Nghi vấn Park Bom (2NE1) "nhái" MV của Nguyên Vũ

Infonet, Theo Trí Thức Trẻ 15:49 14/06/2012

Bản thân ca sĩ "Phố kỷ niệm" cũng vô cùng bất ngờ khi nhận được thông tin này từ những người hâm mộ trung thành.

Cách đây không lâu, những người yêu nhạc Việt đã lên tiếng chia sẻ sự phẫn nộ và bực mình vì Bảo Thy bị báo Hàn điểm mặt vì nhái MV của một ca sĩ xứ kim chi. Theo báo chí Hàn Quốc, MV Ngày vắng anh của Bảo Thy na ná như ca khúc Bubble pop của HyunA - thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc 4minute. Các cô gái trong cả hai MV đều sexy với áo bó, quần short, nhảy cùng vũ công ngay trước mũi chiếc xe Hummer hầm hố. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là... màu của chiếc xe. Nhưng điều đáng nói, Bubble pop ra đời trước Ngày vắng anh khoảng 4 tháng. Tuy nhiên, mới đây, tình thế lại hoàn toàn đảo ngược khi người yêu nhạc trong nước lại bất ngờ khám phá ra một sản phẩm made in Korea nhưng na ná như một MV made in Vietnam 100%

MV Don't cry - Park Bom

MV  Vắng em - Nguyên Vũ

Nạn nhân của việc "đạo ý tưởng MV" lần này là ca sĩ Nguyên Vũ - một cái tên khá kỳ cựu trong showbiz Việt. MV Don't cry của cô nàng Park Bom - thành viên nhóm 2NE1 từng tới Việt Nam cách đây không lâu - có không ít điểm tương đồng từ đường dây câu chuyện tới những góc máy quay khi được so sánh với Vắng em của Nguyên Vũ. Tuy nhiên, điều đáng nói là MV này được Nguyên Vũ thực hiện từ năm 2007 trong DVD Hồn bướm. Còn Park Bom mới tung Don't cry hồi năm ngoái.





Những phân cảnh giống nhau giữa 2 MV

Điểm giống nhau đầu tiên là sự xuất hiện của một con bướm - nhân vật được lựa chọn làm kẻ dẫn đường cho tình cảm của các nhân vật trong cả hai MV. Park Bom để chú bướm dẫn mình đi qua một nơi hoang tàn rồi tìm thấy người yêu đang đứng chờ rồi họ hôn nhau say đắm. Cô đặt chiếc nhẫn tình yêu vào tay chàng và ra đi... Câu chuyện này diễn ra giống hệt những gì Nguyên Vũ thể hiện trong MV Vắng em. Chỉ khác một điều: anh đóng vai nhân vật chính được con bướm tiên dẫn đường.

Tuy nhiên, bối cảnh câu chuyện của Park Bom cũng đẹp lung linh hơn hẳn những gì được thể hiện trong MV của Nguyên Vũ. Hơn nữa, Vắng em chỉ là một câu chuyện nhỏ trong bộ phim ca nhạc Hồn bướm của Nguyên Vũ. Còn Don't cry là MV độc lập của Park Bom. Nếu đem so sánh với trường hợp của Bảo Thy - Hyun A thì rõ ràng, việc trùng lặp ý tưởng giữa Vắng em Don't cry rõ nét hơn nhiều. Hơn nữa, thời gian cách biệt cũng rất rõ ràng - tới 4-5 năm. Đây cũng là lần đầu tiên nghệ sĩ Hàn Quốc vướng nghi vấn "nhái ý tưởng" của nghệ sĩ Việt.


Park Bom trong lần sang Việt Nam

Liên lạc với Nguyên Vũ trong lúc đang bận rộn chuẩn bị cho đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ, anh thẳng thắn cho biết đã nghe thông tin về chuyện MV của mình bị nghệ sĩ Hàn đạo ý tưởng. Giọng ca Phố kỷ niệm chia sẻ: "Nhiều fan thân thiết đã nói với tôi thông tin này từ cách đây khá lâu rồi nhưng mãi gần đây tôi mới có điều kiện xem kỹ MV của Park Bom. Tôi phải thừa nhận là có khá nhiều điểm tương đồng giữa Don't cryVắng em". Khi được hỏi về chuyện có ý định kiện tụng gì không, Nguyên Vũ cho biết một cách chân thành: "Hiện tại, tôi đang rất bận với việc làm MC cho nhiều chương trình như Bước nhảy hoàn vũ... Bên cạnh đó, tôi còn công việc đi diễn, đóng phim và kinh doanh nữa. Quả thật, tôi chưa nghĩ tới chuyện kiện tụng bất cứ ai".

Nguyên Vũ sẽ không kiện

Tuy nhiên, có lẽ Nguyên Vũ cũng nên cân nhắc chuyện này vì từ xưa tới nay, nghệ sĩ Việt luôn bị chỉ trích bởi chuyện đạo nhạc, đạo ý tưởng của nghệ sĩ quốc tế. Trong khi xảy ra trường hợp ngược lại thì chẳng ai lên tiếng bênh vực nghệ sĩ Việt. Cách đây không lâu, ca khúc Chàng trai tháng 12Thủy Tiên viết tặng vị hôn phu là Công Vinh cũng bị một nghệ sĩ Campuchia đạo lại. Trước đó, ca khúc Vầng trăng khóc của Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc, Kiếp đỏ đen của Duy Mạnh... cũng liên tiếp bị "xào xáo" lại.

Rắc rối của Ra ngõ tụng kinh Princess of China cũng là một ví dụ điển hình khác. Cuối năm 2011, dư luận bỗng dưng dậy sóng bởi thông tin Chris Martin - người đứng mũi chịu sào của nhóm Coldplay đình đám - đã đạo nhạc của Trần Tiến. Người yêu nhạc Việt vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện sự giống nhau giữa Princess of China do Rihanna thể hiện cùng ColdplayRa ngõ tụng kinh. Princess of China nằm trong album Mylo Xyloto của Coldplay, phát hành vào ngày 24/10/2011. Trong khi, sáng tác của Trần Tiến ra đời từ năm 2008 và từng có một thời cùng Trần Thu Hà làm mưa làm gió nhiều sân khấu. Câu chuyện này đã xôn xao trên các diễn đàn suốt một thời gian dài. Theo một số nguồn tin, Hà Trần còn có ý định khởi kiện để làm cho ra lẽ câu chuyện. Tuy nhiên, cuối cùng mọi chuyện lại "chìm xuồng" vì cả hai ca khúc đều có khởi nguồn từ một sample khác.