Netizen nhiệt liệt ủng hộ SM rời "Kpop Star"

HG, Theo Pháp luật xã hội 11:46 07/02/2014

Heechul (Super Junior) mới đây đã tiết lộ lí do SM rời "Kpop Star" là để tập trung huấn luyện các thực tập sinh hiện có.

Chương trình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc Kpop Star vốn nổi tiếng bởi sự góp mặt tuyển chọn của cả 3 công ty giải trí lớn nhất xứ Hàn: SM, YGJYP. Đại diện cho 3 "ông cả" này là JYP, "bố Yang" và BoA. Mặc dù cả YGJYP đều đã lựa chọn được những gương mặt tiềm năng cho riêng mình để kí hợp đồng, thế nhưng SM chưa bao giờ "đụng" vào các thí sinh của Kpop Star. Và mới đây công ty này đã chính thức rời chương trình, chỗ trống của BoA được lấp vào bởi ca sĩ, nhạc sĩ, người dẫn chương trình nổi tiếng Yoo Hee Yeol.

Netizen nhiệt liệt ủng hộ SM rời "Kpop Star" 1

Chia sẻ về quyết định này của SM, Heechul (Super Junior) cho biết: "SM cảm thấy có trách nhiệm với các thực tập sinh của mình, do đó họ không tuyển thêm bất kì ai trong khi tham gia chương trình. Kể từ lúc chuyện này ầm ĩ lên, họ quyết định rời bỏ hoàn toàn Kpop Star". Khán giả đồng loạt cảm thấy thuyết phục bởi quyết định và lí do của SM. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra khá thích thú với vị giám khảo mới - Yoo Hee Yeol. Độc giả Naver nhận xét:

"Tôi rất mừng vì SM đã đi, vì giờ tôi có thể xem Yoo Hee Yeol nhiều hơn" - 5.082 vote đồng tình, 195 vote không đồng tình.

"SM ưu tiên ngoại hình trên tất cả và họ không ưng ý vẻ ngoài của bất kì thí sinh nào nên họ không tuyển thêm thôi. Họ không tự tin quản lý một quán quân với ngoại hình yếu, do đó rõ ràng là họ phải rời bỏ chương trình " - 4.004 vote đồng tình, 212 vote không đồng tình.

"Đúng vậy, cứ chăm sóc cho các nghệ sĩ đang có đi đã" - 3.036 vote đồng tình, 86 vote không đồng tình.

"Tôi vui khi họ ra đi, vì tôi yêu Yoo Hee Yeol!" - 3.008 vote đồng tình, 102 vote không đồng tình.

"Tôi sẽ cực kì thất vọng với Kpop Star nếu là một thực tập sinh. Những thực tập sinh đó đã luyện tập hàng năm trời để ra mắt, trong khi các thí sinh Kpop Star lại được ra quân ngay lập tức" - 666 vote đồng tình, 75 vote không đồng tình.

"Tôi cho rằng đây là một quyết định cực sáng suốt. Lee Hi của YG ra mắt được xem như là một scandal có thể gây sốc hàng tá thực tập sinh của YG. Không những thế, CEO của công ty còn chơi trò PR khi khen ngợi cô bé tới tấp, mua hẳn cho cô bé 1 căn hộ. Trong khi đó Supearls lại bị giải tán, một nhóm nhạc đã được huấn luyện hàng năm trời lại bị "trì hoãn đến vô tận"... Các người cần thể hiện sự tôn trọng tới các thực tập sinh đã chăm chỉ suốt 3-5 năm ấy. Việc cho ra mắt ai đó lùng kiếm được từ 1 show thay vì 1 thực tập sinh luyện tập hàng năm trời là vô nghĩa" - 638 vote đồng tình, 128 vote không đồng tình.

"SM đã có sẵn các thực tập sinh đầy đủ tài năng lẫn ngoại hình, do đó họ chẳng cần tuyển thêm" - 581 vote đồng tình, 109 vote không đồng tình.

"SM chọn thực tập sinh để trở thành người nổi tiếng, YG chọn thực tập sinh để trở thành ca sĩ, JYP chọn thực tập sinh để trở thành vũ công" - 442 vote đồng tình, 88 vote không đồng tình.

"SM nên xem lại niềm tin của mình rằng họ có thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì và thành công với nó. Có bao nhiêu phim truyền hình mà SM thực sự thành công? Quá nhiều ghi nhận về sự thất bại và họ vẫn cứ làm. Tôi chỉ thể hiện sự tôn trọng của mình tới quyết tâm của họ, ngoài việc họ ngu ngốc như thế nào" - 402 vote đồng tình, 68 vote không đồng tình.

"Tôi cá SM còn quá nhiều thực tập sinh để quản lý" - 232 vote đồng tình, 14 vote không đồng tình.