Ngao ngán trào lưu thiếu nhi hát nhạc người lớn

Thanh Huyền, Theo 10:19 29/06/2011

Vpop ngày càng thiếu ca sĩ thiếu nhi hát nhạc đúng độ tuổi của mình, thay vào đó là hàng loạt sự xuất hiện của những ca sĩ “nhí” đau khổ, quằn quại trong những bản nhạc tình.

Chưa bao giờ làng ca nhạc Việt Nam lại có nhiều ca sĩ đến như vậy. Trong số các ca sĩ đua nhau trình làng thì nam có, nữ có, và độ tuổi thì trẻ có, già có và thậm chí cả… trẻ con cũng có. Tuy nhiên những ca sĩ thiếu nhi hát những bài hát thiếu nhi ngày càng ít. Thay vào đó là những đứa trẻ được người lớn “phong” làm ca sĩ hát những ca khúc về tình yêu đau khổ cực quằn quại khiến không ít người phải nhìn vào lắc đầu ngao ngán.

Ca sĩ nhí thích hát nhạc người lớn…

Xuân Mai có lẽ là ca sĩ nhí thành công nhất trong làng nhạc thiếu nhi tính đến nay. Đến giờ Con cò bé bé của Xuân Mai vẫn là đĩa hát được các bậc phụ huynh ưa chuộng nhất khi tìm mua đĩa cho các bé nhà mình. Nhưng chỉ một vài năm sau thời Xuân Mai, Xuân Nghi, các ca sĩ nhí đã quên lãng những bài hát thiếu nhi trong sáng, thay vào đó là những bài hát tình yêu quằn quại đau khổ như người lớn.
 
Xuân Mai ca sĩ nhí thành công với chuỗi album nhạc thiếu nhi "Con cò bé bé"
 
Châu có lẽ là người tiên phong cho phong cách thiếu nhi hát nhạc người lớn này. Mỗi lần lên sân khấu hay xuất hiện trong các băng đĩa nhạc, Châu ăn vận đồ như người lớn, tóc để chỏm vàng hoe, đứng trên sân khấu gào thét thảm thiết: “Dốc hết tình này ta trả nợ đời. Dốc hết tình này ta trả nợ người” đúng chất quằn quại của ca sĩ Nguyễn Hưng. Nhiều người lớn thích thú, thậm chí là phát cuồng với màn trình diễn người lớn của giọng ca này. Tuy nhiên cũng không ít phụ huynh lắc đầu ngao ngán với vẻ già dặn của một đứa trẻ lên 5 đứng hát hò nhảy múa bên cạnh những cô gái chân dài, ăn mặc sexy. Băng đĩa nhạc của bé Châu xuất hiện tràn lan mà vẫn bán đắt hàng như tôm tươi. Trở thành ngôi sao ăn khách, tất nhiên bé Châu cũng đi diễn mệt nghỉ, không chỉ ở TP HCM mà rất nhiều tỉnh thành trong cả nước thời bấy giờ. Và đến nay, bé Châu vẫn đi hát với nghệ danh Nguyễn Huy, xuất hiện trong rất nhiều chương trình lớn của người Việt tại hải ngoại.
 
Bé Châu 5 đứng hát hò nhảy múa ca khúc "Anh Numeber One" bên cạnh những cô gái chân dài, ăn mặc sexy
 
Sau khi bé Châu châm ngòi nổ cho trào lưu hát nhạc người lớn của thiếu nhi, hàng loạt các ca sĩ nhí theo hình thức này đã ra đời như bé Lon Ton, Thiên Ngân... Vẫn là những bài hát tình yêu sướt mướt, tâm trạng, vẫn là trang phục người lớn bắt mắt, gợi cảm, giờ đây không chỉ có những ca sĩ nhí solo mà còn có hàng loạt các nhóm nhạc nhí hát nhạc tình yêu. Thảm họa HKT rầm rộ trên báo chí mới đây có một phiên bản trẻ con là nhóm HKT-M. Không bàn về vấn đề ca hát của các ngôi sao nhí, nhưng khi nhìn vào danh sách các ca khúc của những “thần đồng” này, nhiều người không khỏi giật mình. Nào là Con trai miền Tây, Trả nợ tình xa, Trái cấm tình yêu, Tình yêu của tôi, Sao lại nhắn nhầm máy anh, Không say không về, Anh không yêu em, OK! Ta chia tay...  khiến nhiều người lớn phải tự đặt câu hỏi: trẻ con bây giờ dữ dội vậy sao?
 


Sau bé Châu, khán giả tiếp tục choáng váng trước nhiều ca sĩ nhí hát nhạc người lớn khác như bé Thiên Ngân, Lon Ton

Hay do bàn tay người lớn sắp đặt?

