Miryo (Brown Eyed Girls) chia sẻ suy nghĩ về solo album

HanaZ, Theo 17:17 02/02/2012

Không chỉ thay đổi phong cách âm nhạc, hình tượng của Miryo cũng trở nên nữ tính hơn trong sản phẩm này!

Sau NarshaGain, Miryo trở thành thành viên thứ 3 của Brown Eyed Girls phát hành sản phẩm âm nhạc riêng. Ban đầu, Miryo gia nhập làng Kpop với tư cách thành viên khách mời của nhóm nhạc Hiphop Honey Family. Tính từ thời điểm đó, MIRYO aka JOHONEY là solo album đầu tay của cô nàng.

“JOHONEY” được ghép từ 2 thành phần: “JO” (họ của Miryo) và “HONEY” (trong “Honey Family”)

Miryo tham gia sản xuất và viết lời cho cả 5 ca khúc trong MIRYO aka JOHONEY. Cô nàng rapper của này cũng bắt tay cùng nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng, các nghệ sĩ Indie để hoàn thành dự án này: “Tôi thích thể loại nhạc mà người ta có thể nhảy theo. Và thể loại khiến tôi muốn nhảy theo nhất gần đây là nhạc Electronic. Tôi cũng thích cả Rock nữa, nhưng là Rock theo phong cách Katy Perry. Những ca khúc dễ hát theo. Vì từng hát kiểu nhạc mạnh mẽ với Brown Eyed Girls nhiều rồi nên tôi muốn thử sức với thứ gì đó nhẹ nhàng và dễ dàng hơn”.

Không chỉ thay đổi phong cách âm nhạc, hình tượng của Miryo cũng trở nên nữ tính hơn

Trước Miryo, 2 thành viên khác của Brown Eyed Girls NarshaGain đã từng tách nhóm solo và đạt được những thành công nhất định. Việc này đương nhiên khiến cô nàng phải chịu không ít áp lực: “Tôi bắt đầu tự viết nhạc từ khoảng vài năm trước. Thực sự rất thú vị khi trực tiếp thực hiện album riêng. Nhưng đến khi phát hành thì tôi lại thấy hồi hộp. Tôi tự nhủ rằng không nên lo lắng, cần phải lạc quan nhưng nói lại luôn dễ hơn làm”.

Từ ca khúc chủ đề “Dirty”, cho tới “Party Rock”, “Leggo”,
“Love You Love You”, “Revenger” đều đề cập đến chuyện chia tay

Toàn bộ các ca khúc trong MIRYO aka JOHONEY đều xoay quanh sự chia ly: “Không cố tình nhưng cuối cùng album này lại thành ra là một album chia ly. Vốn dĩ tôi muốn theo đuổi party concept hoặc thứ gì đó cuốn hút hơn, nhưng rốt cuộc lại không được. Có lẽ vì tôi từng trải qua chuyện tương tự nên tất cả các ca khúc cứ thế trở về đề tài này. Không nhất thiết phải là kiểu chia ly sau khi hẹn hò, chỉ là một mối quan hệ kết thúc. Mới đây thôi, tôi cũng vừa gặp phải chuyện kiểu này. Không phải hẹn hò thật nhưng thân thiết cứ như thể hẹn hò thật vậy. Kì lạ là càng nhiều tuổi tôi càng thấy khó có thể yêu đương được”.

Có thể nói “MIRYO aka JOHONEY” là tập hợp những trải nghiệm chân thành của Miryo
xuyên suốt 13 năm hoạt động trong ngành âm nhạc
 
Sau cùng, Miryo bày tỏ: “Tôi sẽ cố gắng hết sức trên sân khấu. Bản thân tôi cũng bị rất nhiều ca khúc khác của mình lôi cuốn, tôi muốn giới thiệu tất cả, lần lượt từng ca khúc đến khán giả. Hi vọng mọi người sẽ thấy thích”.