Kpop tháng 3: Sexy "chiến" Ngây thơ

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 16:10 13/03/2015

Các girlgroup hứa hẹn sẽ "chiến nhau" tưng bừng trên sàn đấu Kpop tháng 3 này.

Sàn đấu Kpop tiếp tục nóng lên với cuộc chiến giữa hàng loạt girlgroup trong tháng 3. 4Minute, Nine Muses, FIESTAR, Lovelyz, SONAMOO… tiếp tục quảng bá, còn miss A, EXID, Crayon Pop… chuẩn bị tái xuất. 







Các girlgroup hoạt động trong làng Kpop thường theo hai phong cách chính: quyến rũ (SISTAR, Girl’s Day) và ngây thơ (SNSD, A Pink)

Tuy nhiên, dù số lượng girlgroup có nhiều đến mức khó nhớ hết thì phong cách chủ yếu vẫn chia ra hai kiểu chính: quyến rũ và trong sáng. Những girlgroup theo đuổi con đường quyến rũ, trưởng thành như SISTAR, Girl's Day… dễ dàng lôi kéo sự chú ý của công chúng nhưng cộng đồng fan lại không thực sự vững mạnh. Trong khi đó, những girlgroup lựa chọn phong cách ngây thơ, trong sáng để khởi nghiệp như SNSD, A Pink, Lovelyz, G-Friend… khó có thể gây ấn tượng mạnh lúc ban đầu, nhưng bù lại đội ngũ fan lại hùng hậu và bền vững hơn. 

Trước thông tin về sự trở lại của hàng loạt girlgroup trong tháng 3, cư dân mạng lại tập trung ném đá G-Friend

Cư dân mạng dường như không mấy để ý đến cuộc chiến Kpop tháng 3 này mà phần lớn chỉ tập trung ném đá girlgroup có thành viên hao hao Jessica:

 -“Rõ ràng là có ý đồ mới chèn thêm G-Friend vào bài báo toàn những tên tuổi như SNSD, A Pink và SISTAR thế này”.

-“Sao SISTAR lại bị so sánh với cái nhóm hát cái bài “Glass Beads” đấy thế?”

-“Tôi có phải là người duy nhất không biết G-Friend là ai không? Mà ngày nào tôi cũng theo dõi các bảng xếp hạng âm nhạc online đấy nhé!”.

-“Lại là G-Friend. Họ sẽ chỉ bị ghét bỏ thêm vì cái mác nhóm nhạc đạo nhái mà thôi”. 

-“Tôi chẳng thấy concept của G-Friend có gì gọi là ngây thơ cả. Trông trang phục của họ cứ như đồng phục thể dục bên Nhật ấy”. 

-“G-Friend không phải là cái nhóm nhạc đạo nhái đó sao?”

-“G-Friend chẳng nổi đến mức đó nhưng tên họ cứ được nhắc kèm tên những nhóm nhạc nữ đình đám khác. Họ chưa lên đến đẳng cấp đó đâu”.

-“2NE1 và SNSD thực sự quá mạnh, thật khó đánh bại họ. Tôi đảm bảo là các nhóm nhạc nữ khác sẽ thể hiện tốt nếu họ nỗ lực”.

-“Cảm giác như cứ nhóm nhạc nữ nào theo concept trong sáng là kiểu gì cũng phải lôi thêm tên của SNSD và A Pink vào. Hay là họ chẳng thể tự tạo tiếng vang được nếu chỉ nói mỗi tên của mình ra?”.

-“Đọc xong tự dưng tôi lại nghĩ những nhóm nhạc như f(x) và 2NE1 quả là độc đáo. Chúng ta đều biết thừa là concept quyến rũ hay ngây thơ chẳng thể nào tồn tại được quá 3 - 7 năm. Nhưng chẳng ai biết khi nào thì concept độc nhất vô nhị hết được chuộng. 

-“SNSD và 2NE1 đẳng cấp hơn hẳn các nhóm khác về danh tiếng trong và ngoài Hàn Quốc. Girl’s Day, A Pink và SISTAR cũng đang rất cố gắng như dường như họ vẫn chẳng có mấy tiếng tăm ở thị trường quốc tế”.

-“SNSD và 2NE1 vẫn đỉnh nhất. Họ là những bức tường chẳng nhóm nào có thể vượt nổi”.

-“Tôi còn chẳng biết cái nhóm G-Friend đấy là ai. Ngoại hình của họ trông cũng chẳng ra sao. Tôi thật mong người ta sẽ thôi đăng những bài báo lợi dụng tên tuổi của những sao lớn để nâng tầm cho mấy nhóm tân binh này”. 

-“Tháng 3 năm nay chả là gì so với tháng 3 năm ngoái cả. SNSD và 2NE1!”.

-“Tôi chưa từng thấy nhóm nhạc nào vừa mắt tôi như SNSD, 2NE1 và f(x).

-“Nếu vẫn mặc những chiếc váy ngắn cũn khoe quần trong như thế thì không thể coi đó là concept ngây thơ đúng nghĩa được”.

(Nguồn: NB)