Liam Payne (1D) từng muốn bỏ hát

Bé Bun, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 04/10/2012

Màn trình diễn thảm họa năm 16 tuổi khiến Liam chán nản vô cùng.

Liam Payne, thành viên sở hữu chất giọng hay nhất nhì boygroup One Direction vừa tiết lộ anh từng có ý định bỏ nghiệp ca hát vào năm 16 tuổi.

liam-payne-1d-tung-muon-bo-hat
Liam Payne từng muốn bỏ hát sau buổi biểu diễn tồi tệ năm 16 tuổi

Nam ca sỹ 19 tuổi cho biết cách đây 3 năm, anh từng biểu diễn thế chỗ cho Lee Ryan, thành viên boygroup Blue trong The Sunshine Festival tại xứ Wales và buổi diễn này thực sự là một thảm họa. “Đó là buổi biểu diễn tồi tệ mà tôi không thể quên được. Hôm đó trời mưa, tôi và cha tôi đã lặn lội từ Wolverhampton đến đó. Tôi được trả cát xê 50 bảng (~ 1.700.000 đồng). Buổi diễn đã tệ đến mức tôi nói với cha rằng tôi không muốn ca hát chút nào nữa. Hôm đó còn là ngày đầu tiên sau ngày sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Mọi chuyện thật kinh khủng”Liam nhớ lại.

Tuy vậy, rất may là chàng ca sỹ đã không bỏ cuộc và một năm sau, vận may đã mỉm cười với anh khi được chọn vào boygroup One Direction trong cuộc thi The X Factor 2010

liam-payne-1d-tung-muon-bo-hat
Ảnh bìa “Take Me Home”, album thứ hai của One Direction

Thêm một thông tin có liên quan đến One Direction, đó là mới đây, danh sách các ca khúc nằm trong album Take Me Home của nhóm đã được hé lộ. Theo đó, Take Me Home sẽ được phát hành dưới 2 phiên bản: phiên bản thường (13 ca khúc) và phiên bản đặc biệt (17 ca khúc). Khi mua phiên bản đặc biệt, các fan sẽ được tặng kèm một sách ảnh với rất nhiều hình ảnh độc của các thành viên. Take Me Home sẽ ra lò tại Anh vào 12/11 tới.

Danh sách các ca khúc trong album Take Me Home:

Phiên bản thường:
1. Live While Were Young 
2. Kiss You 
3. Little Things
4. Cmon, Cmon
5. Last First Kiss 
6. Heart Attack
7. Rock Me
8. Change My Mind
9. I Would
10. Over Again
11. Back For You
12. They Dont Know About Us
13. Summer Love

Phiên bản đặc biệt:
14. Shes Not Afraid
15. Loved You First
16. Nobody Compares
17. Still The One