Khi ca sĩ Cpop cố gây chú ý bằng những "chiêu trò" quá lố

Cách Cách (TH), Theo Trí Thức Trẻ 00:10 30/04/2012

Khán giả chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.

Trong những năm gần đây, làng âm nhạc của Trung Quốc đã đánh mất vị trí trong khu vực. So với cơn sốt Kpop, Cpop ngày càng tụt hậu thê thảm. Trước tình hình đó, bên cạnh các nghệ sỹ Hoa ngữ vẫn hoạt động nghệ thuật một cách chân chính, thì rất nhiều cái tên đang loay hoay tìm đường nổi tiếng bằng những chiêu trò bị đánh giá là vô cùng phản cảm và lố lăng.

Biểu diễn quá "lố" trên sân khấu

Hầu như không có show nhạc nào của các nghệ sỹ Hoa ngữ thiếu đi gia vị “nóng”. Nhưng cách họ "pha chế" lại quá đà và gây... ngộp thở cho khán giả. Nhiều ý kiến sau khi nghe hát về chỉ biết tròn xoe mắt vì “căng mắt”, chứ chưa đã tai.

Cách đây vài ngày, ca sỹ kỳ cựu Mạc Văn Úy đã tổ chức show nhạc cá nhân của mình tại Đài Loan. Phong cách ca hát của cô không thay đổi nhưng trang phục thì bị liệt vào hàng... “khiêu dâm”. Nữ ca sỹ này liên tiếp lộ hàng, khoe thân hình nóng bỏng và diện đồ quá thiếu vải. Có người bình luận, Mạc Văn Úy nên nghĩ đến việc thôi hát sau đêm nhạc này, thay vào đó, cô ấy có thể chuyển nghề làm người mẫu nội y. Đêm nhạc bị chỉ trích quá phản cảm và người ca sỹ đã tự đánh mất hình ảnh của mình.


Bộ trang phục biểu diễn không khác gì vũ nữ nội y của Mạc Văn Úy


Bộ cánh trong suốt khoe nội y




Màn khoe hàng phản cảm nhất của Mạc Văn Úy. Đêm nhạc của cô ấy toàn hình ảnh
nóng nhưng chất lượng chương trình bị chê quá nhạt

Thái Y Lâm, Trương Huệ Muội, Tôn Yến Tư… cũng là những nghệ sỹ thích khoe dáng gợi cảm trên sân khấu, dù nhiều lúc, hình ảnh của họ lại trở nên phản cảm trong mắt khán giả.

Nữ ca sỹ thích sexy thì nam ca sỹ cũng chẳng kém phần bạo dạn. Hứa Chí An - anh chàng ca sỹ đình đám của xứ Cảng thơm, từng bị dư luận ném “rổ đá” khi lôi cả người mẫu gần như khỏa thân lên sân khấu và diễn những động tác nóng bỏng. Học đòi theo Hứa Chí An, không ít nghệ sỹ cũng mời vũ công khỏa thân để xuất hiện nhảy nhót cùng mình như: Lương Hán Văn, A Trí, Vương Lực Hoành. Khán giả vô cùng nóng mắt khi thỉnh thoảng trong màn vũ đạo lại có thêm phần “kéo khóa thắt lưng”, ôm nữ vũ công "sát sàn sạt"... trong tiếng nhạc xập xình. 


Hứa Chí An, nam ca sỹ có tiếng của xứ Cảng thơm mang cả vũ nữ khỏa thân
lên sân khấu bất chấp dư luận trái chiều


A Trí cũng chẳng kém cạnh




Lương Hán Văn cố tình thu hút khán giả chỉ bằng...màn vũ đạo quá kém cỏi
và bị đánh giá chỉ dành cho khán giả 18+

Dạo gần đây, nhóm nhạc Vũ Tuyền còn gây "đột biến" khi không nóng, không hở nhưng lại cực sốc bằng cách sờ soạng và hôn… "vòng ba" của nhau trên sân khấu. Ngay khi cử chỉ này thực hiện xong, phía dưới hàng ghế khán giả, người la ó, người hò reo cổ vũ, người thì chán nản lắc đầu ngán ngẩm. 




Bộ đôi Vũ Tuyền và màn hôn ...vòng ba trên sân khấu

Phải nói rằng, Cpop có lẽ là thị trường âm nhạc nhiều màn “nóng” mắt nhất. Nghệ sỹ không phân biệt nổi tiếng hay không, có kinh nghiệm hay non trẻ đều thích thể hiện cái độc-lạ-quái một cách phản cảm trên sân khấu. 


Ngay cả Thiên vương Hồng Kông Lưu Đức Hoa cũng có màn... cởi quần gây tranh cãi trên sân khấu

Nghệ thuật là sao chép?

Khi nghệ thuật thông thường khó được tỏa sáng, một số nghệ sỹ Hoa ngữ sẵn sàng sao chép ý tưởng của sao ngọai gây chú ý. Như trường hợp Thượng Văn Tiệp thực sự gây được chú ý khi đạo y chang phong cách của Lady Gaga. Tuy nhiên, thật buồn là hầu hết các bài viết về cô nàng chỉ nói về tạo hình bên ngoài “bắt chước” Lady Gaga, chứ hoàn toàn “bỏ quên” yếu tố âm nhạc. Dù như vậy nhưng nữ ca sỹ sinh năm 1984 này vẫn thấy tự hào khi được gọi là “bản nhái Lady Gaga”. 




Thượng Văn Tiệp "nổi tiếng" nhờ "đạo" y chang Lady Gaga

Cùng xu thế với Thượng Văn Tiệp còn có nghệ sỹ: Tiêu Á Hiên, Tôn Nhuệ, Trương Thiều Hàm... và gần đây nhất là anh chàng La Chí Tường. La Chí Tường còn bỏ tiền thuê hẳn stylist của Gaga để sáng tạo phong cách mới cho anh chàng.


Tôn Yến Tư nhái Lady Gaga


Tôn Nhuệ




Tiêu Á Hiên đạo y chang Gaga

Và gần nhất, khán giả chắc hẳn chẳng quên nhóm nhạc nữ Đài Loan Super 7. Super 7 sẽ chẳng là gì nếu không được gắn thêm vào cái tên “Fake SNSD”. Nhóm nhạc này đã đạo phong cách của nhóm nữ nổi tiếng xứ Hàn một cách trắng trợn. Và Super 7 còn "nổi tiếng" hơn nữa khi thẳng thắn chê bai các cô gái SNSD là đẹp nhờ thẩm mỹ, còn họ là vẻ đẹp tự nhiên. Sau phát biểu này, dư luận đã bật cười cho sự nhố nhăng của Super 7.


Super 7 nổi nhờ giống SNSD