Khi “Telephone” (Lady GaGa) được thể hiện theo style “rung giật”…

Bé Bun, Theo 09:00 26/12/2010

Biểu diễn bởi 2AM Jokwon chứ ai vào đây nữa.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

2AM vừa tổ chức concert đầu tiên vào đêm giáng sinh và thu hút hơn 3000 fan tham gia. Mang tên Saint O’Clock, concert kéo dài 3 giờ bao gồm nhiều sân khấu và màn biểu diễn đặc biệt khiến các fan phát sốt. 2AM mở đầu bằng ca khúc You Wouldn’t Answer My Calls. Giọng ca của nhóm đã lập tức sưởi ấm các fan, những người đã đứng ngoài thời tiết giá rét chờ concert bắt đầu.

 
2AM tổ chức concert đầu tiên thu hút hơn 3000 fan tham dự

2AM tiếp tục biểu diễn một loạt hit của các girlgroup như So Hot của Wonder Girls, Hot Issue của 4MinuteBad Girl Good Girl của miss A, tất cả đều được hòa âm phối khí lại cho phù hợp với phong cách của 2AM.

 
 
 
  
 
Các sân khấu và màn biểu diễn riêng của từng thành viên khiến fan trầm trồ

Các màn biểu diễn riêng của từng thành viên khiến fan thêm thán phục tài năng của nhóm; ChangminSeulong nổi bật nhất với màn nhảy sexy khoe cơ bụng rắn chắc. Thành viên ít tuổi nhất Jinwoon hé lộ tài đánh guitar điện và biến hóa thành một rocker. Jokwon thể hiện Telephone của Lady Gaga theo phong cách “kkab”.

 
2AM cũng chia sẻ với fan những suy nghĩ của mình sau 2 năm ra mắt

Trong một phần của chương trình, các thành viên đã chia sẻ những suy nghĩ về sự nghiệp của mình kể từ khi ra mắt vào năm 2008. Jinwoon mang đến một video thể hiện suy nghĩ của mình khi là em út trong nhóm.

 
Kết thúc chương trình 2AM còn biểu diễn thêm 2 ca khúc theo yêu cầu

Vì đây là đêm 24, các thành viên đã hát ca khúc giáng sinh và tặng qua cho các fan. Ca khúc cuối cùng 2AM biểu diễn là Can’t Send You Away Even If I Die. Ngay khi kết thúc, các fan đã yêu cầu biểu diễn tiếp và 2AM lại mang đến Like CrazyThis Song.

 
Các thành viên đã rơi nước mắt vì tự hào và hạnh phúc khi tạm biệt fan
 
Trước khi tạm biệt fan, các thành viên đã rơi nước mắt vì tự hào và hạnh phúc. 2AM chia sẻ: “Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng lại có nhiều fan đến concert đầu tiên của nhóm sau 2 năm như thế này. Chúng tôi thậm chí đã không khóc khi chiến thắng trên các chương trình âm nhạc, vì vậy bây giờ chúng tôi cảm thấy thật dễ chịu khi thể hiện tất cả cảm xúc ở concert đầu tiên.”