Kpop hiện nay không có ca khúc nào đáng nhớ?

Bé Bun, Theo Trí Thức Trẻ 10:59 14/08/2013

Nhiều Kpop fan đã lên tiếng đồng tình với quan điểm này.

Tuần qua, "Nữ hoàng Techno" Lee Jung Hyun đã chia sẻ trên TV Daily về mối lo cho nền âm nhạc Hàn Quốc: "Với thực trạng hiện tại của ngành công nghiệp âm nhạc, chúng ta sẽ không có ca khúc nào để nhớ mãi trong 10 năm". Ngay lập tức, ý kiến của Lee Jung Hyun đã nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng Kpop fan.

Kpop hiện nay không có ca khúc nào đáng nhớ? 1
Chia sẻ của Lee Jung Hyun nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng Hàn Quốc

"Cô ấy nói đúng. Có rất nhiều ca khúc từ những năm 90 mà tôi vẫn còn nghe cho đến tận bây giờ, các ca khúc hiện nay chỉ giống như fast food... Tôi nghĩ trong 10 năm tới, ca khúc duy nhất chúng ta còn nhớ sẽ là Gangnam Style vì thành công mà nó đạt được".

"Có lẽ tôi đã hơi già nhưng phân biệt ca khúc nào của nghệ sỹ nào thật khó vì tất cả nghe đều giống nhau cả. Tôi từng nhớ lời tất cả các ca khúc mới nhưng bây giờ thì các nghệ sỹ trở lại liên tiếp và quá nhiều".

"Nếu bạn xem một chương trình âm nhạc từ 10 - 20 năm trước, số lượng thể loại nhạc thực sự khiến người ta phải bất ngờ. Có những ca khúc mà bây giờ nghe vẫn rất hay. Nhưng ngày nay, các show âm nhạc tràn ngập những nhóm thần tượng không tên tuổi... Tôi thật sự không nghĩ chúng ta sẽ có ca khúc nào để nhớ trong 10 năm tới".

"Không, chúng ta đã có một. Cherry Blossom Ending~~~ Cảm ơn Busker Busker".

"Sẽ rất buồn cười khi nghe một ca khúc như Growl trong 10 năm nữa".

"Cô ấy (Lee Jung Hyun) nói đúng nhưng cô ấy đã quên rằng chúng ta có một ca khúc đáng nhớ mỗi khi xuân về, đó chính là Cherry Blossom Ending".

"Cherry Blossom Ending của Busker Busker sẽ là ca khúc đáng để nhớ trong một thời gian dài".

"Có rất nhiều hit nhưng nếu bạn bảo tôi liệt kê ra một ca khúc đáng nhớ từ năm 2010, tôi không thể làm được... Quá nhiều ca khúc tạo ra những hit liên tiếp nhưng lại chẳng có ca khúc nào đáng để nhớ".

Còn bạn, bạn nghĩ sao về chia sẻ của Lee Jung Hyun? Liệu có ca khúc nào mà 10 năm nữa bạn chắc chắn vẫn yêu thích không?