Kpop fans tiếp tục bức xúc vì đến lượt Big Bang bị "nhái" tại Trung Quốc

HHT, Theo 09:02 20/12/2009

DBSK tiếp tục lập chiến công trên đất Nhật.<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

DBSK đứng No.3 trong Top tiêu thụ đĩa tại Nhật
 
Theo cập nhật mới nhất của Oricon Style của Nhật thì hiện tại ban nhạc Hàn Quốc DBSK đang chiếm vị trí thứ 3 trong Top tiêu thụ đĩa tại Nhật trong năm 2009. Ước tính trong năm qua,DBSK đã đạt doanh thu 6 tỷ 895 triệu yên (tương đương gần 77 triệu đô) từ việc tiêu thụ DVD và CD tại thị trường khó tính nhất Châu Á. Đây quả là thành công cực kỳ rực rỡ, khó có ban nhạc nào của Hàn sánh bằng cho tới thời điểm này.
 
 
Đứng trên DBSK trong Top tiêu thụ đĩa này là hai ban nhạc AsashiEXILE.
 
 
Dưới đây là danh sách Top 3 tiêu thụ đĩa tại Nhật

1 - Arashi – Doanh thu: 14,461 tỷ yên ( ~ 161.3 triệu USD)
2 - EXILE - Doanh thu: 12,932 tỷ yên (~144.2 triệu USD)
3 - DBSK - Doanh thu: 6,895 tỷ yên (~76.9 triệu USD)
 
OK Bang – phiên bản nhái của Big Bang
 
Sau khi chuyện xuất hiện hai ban nhạc nhái phong cách SNSD2NE1 trở thành chủ đề bàn tàn nóng trên mạng thì gần đây lại có thêm một ban nhạc nữa mang tên Ok Bang của Trung Quốc bị dân tình xôn xao là bản nhái của Big Bang.
 


Nhìn nhận việc nhiều những ban nhạc Trung Quốc đang “nhái” lại các ban nhạc Hàn, giới truyền thông Trung Quốc cho rằng: “Dường như nền công nghiệp âm nhạc Trung Quốc đang dựa theo hệ thống đào tạo sao mà nền công nghiệp âm nhạc Hàn đang sử dụng. Như trường hợp của Ok Bang, họ đã được đào tạo giống như những nghệ sĩ Hàn. Công ty quản lý ở Bắc Kinh của nhóm đã thuê những huấn luyện viên người Hàn Quốc. Do đó, ban nhạc này được đào tạo các kỹ năng ca hát cũng như vũ đạo tương tự các ban nhóm Hàn.”
 
Clip Ok Bang đang tập luyện

Và trong khi nhiều người Trung Quốc hào hứng chào đón những thần tượng thế hệ mới của mình thì không ít người thẳng thắn nhìn nhận ban nhạc như Ok Bang chỉ là hàng nhái của Big Bang mà thôi.