Kháng án lại thua kiện, JYP bị phạt tiền gấp 3

Bé Bun, Theo Trí Thức Trẻ 10:51 24/01/2013

Nhưng Park Jin Young vẫn không chịu bỏ cuộc, quyết tự minh oan đến cùng.

Năm ngoái, Park Jin Young đã bị xử thua trong vụ kiện cáo buộc ca khúc Someday của ông là đạo từ To My Man của nhạc sỹ Kim Shin Il. Không chấp nhận phán quyết của Tòa án cũng như số tiền phải nộp cho nguyên đơn (19.000 USD ~ 395,6 triệu VNĐ), JYP kháng án. Tuy nhiên trong phiên tòa vừa diễn ra chiều 23/1 vừa qua (giờ địa phương), một lần nữa, "cha đẻ" của 2PM lại thua kiện. Và lần này thì số tiền phải trả đã tăng lên gần gấp 3: 54.000 USD ~ 1,1 tỉ VNĐ. Được biết, JYP đang chuẩn bị để kháng án lên Tòa án tối cao.

Kháng án lại thua kiện, JYP bị phạt tiền gấp 3 1
Kháng án không thành công, JYP giờ phải trả cho nguyên đơn số tiền bồi thường cao gần gấp 3 lần

Đầu năm 2011, thời điểm bộ phim âm nhạc Dream High lên sóng cũng là lúc những nghi vấn đạo nhái xung quanh ca khúc Someday do IU trình bày nổi lên. Phần điệp khúc của bài hát do Park Jin Young ký tên tác giả được nhiều người đánh giá là khá giống với ca khúc To My Man của Kim Shin Il, thể hiện bởi Ash. Kết quả là đến tháng 7/2011, Kim Shin Il đã đâm đơn kiện JYP vì tội đạo nhạc và yêu cầu bồi thường 100.000 USD (~ 2 tỉ VNĐ).

Kháng án lại thua kiện, JYP bị phạt tiền gấp 3 2
Nghi án đạo nhái xoay quanh ca khúc "Someday" do IU trình bày trong "Dream High" đã kéo dài gần 2 năm

Tháng 2/2012, phiên tòa xét xử đầu tiên diễn ra và phần thắng đã nghiêng về phía Kim Shin Il. Phía JYP Entertainment không đồng ý với phán quyết của tòa, cho biết chủ nhân hit You're The One chưa từng nghe To My Man. Đại diện pháp lý của Park Jin Young cũng nói thêm rằng phần giai điệu nghi vấn từng được JYP sử dụng trong một số ca khúc ra đời trước sáng tác của Kim Shin Il, ví dụ như 0% (g.o.d) hay Move On (Rain).