Netizen lo lắng về ca khúc mới của SNSD

Peony, Theo Pháp luật xã hội 16:00 08/12/2013

Nhiều fan bày tỏ lo ngại rằng SNSD sẽ trở lại với một ca khúc "khó nuốt trôi".

Sau khi thông tin SNSD đang rục rịch chuẩn bị cho sự trở lại vào đầu năm sau được SM chính thức xác nhận vào hôm qua 7/12, netizen đã có thêm chủ đề nóng để bàn tán. Các ý kiến phần lớn tập trung vào concept và chất lượng ca khúc sắp tới của 9 cô gái nhà SM.

Netizen lo lắng về ca khúc mới của SNSD 1
Cả tháng trước ngày tái xuất của SNSD, netizen đã bàn tán rôm rả

Về phần concept, netizen chia làm hai phe: một tiếc nuối vì SNSD không đi theo concept nam tính, một phản đối concept này:

"Tôi không muốn họ (SNSD) thực hiện concept nam tính. Đóng bộ cũng được thôi nhưng các nhóm thường chọn concept nam tính khi có hết ý tưởng concept cho idol nữ... Tôi không muốn concept nam tính chút nào. Tôi khá là mong đợi về hình tượng sắp tới của SNSD" - Bình luận nhận 895 vote đồng tình, 54 vote không đồng tình.

"Thực sự thì tôi mong chờ concept nam tính... Đã mấy năm rồi họ (SNSD) luôn trở lại vào đầu năm? Tôi đã bực rồi đây, họ cứ trì hoãn việc tái xuất" - 771 vote đồng tình, 43 vote không đồng tình.

"Tôi thích các concept như Gee hay Genie hơn là nam tính... và làm ơn đi, chúng tôi có thể nhìn thấy Yoona với mái tóc đen trở lại được không?" - 642 vote đồng tình, 29 vote không đồng tình.

Cả netizen Hàn lẫn quốc tế đều tỏ ra lo lắng cho ca khúc mới của SNSD. Trong khi nhiều fan cầu trời cho các cô gái không sử dụng single cộp mác Yoo Young Jin cho lần trở lại này, một số fan lại đang mong SM sẽ nâng cao chất lượng cho các single Kpop để bì được với các single Jpop của nhóm.

Netizen lo lắng về ca khúc mới của SNSD 2
Nhiều fan Hàn không thích những ca khúc gần đây của SNSD

Một số ý kiến nổi bật của netizen Hàn trên Naver:

"Tôi muốn nghe những ca khúc như trong khoảng thời gian từ lúc họ (SNSD) ra mắt đến thời Gee ấy" - 1.246 vote đồng tình, 44 vote không đồng tình.

"Làm ơn trở lại với một ca khúc thật hay đi nào... Tôi thích các thành viên trong nhóm chứ không thích các ca khúc của họ... Fan của SNSD là fan của các thành viên, không phải fan của các ca khúc" - 571 vote đồng tình, 40 vote không đồng tình.

"Đừng sử dụng ca từ của Yoo Young Jin. Anh ta phá hoại các giai điệu hay với ca từ như thể được viết bởi một nữ học sinh cấp 1" - 527 vote đồng tình, 14 vote không đồng tình.

"Nói thật là, nếu không phải nhờ SNSD thì nhóm nào có thể giành No.1 với một ca khúc của Yoo Young Jin chứ? Anh ta cần ngừng việc sáng tác đi là vừa, anh ta chẳng theo kịp các xu hướng gì cả" - 436 vote đồng tình, 16 vote không đồng tình.

Netizen lo lắng về ca khúc mới của SNSD 3
Fan quốc tế thì tha thiết mong SNSD trở lại với một ca khúc đạt chất lượng... single Jpop

Một số ý kiến nổi bật của netizen quốc tế trên NetizenBuzz:

YaNa13: "Tôi là fan của các ca khúc của họ, thật đấy. Nhưng chủ yếu là các ca khúc tiếng Nhật thôi".

TchouTchou: "Đúng đấy, làm ơn sa thải Yoo Young Jin đi, vì SNSD Super Junior. Thực sự thì tôi cũng thích Catch Me của DBSK. Nhưng thêm một ca khúc như I Got A Boy hay Sexy, Free & Single thì tôi sẽ "thanh toán" anh ta! Vì họ buộc phải sử dụng những ca khúc có tựa đề ngớ ngẩn và những người không phải fan sẽ không nghe những ca khúc khác trong album. Tôi nghĩ đã đến lúc Yoo Young Jin nên nghỉ ngơi và dừng việc lợi dụng SNSD Super Junior cũng như các fan của họ để kiếm tiền. Dạo này SM có vẻ biết lắng nghe ý kiến của dư luận hơn nên có thể họ sẽ có một số sự thay đổi chăng".

jessica's: "Chúng tôi có thể có album tiếng Hàn nhưng với chất lượng của các album tiếng Nhật được không? Những ca khúc tiếng Nhật của họ (SNSD) quá đỉnh".

Diamond: "Trời ơi, đúng đấy, làm ơn đi. Tôi rất thích các ca khúc tiếng Nhật của họ. Với các ca khúc buồn, họ hát nghe khổ sở hơn, với các ca khúc vui, họ hát nghe vui hơn. Tất cả các bản làm lại những ca khúc tiếng Hàn cũng vậy. Hãy mang những nhà sản xuất đó đến sản xuất album tiếng Hàn đi, một lần thôi cũng được!!".

imtheman: "Đúng rồi!!!! Let It Rain, Born To Be A Lady, Great Escape từ album tiếng Nhật đầu tiên của  họ vẫn là ca khúc yêu thích của tôi!".

Kazu-Lyle-Ki: "Các ca khúc, album và concept Nhật của nhóm luôn đỉnh hơn phiên bản tiếng Hàn".

rainsssss: "Nhưng các ca khúc tiếng Hàn của nhóm lại thành công và thu được nhiều sự chú ý từ nước ngoài hơn, đó cũng là mục tiêu của nhóm với những sản phẩm tiếng Hàn... SM không chỉ nhắm vào thị trường Hàn Quốc với SNSD, chúng ta có thể thấy I Got A Boy rõ ràng nhắm vào khán giả quốc tế... Nhưng sản phẩm Hàn của nhóm sáng tạo hơn các sản phẩm Nhật...".

Khảo sát: Bạn nghĩ sao về các single Kpop của SNSD trong thời gian gần đây?

Bạn chỉ có thể chọn một mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Vẫn như ngày trước.
Không bằng các ca khúc ngày trước.
Ý kiến khác.