Rất nhiều ca sĩ nhí đã gây sốt trên youtube, được mọi người truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rõ ràng có bàn tay người lớn sắp đặt sau những clip này. Người lớn quay clip, thậm chí nhắc cả lời hát, make up, stylist cho các bé… Việc để trẻ em hát nhạc người lớn với những ca khúc về tình yêu là một lỗi lầm thuộc về người lớn. Tuổi các em đáng lẽ phải hát những ca khúc phù hợp với lứa tuổi thơ ngây của mình chứ không phải là suốt ngày gào thét chuyện tình yêu trai gái.

Những thứ trang phục mà các em khoác trên người hoàn toàn không phù hợp với mình chút nào. Chúng sẽ biến trẻ em thành những người “già trước tuổi”, làm mất đi sự hồn nhiên đáng yêu của tuổi thơ. Việc bé Châu sau khi nổi như cồn đã đi diễn triền miên trên sân khấu khắp mọi miền đất nước. Việt người lớn gieo cho trẻ con những suy nghĩ: “Phải hát thế này mới “câu khách”, mới có người nghe” không phải là việc làm để tạo nên một thần đồng, mà chính là việc làm bóc lột sức lao động của các bé. Xét cho cùng, có hiện tượng bé Châu cũng là nhờ sự đồng tình của người lớn, khi lòng ham muốn biến con em mình thành công cụ hái ra tiền trỗi dậy làm mờ đạo lý.
 
Dù còn nhỏ tuổi nhưng các cậu bé của HKT-M đã sớm "nổi tiếng" với những ca khúc tình yêu từ não tình đến sôi động
 
Hằng ngày trên truyền hình chiếu các ca khúc về tình yêu, những hình ảnh sexy… tràn lan khắp các kênh âm nhạc. Tuy nhiên, những chương trình truyền hình âm nhạc dành cho thiếu nhi thì lại đếm trên đầu ngón tay. Nếu ngày trước, những đội văn nghệ của các nhà thiếu nhi quận huyện luôn có những ngôi sao nhí với những bài hát đúng lứa tuổi, thì giờ đây, những ngôi sao nhí ấy trình diễn thời trang gợi cảm, hát nhạc lụy tình như người lớn. Những sân chơi như Đồ Rê Mí, tìm ra những tài năng âm nhạc nhí, hát những ca khúc đúng lứa tuổi, hồn nhiên trong sáng thì lại nhanh chóng bị lãng quên, không “nổi” bằng những ca sĩ nhí hát nhạc đau khổ vì tình.
 
Nếu thấy nhóc em nghêu ngao: “Ta mang bao tội lỗi, nên thân ta giờ đây, kiếp sống không nhà không người thân”, “Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao ưu phiền lắng đọng. Em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tù đày”… bạn sẽ giật mình, hay thích thú khi bỗng nhiên phát hiện “tài năng ca hát” của em mình?  Thiếu nhi hát nhạc thiếu nhi là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ thiếu nhi hát nhạc người lớn (kể cả những bản tình ca ướt át, bi lụy) thật đáng tiếc và đáng trách, cũng không phải là chuyện... bất thường trong xã hội hiện nay.
 
Băng đĩa trẻ con hát nhạc người lớn bán đắt như tôm tươi

Dù không ít lần lên tiếng, nhưng các thần đồng nhỏ tuổi như bé Châu và rất nhiều ngôi sao đang lên vẫn tiếp tục hoạt động. Trên khắp các nẻo đường, những bài ca tình ái bi thảm vang lên thánh thót qua giọng ca non nớt, nghe sởn gai ốc. Nhiều bậc phụ huynh kêu cứu, lo sợ con em mình sẽ học theo, nhưng vẫn còn nhiều khán giả vẫn hồn nhiên cổ vũ. Trong nhiều xóm lao động nghèo, tiếng hát thần đồng vang lên lảnh lót, người lớn, trẻ con cùng nghe, cùng hát và cùng nhảy loạn xạ.

Tạm kết

Việc phát hiện và bồi dường tài năng âm nhạc cho các bé là điều cần thiết. Đã có rất nhiều ca sĩ thành công, được đào tạo từ phong trào hát nhạc thiếu nhi như: Hiền Thục, Quang Vinh, Thùy Lâm, Mắt Ngọc, Mây Trắng, Xuân Nghi… hay những bé sống trong gia đình có truyền thống âm nhạc như: bé Na của cặp vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ, Anna của vợ chồng Mỹ Linh – Anh Quân… đã từng khiến bao trái tim người lớn rung động khi thấy các bé đứng trên sân khấu.  Gần đây cư dân mạng phát sốt vì vẻ đáng yêu cũng như giọng hát cực hay của nhiều cô bé, cậu bé như: Vũ Song Vũ hay cô bé 4 tuổi hát tiếng Anh cực cute…, tuy nhiên cần phải tạo cho các bé môi trường âm nhạc lành mạnh để phát triển khả năng của mình.
 
Xuân Nghi - một trong những ca sĩ nhí thành công nhờ tài năng và được sự định hướng từ gia đình