Junsu (DBSK) là nghệ sĩ solo No.1 của Jpop năm 2010

Tig luvs B-girl, Theo 11:00 02/06/2010

... thông qua số lượng tiêu thụ cực "khủng" của solo single “Intoxication”.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'><img src='/Images/EmoticonOng/02.png'><img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Bumblebee sẽ là tên fanclub của Jay Park?

 


 
Jay nghiện Bumblebee của “Transformers” hay đơn giản là thích đặc tính của loài ong nghệ?

Hơn một tuần trước, cựu leader 2PM Jay Park đã bày tỏ mong muốn các fan đặt tên cho fanclub chính thức của anh. Những Jaywalker hay Bumtist được đưa ra tuy nhiên hôm qua 30/5, Jay đã hé lộ 4 sự lựa chọn qua Twitter của mình: Beyond the Top (tên fancafe đầu tiên của Jay), Bumblebee (một loài không hiếu chiến tuy nhiên sẵn sàng “xù lông” khi bị tấn công), JayEffect và cuối cùng là JayWalkers. Bình chọn mới mở ra được một ngày nhưng đã thu hút 82.300 lượt vote. Dẫn đầu là Bumblebee với 31.500 phiếu, JayEffect ở vị trí thứ hai với 26.600 phiếu. Không biết là fan của Jay thích cái tên Bumblebee vì đặc tính của loài ong nghệ hay là vì nhân vật Bumblebee trong Transformers?

SS501 cuối cùng cũng chịu hé lộ MV “Love Ya”

 
 
 
Sau bao ngày “ém hàng”, cuối cùng SS501 cũng chịu tung phiên bản đầy đủ MV “Love Ya”

Tuần trước, mini album Destination của SS501 đã được phát hành sớm hơn dự kiến, cùng với đó là một teaser video cực kì nóng bỏng. Sau khi để fan mừng hụt vào vài ngày sau đó với teaser video thứ hai, cuối cùng thì những chàng trai của SS501 cũng đã “chịu” hé lộ phiên bản đầy đủ cho MV ca khúc chủ đạo Love Ya. Đã hơn nửa năm kể từ mini album gần đây nhất của nhóm cũng như quả bom Love Like This. Và bây giờ, SS501 đã trở lại, sẵn sàng đốt cháy mùa hè của Kpop fan bằng những trận đấu nảy lửa cùng Super Junior, 4Minute, f(x)...

Junsu (DBSK) là nghệ sĩ solo No.1 của Jpop năm 2010

 
 
Solo single “Intoxication” của Junsu tẩu tán gần 200.000 bản chỉ trong tuần đầu tiên

Mặc dù hoạt động nhóm của DBSK tại Nhật đã bị tạm ngưng từ tháng 4 năm nay, tuy nhiên thành viên Junsu vì thế mà càng có nhiều thời gian chuyên tâm cho việc quảng bá solo single của mình. Sau khi debut như một nghệ sĩ solo trên thị trường Jpop vào 26/5 với Intoxication, Junsu đã nhanh chóng đạt được vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng. Ngay trong tuần đầu tiên lên kệ, Intoxication đã tẩu tán được 195.000 bản, một con số kỉ lục cho nghệ sĩ solo trong năm 2010 (Lion của Yuusuke phát hành hồi tháng 3 chỉ tới ngưỡng 92.000 bản). Với thành tích mới này, Junsu đã trở thành nghệ sĩ solo No.1 của Jpop năm 2010. 

After School đường ai nấy đi?

 
 
After School học tập đàn anh Super Junior, chia nhóm nhỏ ra hoạt động

Tháng 6 này, girlgroup 8 thành viên After School sẽ “đường ai nấy đi” nhưng không phải tan rã mà là chia thành nhiều nhóm nhỏ hơn. Girlgroup nhà Pledis sẽ học tập đàn anh Super Junior, ra mắt fan dưới những nhóm nhỏ từ 2 đến 3 thành viên, ngoài ra còn có cả thành viên được ưu tiên solo. Các nhóm sẽ được “sắm” hình tượng và album mới riêng, hoạt động quảng bá riêng. Được biết các nhóm nhỏ sẽ lần lượt đi vào hoạt động bắt đầu từ tháng 6 này, mặc dù là Pledis cho biết công ty vẫn chưa có khái niệm gì về việc phân chia thành viên chứ đừng nói đến hình tượng và album cho từng nhóm.