Miryo từng không hài lòng với Brown Eyed Girls

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 29/02/2012

Thời gian đầu, cô nàng đã cảm thấy bị gò bó bởi thể loại nhạc mà nhóm theo đuổi.

13 năm sau khi ra mắt trong vai trò thành viên khách mời của nhóm nhạc Hip Hop Honey Family, Miryo - cô nàng rapper của Brown Eyed Girls - mới có thể phát hành solo album đầu tay. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cô nàng đã chia sẻ một số câu chuyện về sự nghiệp ca hát của mình.

Bạn cảm thấy thế nào khi đứng một mình trên sân khấu?

Miryo: Không dễ như tôi tưởng. Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn đơn độc. Tôi cũng gặp rất nhiều áp lực khi phải chịu trách nhiệm với một ca khúc dài 3 phút 23 giây. Dù vậy nhưng tôi vẫn cố gắng tận hưởng hết sức có thể bởi tôi đã thực hiện được giấc mơ của mình.

Miryo từng nghĩ mình sẽ phát hành solo album vào thời điểm một năm sau khi ra mắt với Honey Family

Từng ra mắt và đạt nhiều thành công với Honey Family, bạn vượt qua chuyện nhóm tan rã như thế nào?

Miryo: Sau khi Honey Family tan rã, tôi góp giọng trong ca khúc của một số nghệ sĩ khác nhưng luôn muốn theo đuổi dòng nhạc của riêng mình. Thế nhưng phải đến vài năm sau tôi mới có cơ hội khi được mời tham gia Brown Eyed Girls. Vì luôn mang trong mình “niềm tự hào Hip Hop” nên tôi đã lưỡng lự vì cho rằng Brown Eyed Girls là một girlgroup. Nhưng nghĩ rằng đây là cơ hội thứ hai để biến giấc mơ thành hiện thực, tôi đã đồng ý và vẫn muốn đảm nhận vai trò rapper dù tham gia vào một girlgroup.

Vào nhóm rồi, tôi vẫn không hoàn toàn hài lòng. Khi Brown Eyed Girls phát hành album dài đầu tay, ca khúc chủ đề là một bản Ballad và tôi cảm giác rằng mình bị buộc phải thêm phần rap vào ca khúc. Đến lúc dần được yêu thích sau album thứ hai, tôi mới bắt đầu cảm thấy mình đã đi đúng đường. Không phải vì danh tiếng nhóm có được khi đó, mà bởi tôi tin rằng nếu được chú ý nhiều hơn, sẽ có lúc tôi có thể thực hiện “dòng nhạc của riêng mình”.

Miryo tự hào là một phần của thế hệ rapper nữ đầu tiên tại Hàn Quốc

Nghe nói bạn tự sản xuất và viết lời cho cả 5 ca khúc trong solo album. Đây không phải chuyện dễ dàng. Bạn đã làm thế nào vậy?

Miryo: Tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng cho solo album của mình. Dù mất 6 tháng sản xuất nhưng thực ra đây là thành quả của nỗ lực trong vòng 2 năm. Tôi tự tin với cả 5 ca khúc này đến mức chọn tất cả làm ca khúc chủ đề.

Miryo luôn chuẩn bị sẵn sàng để có thể tiến hành solo album của mình bất cứ lúc nào

Nhiều người từng kì vọng bạn sẽ theo đuổi hình tượng Hip Hop mạnh mẽ nhưng thật ra mọi chuyện lại trái ngược hẳn. Các fan của bạn chắc hẳn sẽ có chút thất vọng?

Miryo: Nếu là 13 năm trước, chắc tôi đã thực hiện một album Hip Hop toàn phần. Tuy nhiên, thời gian trôi qua và tôi đã được thử nghiệm nhiều concept khác nhau. Vì muốn thử sức với những thể loại mới mà nhiều ca khúc trong album của tôi đã pha trộn giữa Rock và Electronic. Tôi không hề phản bội hay từ bỏ Hip Hop, chỉ là muốn thử theo đuổi những dòng nhạc mới mà thôi.

Một trong những ước mơ của Miryo là chứng kiến Brown Eyed Girls “Mỹ tiến”

Dựa theo việc bạn có thể chờ đợi 13 năm rồi mới phát hành solo album, có thể nói rằng một phần nào đấy trong bạn khá ích kỉ?

Miryo: Đối với âm nhạc thì có đấy. Tôi tin rằng mình vẫn chưa hoàn thành giấc mơ của mình. Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Tôi muốn được nhìn nhận không chỉ trong vai trò một rapper, mà như một nhà sản xuất nữa. Tôi cũng muốn chứng kiến Brown Eyed Girls tấn công thị trường Mỹ. Vẫn còn rất nhiều thứ tôi muốn làm. Ngay sau khi kết thúc đợt quảng bá solo album, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để thực hiện những ước mơ đó.
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày