MBLAQ ám chỉ Lee Joon và Thunder phản bội trong ca khúc mới

, Theo Trí Thức Trẻ 11:24 10/06/2015

Bộ ba MBLAQ đã thừa nhận điều này trong showcase ra mắt ca khúc mới.

Cuối năm ngoái, Lee Joon và Thunder đã quyết định không ký tiếp hợp đồng với Công ty quản lý J.Tune Camp và rời MBLAQ để theo đuổi con đường riêng. MBLAQ không tan rã mà tiếp tục hoạt động với 3 thành viên còn lại là G.O, Seungho và Mir. Đầu tuần này, MBLAQ vừa trở lại lần đầu tiên với đội hình bộ ba trong ca khúc mới "Mirror".



"Mirror" MV - MBLAQ

MBLAQ biểu diễn "Mirror" trong showcase 9/6

Trong showcase quảng bá ca khúc mới vào 9/6, các thành viên MBLAQ đã xác nhận rằng ca từ "Mirror" xoay quanh việc bị phản bội và rời bỏ trong tình yêu là để ám chỉ Lee Joon và Thunder. 

Đoạn ca từ nghi vấn như sau: "Vết thương lớn dần vì em, người anh tin tưởng hơn hết thảy. Em thậm chí không buồn nói xin lỗi. Em đối với anh đáng quý hơn hết thảy. Anh rất đau...". Thủ lĩnh Seungho chia sẻ: "Tùy vào cách nhìn mà người ta sẽ có những cách hiểu khác nhau (về đoạn ca từ nghi vấn). Chúng tôi chỉ muốn tiết lộ tất cả một cách thẳng thẳn. Nhưng chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau và tôi không muốn phá hỏng nó. Hãy cứ nghĩ như là chúng tôi đang ủng hộ nhau đi". 

MBLAQ thẳng thắn thừa nhận nội dung phản bội trong "Mirror" liên quan đến Lee Joon và Thunder

G.O thêm vào: "Tôi không thể nói là toàn bộ ca từ là nhắm vào họ được, nhưng bản thân chúng tôi thì không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, vì vậy chúng tôi đã tự đặt hoàn cảnh của mình vào đó, thể hiện nó như một câu chuyện tình yêu. Chúng tôi hát tốt hơn hai người bọn họ. Giờ chúng tôi đã có nhiều phần để thể hiện hơn. Tôi bắt đầu nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng đã được hát. Tất nhiên là họ nhảy tốt hơn tôi".

(Nguồn tham khảo: AllKpop)