Những idolgroup đã "tan rã" trong lòng Kpop fan

FCH, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 03/04/2014

Có những idolgroup chưa bao giờ tuyên bố tan rã nhưng đối với nhiều Kpop fan, những nhóm nhạc này đã "chính thức" tan đàn xẻ nghé.

Trong Kpop, nếu như những nghệ sỹ solo có thể lâu lâu mới phát hành album, các idolgroup không được thong thả đến như vậy. Tân binh và những idolgroup kém nổi phải gắng sức làm việc không ngừng nghỉ, một năm tung vài ba single album để có thể "lên level", được đông đảo khán giả biết tên. Idolgroup hàng đầu cũng chẳng nhàn hạ hơn dù đôi khi cả năm mới lên sàn một lần. Nếu không đang hoạt động quảng bá trên sân khấu quê nhà, các idolgroup hàng đầu cũng đang hoặc túi bụi đi tour thế giới hoặc chạy đôn chạy đáo với những hoạt động Nhật tiến, Trung tiến, Mỹ tiến, v.v... 

Giữa một Kpop luôn vận động và cạnh tranh khốc liệt như vậy, lại có những idolgroup cứ "đủng đỉnh" hết tháng này qua tháng khác, thậm chí là năm này qua năm khác. Ở đây chúng ta chỉ đang nói đến những idolgroup đã có tên tuổi trong Kpop, những nhóm mà đáng lẽ ra đang phải rất bận rộn, không duy trì chỗ đứng của mình thì cũng đang mở rộng phạm vi phủ sóng trong làng nhạc.

Những idolgroup này chưa bao giờ tuyên bố tan rã, tuy nhiên họ chỉ chưa tan rã đối với các fan ruột. Còn đối với phần đông Kpop fan ngoài kia, khi một idolgroup cứ "ỡm ờ" về tương lai của nhóm, khi các thành viên chỉ tập trung chăm lo cho sự nghiệp riêng dù đó là ca hát, diễn xuất hay bất kỳ ngành nghề nào khác trong một thời gian dài, khi lợi chung của cả nhóm là ưu tiên cuối cùng, đó là một idolgroup đã tan rã.


SS501 ra mắt vào năm 2005 và sau 5 năm hoạt động, nhóm đã xây dựng được một lực lượng fan lớn mạnh ở cả Hàn và Nhật, trở thành một trong những idolgroup đình đám của Kpop lúc bấy giờ. Tuy nhiên đến nửa cuối năm 2010, hợp đồng giữa SS501 với Công ty quản lý DSP Media hết hạn, các thành viên cho biết không thể tìm được công ty mới chịu ký hợp đồng với cả nhóm. Kết quả là SS501 chia 5 xẻ 7, mỗi người đầu quân về một công ty quản lý khác nhau: Kim Hyun Joong sang KeyEast Entertainment, Park Jung Min sang CNR Media, Kim Hyung Joon sang S-Plus Entertainment, Heo Young Saeng và Kim Kyu Jong về B2M Entertainment.

Hết hạn hợp đồng với DSP, các thành viên đầu quân cho các công ty khác nhau nhưng vẫn khẳng định SS501 chưa tan rã

Kim Hyun Joong giải thích rằng khi đó, các thành viên SS501 đã nhìn nhận hoàn cảnh này như một cơ hội để phát triển sự nghiệp solo. Mặc dù vậy, nhóm vẫn khẳng định SS501 không tan rã và sẽ trở lại vào một thời điểm thích hợp. Ban đầu, SS501 dự định trở lại ngay trong năm 2011 với một album mới để làm fan yên lòng, tiếc là hoạt động nhóm đã không có cơ hội "bon chen" giữa lịch trình bận rộn của các thành viên. 

Ba năm từ 2011 đến 2013 là khoảng thời gian các thành viên SS501 đẩy mạnh hoạt động solo ca hát và diễn xuất ở Hàn - Nhật cũng như thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lần cuối fan được nhìn thấy SS501 đủ bộ trên sân khấu là vào tháng 10 năm ngoái khi các chàng trai tham gia solo concert của Heo Young Saeng tại Seoul trước khi anh nhập ngũ.

SS501 đủ bộ 5 trong solo concert của Heo Young Saeng vào tháng 10/2013

Không ít Kpop fan tưởng lầm rằng SS501 đã tan rã từ năm 2010 sau khi mỗi thành viên đầu quân cho một công ty riêng. Số khác theo dõi sát sao tin tức hơn thì đánh giá SS501 hiện nay cũng không hơn gì một idolgroup đã tan rã bởi tương lai mập mờ của nhóm.


