Những ngôi sao sáng nhất trong rừng 27 girlgroup tân binh

Alex, Theo 16:00 19/09/2011

Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, Kpop đã đón 27 girlgroup mới!

Nửa cuối năm 2011, làn sóng Kpop vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển đó chính là sự ra đời của hàng loạt girlgroup tân binh. Tính từ đầu năm đến nay, đã có tổng cộng 27 girlgroup mới tinh "ra lò". Mặc dù girlgroup đang là chủ đề nóng nổi của Kpop, nhưng không phải nhóm nhạc nào cũng gặt hái được thành công như mong đợi. Số lượng tăng, nhưng tỉ lệ thành công lại có chiều hướng giảm.

Những girlgroup ra mắt trong năm nay gồm có: Dal Shabet, A-Pink, Rania, Brave Girls, Chi-Chi, Bella, Chocolat, April Kiss, Piggy Dolls, 5Dolls, INY, Leader’S, SpinEl, Blady, Ei-yo, Swan.B, Swincle, Carcaro Girl, Eye to Eye, Ocean Girls, Wine Hold Venus, Coin Jackson, Black Eye, Elizabeth, Swing Girls, StellarMascot. Giữa một rừng girlgroup mới toe, hai cái tên Dal ShabetA-Pink được đánh giá là thành công hơn cả.
 
 
Nổi bật nhất trong số 27 girlgroup đổ bộ Kpop năm nay là Dal Shabet và A-Pink
 
Thành công của 6 cô nàng Dal Shabet chính là nhờ những ca khúc rất được lòng fan. Trong 8 tháng hoạt động, nhóm liên tục cho ra đời những sản phẩm mới và phát hành được 3 mini-album khác nhau. Khởi đầu với Supa Dupa Diva, Pink Rocket và gần đây nhất là Bling Bling, các cô gái ngày một trưởng thành hơn qua từng ca khúc. Có lẽ vì các ca khúc này đều do nhà tạo hit nổi tiếng E-Tribe sản xuất.

Trong khi đó, nhóm nhạc 7 thành viên trực thuộc Cube Entertainment A-Pink cũng nhận được rất nhiều sự yêu mến từ fan bởi hình tượng trong sáng và đẹp-như-tiên. Ca khúc I Don’t Know chính là bước tiến đầu tiên trên con đường dẫn đến thành công của nhóm.
 
 
 
 
Xếp sau là Raina, Brave Girls, Chi Chi và Bella
 
Không thể không đề cập đến một số nhóm nhạc cũng khá đình đám khác như Rania của Teddy Riley (người sản xuất Dangerous cho Michael Jackson), Brave Girls của nhà sản xuất hit hàng đầu Brave Brothers, Chi-Chi của công ty YedangBella của Apple Entertainment. Ít nổi hơn một chút nhưng cũng đáng chú ý là girlgroup "con lai" Chocolat và  các cô nàng chân dài April Kiss. Stellar cũng đang được quan tâm bởi sự xuất hiên của thành viên Kim Ga Young trên chương trình KSB 1 Night 2 Days  nhận được rất nhiều cảm tình từ phía khán giả, đồng thời nhóm còn vừa ký hợp đồng với Top Class Entertainment - công ty của ShinHwa Eric.
 
 
 
Đồng hạng ba là Chocolat, April Kiss và Stellar

Kim Tae Won của GP Entertainment nhận xét: "Sự thật là thị trường âm nhạc rất cần các girlgroup, tuy nhiên số lượng girlgroup hiện nay quá nhiều. Mặc dù họ đang là đề tài được quan tâm, nhưng tìm được cơ hội xuất hiện trong một chương trình âm nhạc là không hề dễ dàng. Nếu một nhóm nhạc muốn thắng trong cuộc chiến giữa một rừng girlgroup như hiện nay, thì mỗi một chi tiết và kế hoạch đều phải được nghiên cứu và tiến hành thật cẩn thận."