lên ngôi, trên mạng bất ngờ xuất hiện một tờ thông báo được đánh bằng máy. Nội dung của thông báo kêu gọi công nhân của một công ty dồn phiếu bình chọn cho Nhật Thủy ở Vietnam Idol.



Văn bản này được ban hành tại Bình Dương, với nội dung như sau: “Nhằm ủng hộ và bình chọn cho thí sinh Nhật Thủy (Top 2 của chương trình Vietnam Idol 2014) có số phiếu bình chọn cao nhất trong việc chọn quán quân Vietnam Idol 2014, kêu gọi mọi người nhắn tin ủng hộ với nội dung như sau.

Mỗi số điện thoại được ủng hộ gửi 3 tin nhắn liên tục, mỗi tin nhắn sẽ trừ phí là 3.000 đồng. - Cách thức gửi tin nhắn: Gửi ngay bây giờ cho hết ngày thứ 7 tuần này. Bấm máy số 2 rồi gửi tổng đài 6358 (2 gửi 6358). Ngay bây giờ cán bộ công nhân nào đã gửi 3 tin nhắn sẽ được ban quản lý xưởng thống kê thanh toán 20 ngàn đồng/người. Để được thanh toán tiền, cán bộ công nhân phải chứng minh bằng cách đưa điện thoại có tin nhắn hợp lệ đã được chấp nhận của chương trình Vietnam Idol
”.




Công nhân được trả tiền để nhắn tin bình chọn

Nhật Thuỷ thẳng thắng trả lời thông tin này: "Tôi hoàn toàn không biết về chuyện này. Khi người quản lý trao đổi thì tôi mới biết tin và dò hỏi tới gia đình, nhưng gia đình cho biết là không làm chuyện đó. Tôi nghĩ đây là hành động của một fan nhiệt thành muốn giúp đỡ tôi chiến thắng trong cuộc thi. Tôi thật sự cảm ơn người khán giả nhiệt thành đó".

Nhiều ý kiến cho rằng sự việc này là của một "fan ruột" quá hâm mộ Nhật Thuỷ, vì gia đình Thuỷ khá khó khăn, nên bố mẹ cô cũng khó có tác động để sự việc dẫn đến nghi án mua bán bình chọn vừa xảy ra.

Ca sĩ nhí Quang Anh

Việc Quang Anh giành Quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên nhận được sự ủng hộ của nhiều đối tượng khán giả, tuy nhiên ngay sau khi thần đồng nhí này đăng quang, dư luận xôn xao trước hai bức ảnh chụp nội dung được cho là công văn của Sở Giáo dục - Đào tạo Thanh Hóa và UBND Phường Đông Sơn, Thanh Hoá. Theo đó, hai công văn kêu gọi các đơn vị trực thuộc và người dân địa phương cùng nhau bình chọn cho thí sinh Quang Anh.


Chỉ thị từng gây xôn xao tại Thanh Hóa



Ngay sau khi được đăng tải, hai công văn nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng việc có công văn vận động người dân bình chọn vô hình trung tạo nên sự bất công đối với hai thí sinh còn lại. Và việc này, có thể xem như một hình thức mua bán bình chọn gián tiếp, dưới sự khích lệ bằng các công văn. Nhưng ngược lại cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc kêu gọi này là bình thường, khi muốn một đại diện của quê hương có thể chiến thắng tại một cuộc thi.

Ca sĩ Hà Linh

Trong một bài phỏng vấn tại cuộc thi Giọng Hát Việt mùa thứ 2, thí sinh Đỗ Thành Nam đã "tố cáo" thí sinh Hà Linh, cùng thuộc đội HLV Hồng Nhung là có dấu hiệu mua bán bình chọn, anh nói: "Vì 100% là tổng cộng số điểm của 14 người còn lại trong đội Hồng Nhung dành cho Cát Tường, để Tường vào chung kết. Hà Linh đã mua vote để loại những người còn lại, đó là sự thiếu tôn trọng đồng đội và khán giả."

Thành Nam đã chia sẻ thêm: "Trong liveshow top 5 có tôi thi, trước khi lên sân khấu, ban tổ chức có thông báo là Cát Tường và Âu Bảo Ngân là 2 người có số vote cao nhất. Chị Nhung nói sẽ chọn tôi vào vòng an toàn. Và chuẩn bị chu đáo cho Hà Linh và Nhật Minh hát sing off. Nhưng khi lên sân khấu, mọi thứ thay đổi chỉ trong vòng 30 phút".



Ngay sau đó, Hà Linh cũng lên tiếng phủ nhận tất cả cáo buộc trên, cô cho rằng: "Ví dụ (chỉ là một ví dụ vui thôi nhé!) lượng fan của 15 thí sinh còn lại trong đội cộng lại đông đến hàng triệu người đi, một người như tôi mà mua được tin nhắn để hơn được lượng đó, thì tôi đã giàu quá! Còn chuyện "mua giải" ư, nếu anh là nhà sản xuất, mất tiền mua bản quyền một format vài triệu USD, liệu anh có vì vài đồng bạc lẻ của thí sinh mà bán giải không? Thiếu đi một tấn muối thì biển vẫn mặn mà".

Sự việc nhanh chóng chìm xuống khi Hà Linh cũng là thí sinh bị loại ngay sau đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Thành Nam vì "ghen ăn tức ở" mà tố cáo Hà Linh như vậy.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh cũng từng dính vào lùm xùm liên quan đến mua bán bình chọn tại Bài Hát Yêu Thích năm đầu tiên. Ban tổ chức cho biết đã dùng biện pháp kỹ thuật để liên lạc cũng như gọi ngẫu nhiên đến các thuê bao bình chọn cho Ngọc Anh thì xác định đều là "thuê bao ảo", không phải là bình chọn thực từ những khán giả thực, và việc nhắn tin bình chọn bằng sim rác này đã vi phạm quy định của chương trình.



Bài Hát Yêu Thích được đánh giá là sân khấu làm chặt chẽ nhất vấn đề tin nhắn bình chọn, trước Ngọc Anh cũng có một số ca sĩ đã bị trừ bình chọn với lý do tương tự, nhưng Ngọc Anh là ca sĩ bị nêu tên đầu tiên vì số lượng bình chọn sai quy định quá lớn. Cô sau đó cũng bày tỏ sự bất bình của mình và xin rút lui khỏi chương trình.