KARA và JYJ – “Nô lệ” hay “những kẻ phản bội”?

Bé Bun, Theo 18:26 01/02/2011

Dù biết sẽ không thể nổi tiếng như khi còn trong DBSK nhưng Yoochun vẫn quyết kiện SM.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Với tin tức mới nhất về việc KARA đòi đàm phán lại hợp đồng và Music Essay, album tâm sự về cuộc sống và sự nghiệp của JYJ, đạt vị trí số 1, một cuộc tranh luận giữa các công ty quản lý và nghệ sỹ đã bùng nổ.

 
MBC News Magazine 2580 đã mời JYJ tham gia bàn luận về vấn đề xung đột giữa công ty quản lý và nghệ sỹ

MBC News Magazine 2580 vừa có chương trình JYJKARA, vì sao họ hành động như vậy?, mời cả hai bên công ty quản lý và nghệ sỹ lên tiếng về vấn đề. Thành viên JunsuYoochun của JYJ đã tham gia nói về quyết định gây chấn động của họ vào năm 2009 cũng như quyền lợi của các nghệ sỹ. 

Lần đầu tiên, Park Yoochun thừa nhận rằng anh hoàn toàn biết mình “sẽ không bao giờ có thể trở lại làm một ngôi sao lớn như trước” khi quyết định rời SM Entertainment, nhưng ngay cả lúc đã nhận ra điều đó, anh vẫn cần phải “đi tìm hạnh phúc và rời công ty.”

 
Dù biết sẽ không thể nổi tiếng như khi còn trong DBSK nhưng Yoochun vẫn quyết kiện SM

Kim Junsu, Kim JaejoongPark Yoochun rời DBSKSM Entertainment vào tháng 7 năm 2009 sau khi kiện SM vì thiếu tính minh bạch trong việc phân chia lợi nhuận cũng như thời gian hợp đồng 13 năm là quá dài. Tuy nhiên quyết định rời DBSK và hợp thành JYJ không đơn giản khi ba thành viên liên tiếp phải đối mặt với các lệnh cấm xuất hiện từ những chương trình âm nhạc nổi tiếng (SBS Inkigayo, MBC Music Core, KBS Music Bank đều từ chối đưa ra lý do cấm). 

Junsu nói: “Tôi thấy rất lạ khi chúng tôi không được xuất hiện trên truyền hình. Tôi thấy thật sự khó khăn khi một nghệ sỹ Hàn muốn biểu diễn trên sân khấu, đó là điều làm tôi phẫn nộ nhất.”

 
KARA cũng vừa có xung đột với công ty quản lý DSP

Một năm rưỡi sau khi JYJ kiện SM, ba thành viên của KARA: Jung Nicole, Han Seungyeon, Kang Jiyoung quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý DSP. Nhóm cũng cho biết lý do là sự thiếu minh bạch trong việc phân chia lợi nhuận, đặc biệt là lợi nhuận nhóm thu được từ hoạt động ở Nhật. 

Những người làm chương trình cũng đã tìm hiểu và biết được một công ty quản lý trung bình phải đầu tư 1800USD hàng tháng cho mỗi thực tập viên trong thời gian trước khi ra mắt chính thức. Số tiền này bao gồm cả tiền ăn uống, nơi ở cho đến tiền học, tiền quảng cáo và các chi phí phát sinh khác. Thông thường thời gian thực tập kéo dài từ 6 tháng đến 3 năm. Chương trình lấy ví dụ công ty quản lý của một nhóm nhạc nữ bảy thành viên nổi tiếng của Hàn đã phải chi 2,9 tỉ Won cho riêng việc đào tạo trong 4 năm.

 
Công ty quản lý biện minh rằng số tiền đầu tư để đào tạo nghệ sỹ là rất lớn

Một đại diện của Core Contents Media (công ty quản lý của T-ara, Davichi, Co-Ed) cho biết: “Các công ty quản lý phải đầu tư tiền bạc liên tục trong khi chưa hề biết về mức độ thành công của nghệ sỹ trong tương lai. Hầu hết mọi người đánh giá thấp số tiền đầu tư của chúng tôi nhưng lại đánh giá quá cao số tiền các nghệ sĩ kiếm được trên thị trường.”