Ngỡ ngàng với nụ hôn táo bạo của hai thí sinh Vietnam’s Got Talent

V.Y, Theo 12:23 07/11/2011

Tiết mục song ca cực lãng mạn khiến tất cả mọi người đều bất ngờ và choáng váng.

Đến 19h00 ngày 06/11/2011, những thí sinh cuối cùng tham gia casting cuộc thi Vietnam’s Got Talent 2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xong phần dự thi của mình, khép lại ba ngày của vòng sơ loại với nhiều dấu ấn khó quên. 

Cùng chúng tớ xem lại những thí sinh rất thú vị tại tại Tp.HCM trong ngày casting cuối cùng này nhé!

Quang cảnh nhộn nhịp của buổi casting cuối cùng tại Tp.HCM

Cặp đôi Trần Li Na và Nguyễn Hoàng Nhật đã khiến mọi người "choáng váng" về độ táo bạo. Hai thí sinh này đã trình diễn một tiết mục múa khá ấn tượng và chuyên nghiệp dưới nền nhạc bài hát "Better In Time" của Leona Lewis. Với câu chuyện về hai người yêu nhau cùng nhớ lại khoảng thời gian bên nhau và muốn hàn gắn lại tình yêu, cặp đôi này đã bất ngờ trao nhau nụ hôn say đắm trước máy quay




Michael Jackon là nghệ sỹ được hâm mộ nhiều nhất khi điệu nhảy của ông vua nhạc Pop được nhiều thí sinh sử dụng trong tiết mục nhảy của mình, như thí sinh Nguyễn Đặng Đăng Khoa (10 tuổi), Nguyễn Thanh Lam (sinh năm 1972)...

Cô bé 3 tuổi rưỡi Nguyễn Mỹ Tịnh đã rất tự tin thể hiện trên sân khấu khi ở dưới có bố mẹ đi theo cổ vũ

Bé Khang Hy cùng bố đến cổ vũ mẹ đi thi


Thí sinh Lê Hoàng Ngọc Ánh (11 tuổi) học sinh trường Tiểu học Quốc Tế Á Châu đã trình diễn khả năng hát tiếng Anh rất dễ thương và đáng yêu. Ngọc Ánh rất háo hức khi được mẹ dẫn đi thi

Gia đình có đến 3 thí sinh tham dự vòng casting là 3 mẹ con Nguyễn Thị Điền, Nguyễn Hoàn Mỹ và Nguyễn Đăng Quang. Khi biết tin Got Talent đến Việt Nam, chị Điền đã "kêu gọi" các con mình hãy thử sức tại sân chơi này nhưng cũng không quên điền một phiếu đăng ký cho riêng mình. Đến với cuộc thi, Quang trình diễn một tiết mục hát, Mỹ thể hiện khả năng chơi piano và hát trong khi cô Điền lại chọn ca khúc “Ơn nghĩa sinh thành” để trình bày.

Vũ Đình Thắng là thí sinh kiên nhẫn nhất. Đến với cuộc thi, Thắng muốn giới thiệu đến khán giả tài ảo thuật của mình. Tuy nhiên do ngày đầu tiên tham gia casting, Thắng đã vô tình làm rớt dụng cụ khi đang trình diễn nên BGK đã không lựa chọn anh đi tiếp. Không nản lòng, Thắng tiếp tục có mặt thi tuyển vào cả hai ngày thi còn lại.

Thí sinh có nhiều gương mặt nhất thuộc về bác Trương Thạch (59 tuổi). Ảo thuật gia này đã có một màn trình diễn khá ấn tượng khi chỉ trong vài phút đã thay đến 9 khuôn mặt. Bác Thạch đã có khoảng thời gian học ảo thuật tại Trung Quốc, sau đó về nước với hành trang là các tiết mục ảo thuật mới lạ.