Nhóm nhạc nào "hành" các bảng xếp hạng Kpop nhiều nhất năm 2010?

HanaZ, Theo 00:00 10/12/2010

Tất nhiên là người quen rồi.<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Mới đây, website âm nhạc đình đám hàng đầu Hàn Quốc Melon đã tiến hành một cuộc tổng kết để tìm ra xì-ta Kpop kiên trì bám trụ các vị trí trong top 20 các bảng xếp hạng của mình nhất. Sau cùng, phần thắng đã thuộc về “gà cưng” của Big Hit Entertainment 2AM. Cùng với album chung của cả nhóm, các ca khúc solo, các bản song ca, các OST, v.v…, 4 thành viên 2AM đã lập kỉ lục với 16 lần trụ trong top 20 suốt 11 tháng vừa qua của năm 2010.

4 thành viên 2AM đã lập kỉ lục với 16 lần trụ trong top 20 suốt 11 tháng vừa qua của năm 2010

Mở màn cho danh sách kỉ lục này, vào tháng 1, leader Jo Kwon cùng “vợ yêu” Gain (Brown Eyed Girls) thẳng tiến vào bảng xếp hạng Melon cùng bản song ca We Fell In Love, nẫng luôn vị trí số 1 đáng mơ ước. Tháng 2 sau đó, mini album Can't Let You Go Even If I Die của 2AM lại tiếp tục “hô mưa gọi gió” trên bảng xếp hạng này. Ca khúc chủ đề Can't Let You Go Even If I Die nhanh chóng thống trị Melon, trong khi ca khúc I'm Sorry I Can't Smile For You hạ cánh xuống vị trí số 4. Còn We Fell In Love dù bị tụt hạng nhưng vẫn đủ sức chiếm giữ vị trí cuối cùng trong top 10. Tháng 3, Can't Let You Go Even If I Die nhảy xuống vị trí số 6, I'm Sorry I Can't Smile For You lui về vị trí số 17. Tiếp đó, vào tháng 4, I Was Wrong của 2AM tạm hài lòng với vị trí số 4 của Melon.

Mở màn cho danh sách kỉ lục trên Melon, vào tháng 1, “We Fell In Love” của leader Jo Kwon cùng “vợ yêu” Gain nhanh chóng chiếm giữ vị trí đầu bảng

Tháng 5, trong khi drama Personal Taste thu hút sự chú ý của đông đảo K-drama fan thì Kpop fan lại được dịp thưởng thức bản ballad Like A Fool của 2AM đồng thời cũng là OST Personal Taste. Like A Fool chiếm giữ vị trí thứ 16, trong khi vị trí thứ 18 thuộc về I Was Wrong. Tháng 6, bản song ca đáng yêu Nagging của thành viên Seulong cùng nữ ca sĩ IU nhanh chóng vươn tới vị trí thứ 2 và 1 tháng sau đó (tháng 7) chỉ chịu lùi 1 bước duy nhất xuống vị trí thứ 3. Cũng vào thời điểm đó, ngay sau Nagging 1 bậc là ca khúc solo The Day I Confessed của Jo Kwon.

 
Dù là soundtrack “Like A Fool”, bản song ca “Nagging” hay ca khúc solo “The Day I Confessed”, các thành viên 2AM chẳng lúc nào chịu “buông tha” Melon

Tháng 8, thành viên Changmin cùng giọng ca chính của 8Eight Lee Hyun cùng nhau tung ra hit Still Ate Well. Sự kết hợp của 2 giọng ca tuyệt vời này nhanh chóng hạ gục các fan cũng như các bảng xếp hạng, tất nhiên không loại trừ Melon. Still Ate Well tự tin trụ vững ở vị trí số 1, sau đó 16 bậc là Nagging. Đến tháng 9, Still Ate Well cũng chỉ tụt xuống vị trí thứ 4.

Sự kết hợp của 2 giọng ca tuyệt vời Changmin (2AM) và Lee Hyun (8eight) giúp “Still Ate Well” trở thành hit đình đám trên Melon

Thành viên tích cực "đá lẻ" nhất 2AM năm 2010 có lẽ là Jo Kwon. Sau We Fell In Love,The Day I Confessed, tháng 10, Jo Kwon tiếp tục trợ giúp giọng ca ballad hàng đầu Kpop Im Jeonghee trong On The Way To Break Up. Ca khúc này đứng ở vị trí thứ 10 của bảng xếp hạng Melon. Đến tháng 11, dù các vị trí dẫn đầu của Melon chủ yếu do dàn thí sinh thắng cuộc Super Star K chiếm lĩnh, full album đầu tay Saint O'Clock của 2AM vẫn đang thể hiện rất tốt. Nếu You Wouldn’t Answer My Call đạt tới vị trí thứ 2 thì Like Crazy chiếm lĩnh vị trí thứ 8.