KBS viện lí do mới để từ chối cho JYJ biểu diễn

HanaZ, Theo 15:00 20/10/2011

Nhà đài này nhất quyết nói không với JYJ.

Tháng 5 vừa qua, KBS từng lấy lí do vụ kiện giữa JYJSM chưa đến hồi kết để giải thích cho việc ngăn cấm sự xuất hiện của JYJ trên sân khấu Music Bank. Đáp lại, JYJ cho biết, vụ kiện về hợp đồng giữa JYJSM đã được tòa án đánh giá là thiếu công bằng và bất lợi cho nhóm, theo đó hợp đồng cũng bị hủy bỏ. Bởi vậy, lí giải của KBS là hoàn toàn không hợp lí. Do các fan liên tục phản đối, đài truyền hình này lại đổi sang lí do JYJ vẫn chưa phát hành album chính thức, đồng thời hứa hẹn sẽ dành chỗ cho JYJ nếu nhóm ra mắt album.  

KBS “năm lần bảy lượt” đưa ra hết lí do này đến lí do khác nhằm từ chối sự xuất hiện của JYJ trên sân khấu “Music Bank”

Giờ đây, khi JYJ đã chính thức phát hành album (chưa kể đến việc album này đang tiến ầm ầm trên các bảng xếp hạng), các fan một lần nữa lên tiếng “đòi quyền lợi” cho thần tượng. Tuy nhiên, có vẻ như KBS lại tiếp tục thay đổi quan điểm bằng thông báo trên trang web của mình vào ngày 19/10: “Mặc dù tình hình album cũng như lệnh tòa án đã thay đổi nhưng vụ kiện giữa SMJYJ vẫn đang diễn ra. Toà án vẫn chưa đưa ra phán quyết chính thức. Chúng tôi phải tạm ngưng sự xuất hiện của một sao đang có liên quan đến vấn đề kiện cáo và xem xét diễn biến mọi chuyện. Chúng tôi sẽ không thay đổi quan điểm cho đến khi có phán quyết cuối cùng”. 
 
Đại diện của JYJ cho rằng, nếu tôn trọng phán quyết của tòa án, KBS cần phải cho phép JYJ
tiến hành quảng bá trong chương trình của mình 

Công ty C-JeS của JYJ khẳng định: JYJ đang tham gia vụ kiện vì mục đích làm minh bạch bản hợp đồng thiếu công bằng và vi phạm nhân quyền của một nghệ sĩ. Tòa án cũng tuyên bố rằng JYJ được phép tiếp tục quảng bá. Nếu KBS kiên quyết giữ vững quan điểm đó thì họ cần đưa ra bằng chứng về chuyện sẽ quyết định sự xuất hiện của tất cả các sao thông qua những tiêu chuẩn này.  

Hiện tại, JYJ vẫn tiếp tục được đón nhận không chỉ trong nước cũng như trên thế giới 

Nếu tôn trọng phán quyết của toà án, KBS cần thực hiện phán quyết công nhận việc JYJ được tự do tiến hành các hoạt động quảng bá do tòa đưa ra. Họ cần hoàn thành nghĩa vụ của mình trong vai trò một đài truyền hình”.