Những Kpop hit "đáng lẽ là của người khác"

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/09/2015

Những ca khúc này ban đầu đều được sáng tác cho một gương mặt khác, nhưng vì nhiều lý do khác nhau lại được giao cho nghệ sỹ hiện tại trình bày.

Với sự bùng nổ trong những năm vừa qua, Kpop không thiếu những hit đình đám cộp mác thần tượng. Tuy nhiên, có rất nhiều ca khúc vốn không thuộc về thần tượng ngay từ đầu, mà vốn được sáng tác cho một gương mặt khác, nhưng vì nhiều lý do khác nhau lại được giao cho thần tượng. Dưới đây là một số ca khúc Kpop như vậy. 

Hit làm nên tên tuổi của EXID “Up & Down” vốn được sáng tác cho các nữ ca sĩ solo Jessi, HyunA và Ailee

Theo kế hoạch ban đầu, “Yayaya” của T-ara là sản phẩm lên sàn của nhóm nhạc đàn em Co-Ed cùng công ty. Sau đó, “My Boo” cũng được Co-Ed chuyển nhượng cho đàn chị

2AM giành kỷ lục nhóm nhạc bị “nẫng tay trên” nhiều nhất khi để lỡ hàng loạt ca khúc như “When I Can’t Sing” (Se7en), “Left Heart” (K.Will), “Only You” (2PM), “My Valentine” (Taecyeon & Nichkhun), “If” (JYP)

Sau khi Kesha hát phiên bản hướng dẫn của “Run Devil Run” nhưng không phát hành phiên bản chính thức, SM Entertainment đã mua lại ca khúc này cho SNSD

Hiện tượng “Bar Bar Bar” vốn được giao cho boygroup K-Much, nhưng công ty quản lý cho rằng phần “Jumping” phù hợp với một girlgroup hơn nên đã đưa ra quyết định sáng suốt là để Crayon Pop thể hiện

“Scarecrow” là sáng tác của “bố Park”, được “bố Yang” giao cho Lee Hi. Tuy nhiên đây chỉ là kết quả sau khi Park Bom không solo vào năm 2008 bởi “Scarecrow” vốn là ca khúc ra mắt của thành viên 2NE1

Nếu nữ diễn viên Park Shinhye gia nhập làng giải trí trong vai trò ca sĩ thì ca khúc “Fly” đã không do Epik High thể hiện

Taeyeon (SNSD) suýt thì có thêm một ca khúc trong kho tàng ca khúc solo của mình, nhưng do mâu thuẫn với SM Entertainment, tác giả Sophia Pae quyết định rút lại “Still Loving You” và tự thể hiện

Ivy vẫn tiếc nuối mỗi lần chứng kiến Son Dambi thực hiện vũ đạo trên ghế của “Crazy” bởi đây vốn là ca khúc dành cho nữ ca sĩ sexy này

Sau khi Seo Inyoung từ chối “Magic” vì lý do không phù hợp, ca khúc này được bàn giao cho SECRET và mang lại thành công cho girlgroup 4 mẩu nhà TS Entertainment

Hit đỉnh nhất nhì “Mister” của KARA vốn được sáng tác cho một boygroup bất kỳ

(Nguồn: AK)