Kpop fan đã bắt đầu "ngán" idol group?

HanaZ, Theo 00:00 12/03/2011

"Bố Yang" vừa nhìn ra bước ngoặt đối với nền âm nhạc Hàn Quốc. <img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>

Sau khi theo dõi chương trình Come To Play có sự tham gia của C’est si Bon (tập trung các giọng ca ở độ tuổi 60 – 70 chuyên hát nhạc dân gian Hàn Quốc), CEO Yang Hyunsuk của YG Entertainment đã tỏ ra hết sức hào hứng và tuyên bố: “Năm nay sẽ là bước ngoặt đối với nền âm nhạc Hàn Quốc.” 

Nếu năm ngoái, 2NE1 lập kỉ lục về số lượng album thì năm nay, Big Bang đang không ngừng “thổi tung” các bảng xếp hạng với chiến dịch trở lại của mình. Yang Hyunsuk đã liên lạc với trang OSEN và khẳng định: “Nền âm nhạc sẽ lại thay đổi. Tôi cảm nhận được điều đó sau khi xem chương trình của C’est si Bon. Các fan yêu nhạc đang đòi hỏi sự xuất hiện của các ca sĩ có khả năng hát tốt.”





 
Yang Hyunsuk đề cập đến rất nhiều giọng ca chất lượng của Kpop

Sau khi đề cập đến hàng loạt giọng ca chất lượng (S.E.S, Fin.K.L, Big Mama, Wheesung) Yang Hyunsuk đánh giá: “Công chúng bắt đầu chán sự đều đều đơn điệu của các idol. Ngày càng có quá nhiều idol group. Với tình trạng idol xuất hiện khắp nơi, hình như tôi chẳng phân biệt được ai với ai nữa. Có vẻ các fan yêu nhạc cũng thấy chán tình trạng này rồi. Đó chính là lí do khiến C’est si Bon được rất nhiều người khen ngợi.”

 
Sau sự xuất hiện của "C’est si Bon," các nghệ sĩ sẽ được chia thành hai nhóm

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là idol sẽ mất sạch khả năng gây ảnh hưởng: “Bước ngoặt này cũng chỉ giống như trước kia, không phải là một sự thay đổi hoàn toàn nhưng các nghệ sĩ sẽ chia làm hai. Một bên là các idol và một bên là các ca sĩ có thể hát tốt.” 

Trả lời cho câu hỏi về kế hoạch của YG Entertainment nhằm cân bằng số lượng idol trong tình hình thị hiếu khán giả đang dần thay đổi, Yang Hyunsuk cho biết công ty hiện đang chuẩn bị “xuất xưởng” một nghệ sĩ theo phong cách Big Mama. Tuy nhiên, “bố Yang” chỉ chịu tiết lộ một chút thông tin về “vũ khí bí mật” này: “Một nghệ sĩ đầy quyến rũ từng biểu diễn nhạc jazz ở khu Hongdae. Sau này các bạn sẽ được biết chi tiết.”

 
 

Sau cùng,Yang Hyunsuk kết thúc bài phỏng vấn bằng lời hứa: YG Entertainment là công ty nhận được số bản thu âm demo từ các nhạc sĩ và nghệ sĩ “ngầm” nhiều nhất. Chính vì vậy tôi hứa sẽ không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ mà bản thân đã luôn theo đuổi kể từ khi mới bắt đầu xây dựng công ty. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ đến bước ngoặt này của nền âm nhạc.”