KARA, SNSD, DBSK, Jang Geun Suk “chen chân” vào BXH năm của Oricon

HanaZ, Theo 16:40 20/12/2011

Toàn thứ hạng khá cao đấy nhá!

Bảng xếp hạng Oricon vốn nổi tiếng là “thiết bị” đo độ hot của các ca khúc tại Nhật. Mới đây, Oricon đã công bố thứ hạng cho các sản phẩm âm nhạc của năm 2011. Điều đáng mừng với xứ kim chi là rất nhiều vị trí cao trong một số bảng xếp hạng đã thuộc về các nghệ sĩ đình đám Kpop.

 

 
KARA, SNSD, DBSK và Jang Geun Suk cùng “hạ cánh” tại
Bảng xếp hạng single năm và Bảng xếp hạng album năm

Trong năm 2011, KARA, SNSD, DBSKJang Geun Suk đều để lại dấu ấn trên Bảng xếp hạng single nămBảng xếp hạng album năm của Oricon. Dù thứ hạng có thể không cao ngất ngưởng nhưng vẫn phần nào phản ánh tài năng và sự nỗ lực của các nghệ sĩ Hàn Quốc khi “lấn sân” đất nước hàng xóm.

KARA và SNSD thậm chí còn “bon chen” cả vào
Bảng xếp hạng doanh thu năm của nghệ sĩ

Đặc biệt hơn, KARASNSD thậm chí còn “xí” ngay vị trí thứ 4 và thứ 5 trong Bảng xếp hạng doanh thu năm của nghệ sĩ. Có thể nói thành tích này khá đáng nể bởi các cô nàng đã vượt mặt hàng loạt nghệ sĩ Nhật đình đám khác, chỉ chịu lép vế trước 3 tên tuổi AKB48, ARASHIEXILE.

*Các bảng xếp hạng sau chỉ liệt kê thứ hạng của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Xếp hạng single năm Oricon:

16 – “Why? (Keep Your Head Down)” – DBSK (285,051 bản)
25 – “GO GO Summer!” – KARA (230,082 bản)
26 – “Jet Coaster Lover” – KARA (225,175 bản)
29 – “Let me cry” – Jang Geun Suk (215,714 bản)
41 – “Superstar” – DBSK (184,317 bản)
46 – “MR.TAXI/Run Devil Run” – SNSD (172,205 bản)

Xếp hạng album năm Oricon:

05 – “GIRLS’ GENERATION” – SNSD (642,054 bản)
07 – “Super Girl” – KARA (450,595 bản)
20 – “TONE” – DBSK (293,674 bản)
22 – “Girl’s Talk” – KARA (277,306 bản)
42 – “HOOT” – SNSD (148,761 bản)

Xếp hạng doanh thu năm của nghệ sĩ Oricon:

*Dựa theo tổng lượng CD (cả single và album), DVD và đĩa Blu-ray được tiêu thụ.

04 – KARA: 4.926.000.000 Yen (~ 1.300 tỉ VNĐ)
05 – SNSD: 4.049.000.000 Yen (~ 1.090 tỉ VNĐ)