Wonder Girls ở thời kỳ đỉnh cao 

Wonder Girls lên sàn vào năm 2007 và nhanh chóng khẳng định tên tuổi với loạt hit "Tell Me", "So Hot", "Nobody". Từng là "con gà đẻ trứng vàng" của nhà JYP, girlgroup hàng đầu Kpop, đối thủ một thời của SNSD, tuy nhiên Wonder Girls bắt đầu khiến nhiều Kpop fan phải đặt dấu chấm hỏi cho tương lai của nhóm khi bỏ bê thị trường trong nước để tập trung Mỹ tiến từ năm 2009. 

Trong suốt thời gian từ 2009 đến 2012, JYP hướng Wonder Girls đến thị trường Mỹ và thỉnh thoảng mới để nhóm trở lại hoạt động ở Hàn Quốc. Mỗi lần tái xuất trên sàn đấu quê nhà, Wonder Girls đều được đông đảo Kpop fan đón đợi và ủng hộ nhiệt tình, tuy nhiên số sản phẩm Kpop ít ỏi không cứu vãn được tên tuổi trong nước của nhóm.

Những lần trở lại quê nhà ít ỏi không cứu vãn được tên tuổi Wonder Girls

Đầu năm 2013, thủ lĩnh Sunye cưới chồng, JYP thông báo rằng các thành viên còn lại của Wonder Girls sẽ tập trung vào hoạt động riêng như ca hát và diễn xuất. Tuy nhiên kể từ đó đến nay, hoàn toàn không thấy tăm hơi bất kỳ một solo single hay album nào từ các thành viên Wonder Girls như lời JYP.

Sohee rời nhóm, Sunye đi từ thiện ở Haiti trong 5 năm, tương lai nào cho Wonder Girls?

Tháng 12/2013, Sohee hết hạn hợp đồng với JYP. Cô nàng quyết định rời Wonder Girls, ký hợp đồng với BH Entertainment để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tháng 3 vừa qua, JYP thông báo Sunye sẽ tới Haiti vào tháng 7 trong 5 năm để làm từ thiện, đồng thời trấn an fan rằng Wonder Girls không tan rã.

Fan ruột có thể sống "cầm hơi" dựa vào lời nói của công ty quản lý và thần tượng, tuy nhiên phần đông Kpop fan ngoài kia, họ cần nhiều hơn là những lời nói.


Ra mắt cùng năm với Wonder Girls, KARA cũng đi đến bờ vực cùng lúc với đồng nghiệp từ JYP. Cuối năm 2013 đánh dấu thời điểm gặp hạn của cả hai girlgroup từng một thời tung hoành ngang dọc trong Kpop. Từ 2009 đến 2012 là quãng thời gian đỉnh cao của KARA khi girlgroup DSP lên như diều gặp gió tại cả hai thị trường Hàn - Nhật, tung hit "tằng tằng", ẵm giải thưởng muốn gãy tay.

Vụ lùm xùm giữa KARA và DSP đầu năm 2011 khiến người ta bắt đầu lo ngại cho tương lai của nhóm

Nhưng thực tế thì từ đầu năm 2011 khi 4 thành viên KARA đùng đùng đòi chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý, Kpop fan đã bắt đầu lo lắng về tương lai của nhóm. Mặc dù sự việc về sau này đã được hai bên dàn xếp ổn thỏa, nhiều người không khỏi đặt nghi vấn về sự đối đãi của DSP với các nghệ sỹ trực thuộc công ty. Không phải tự nhiên mà SS501 quyết bỏ DSP bằng được khi hết hợp đồng, sau này lại đến lượt KARA vùng lên.



Nicole và Jiyoung cùng quyết định rời KARA sau khi hết hạn hợp đồng với DSP

Tháng 1 năm nay, cả Nicole và Jiyoung quyết định rời KARA sau khi hết hạn hợp đồng với DSP. Theo thông báo mới nhất từ đại diện DSP, KARA sẽ trở lại trong nửa cuối năm nay, tuy nhiên công ty vẫn chưa quyết định có kết nạp thêm 2 thành viên mới vào nhóm hay không. Từ giờ cho đến lúc KARA thực sự lên sàn, có lẽ nhiều Kpop fan sẽ khó lòng gạt bỏ suy nghĩ "KARA đã tan rã".

Tạm kết

SS501, Wonder GirlsKARA có lẽ đã tan rã đối với nhiều Kpop fan. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là những idolgroup này không thể "tái hợp" và thành công một lần nữa. Nhiều người từng chắc mẩm rằng vụ kiện giữa JaeChunSu và SM đã đặt dấu chấm hết cho DBSK. Sau cùng thì, dù không còn nguyên vẹn như xưa, DBSK vẫn trở lại và thành công rực rỡ. Hy vọng rằng trong tương lai, SS501, Wonder GirlsKARA cũng sẽ tỏa sáng một lần nữa.