MV Kpop bị "cấm vận" vì có nội dung ngược đãi

HanaZ, Theo 16:38 06/08/2011

Chưa kịp lên sóng nhưng MV của Sunny Hill đã bị cấm.

Ngày 5/8 vừa qua, MV Pray của nhóm nhạc Kpop 5 thành viên Sunny Hill đã chính thức ra mắt khán giả. MV xoay quanh một nhân vật đột biến bị giam giữ, muốn tìm cách thoát khỏi ngục tù bao quanh mình. Dù khác thường nhưng dường như nhân vật này đã đem lòng yêu chính cô gái bắt giữ và truy đuổi mình. 

 
Chưa kịp lên sóng nhưng MV “Pray” của Sunny Hill đã bị KBS và MBC ban lệnh cấm do có nội dung “hành hạ ngược đãi” 

Tuy nhiên MV Pray đã bị chặn ở vòng kiểm duyệt của đài KBSMBC vì “chứa nội dung hành hạ ngược đãi”. Trước lệnh cấm từ hai nhà đài này, công ty quản lý Loen Entertainment của Sunny Hill cho biết: “Cả hai đài truyền hình đều chỉ trích cảnh quay nam diễn viên chọc kim tiêm vào đầu nhân vật đột biến để lấy máu.” 

Một số cảnh quay khác cũng bị đặt vào vòng nghi vấn, ví dụ như cảnh quay hai thành viên Misung cùng Janghyun săn đuổi và hạ gục nhân vật đột biến bằng cách bắn thuốc mê, hay cảnh quay chiếc bình chứa một bên tai của nhân vật đột biến. Tất cả đều bị coi là có nguy cơ gây ra những cuộc tranh cãi về vấn đề ngược đãi. 

Riêng Loen Entertainment lại cho rằng bầu không khí trong MV hoàn toàn phù hợp với nội dung bài hát 
 
Loen Entertainment nói thêm: “Hiện chúng tôi vẫn đang trong quá trình bàn bạc về chuyện có nên đề nghị thẩm định lại nội dung MV Pray hay không. Bản thân MV này hết sức phù hợp với nội dung buồn thảm của bài hát. Hi vọng rằng khán giả sẽ nhìn nhận toàn bộ câu chuyện thay vì chỉ chú ý vào những chi tiết đơn lẻ.”