Junsu (2PM) xin lỗi T-ara, JYP và 2PM muốn đánh bại Rainbow

HHT, Theo 09:57 15/12/2009

Ngoài ra còn có thông tin mới về Super Junior cùng SNSD.<img src='/Images/EmoticonOng/04.png'><img src='/Images/EmoticonOng/04.png'><img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>

JYP và 2PM muốn “hạ gục” Rainbow
 

Tuy là ban nhạc còn non trẻ và mới chính thức ra mắt album đầu tiên nhưng Rainbow đang “leo” lên vị trí sao với tốc độ chóng mặt, bằng chứng là họ đang ở trên top các bảng xếp hạng uy tín nhất hiện nay. Chỉ một tháng sau khi debut, các cô gái của “Gossip Girls” đã trở thành đối tượng “truy đuổi” của cả JYP2PM nhằm “nhăm nhe” vị trí số 1 mà họ đang chiếm giữ hiện nay.

 

Nguyên nhân là do tuần từ 7/12 đến 13/12, Rainbow đang là nhóm nhạc đứng vị trí thứ 1 với ca khúc “Gossip Girl” được phát sóng tới 58 lần trên radio, trong khi đó, JYP, ông vua kpop đình đám phải chịu lép vế với vị trí thứ 2 với 54 lần cho ca khúc “No Love No More”, Baek Ji Young đứng vị trí thứ 3 với 53 lần được phát sóng ca khúc “Don’t Forget”2PM đứng thứ 4 với “Heartbeat” được phát sóng 48 lần trong tuần.

 

Một tháng sau khi debut, Rainbow đã thực sự bùng nổ, họ đang trở thành đối thủ đáng gờm của bất cứ một boyband, girlband và ca sĩ nào trên bầu trời K-pop.

 

Lực lượng khán giả Hàn Quốc dành cho họ một tình cảm yêu mến đặc biệt mà bất cứ ca sĩ nào cũng phải mơ ước! Đi kèm với sự nổi tiếng nhanh chóng cũng đồng nghĩa với việc các hợp đồng quảng cáo cũng liên tiếp “lao đến” với Rainbow.

 

Có thể nói, thành công của Rainbow ngày hôm nay là có thể dự đoán được nhưng với một tốc độ chóng mặt như vậy thì không ai, kể cả Rainbow dám nghĩ tới. 

Super Junior và SNSD trên sân khấu SBS

 

Trong chương trình “Gayo DaeJun” của SBS năm nay, Super Junior sẽ xuất hiện với tư cách là những khách mời đặc biệt, biểu diễn các ca khúc đình đám của nhóm trong một năm qua và đồng thời tạo ra một sân khấu đặc biệt khi cùng xuất hiện với nhóm nhạc nữ thành công nhất năm qua, SNSD.

 

Một nhân viên thực hiện show truyền hình này tiết lộ: Super Junior sẽ biểu diễn một số màn biểu diễn tuyệt vời khi xuất hiện trong show này. Super Junior là một trong những ca sĩ thành công nhất trong năm qua. Vì họ không có nhiều thời gian dành cho các fan trong nước do các dự án ở nước ngoài đã chiếm mất nhiều thời gian, nên họ quyết định dành tặng fan những màn biểu diễn tuyệt vời này.”

 

SNSDSuper Junior đã làm rung chuyển cả năm 2009 với những Hit như “Gee” “Sorry Sorry”, và có vẻ như cả hai đã quyết định thực hiện một cú nổ hoành tráng nhất vào cuối năm trên chương trình “Gayo Daejun” (Tất niên) trên đài SBS.

 

Đài SBS đã chính thức đưa ra xác nhận về thông tin hai nhóm nhạc của SM Entertainment tham gia show của mình: Super Junior sẽ xuất hiện trong chương trình ‘Gayo Daejun’ với một màn biểu diễn vô cùng thú vị … Vì các hoạt động cá nhân và Tour diễn vòng quanh Châu Á lần thứ 2, họ không có thời gian dành cho các fan Hàn Quốc. Sau khi Super Junior hoàn thành các kế hoạch quảng bá cho ‘Sorry Sorry’, họ đã bắt đầu các hoạt động như tham gia đóng phim, làm MC, DJ trên đài phát thanh… Super Junior đã chọn sân khấu ‘Gayo Daejun’ của SBS để gặp lại fan Hàn của mình. Ngoại trừ Kibum đang bận đóng phim và Kangin cần được nghỉ ngơi thì tất cả các thành viên còn lại sẽ tham dự vào show này.” 

T-ara: “Chúng tôi cảm ơn Junsu”

 

Sau “sự cố” mà nhiều người cho rằng JunSu của 2PM đã cố tình trêu chọc T-ara trên sân khấu, các fan muốn Junsu phải lên tiếng xin lỗi T-ara về hành động của mình. Tuy nhiên, ngày hôm nay chính T-ara lại cảm ơn Junsu về việc đó.

 

Trong màn biểu diễn ca khúc “Bo Peep Bo Peep” của T-ara, bỗng giọng của Junsu chen ngang vào khiến khán giả không biết là ai. Sau khi Seulong của 2AMTaecyeon của 2PM “chỉ điểm” rằng giọng hát bí ấn đó không ai khác chính là Junsu trên Minihome của Junsu, rất nhiều các fan đã vào và cho rằng anh cần lên tiếng xin lỗi.

 

Chính Junsu cũng nói rằng anh cảm thấy rất ngại ngùng và xấu hổ. Một vài thông tin cho biết, Junsu đã đích thân tới xin lỗi T-ara sau khi gặp lại họ ở cánh gà chương trình Inkigayo của đài SBS vào ngày hôm sau.

 

Không những không trách móc, T-ara còn gửi lời cám ơn tới Junsu: “Nhờ có anh ấy mà ca khúc ‘Bo Peep Bo Peep’ đã trở nên nổi tiếng và đây là chủ đề nóng hổi được các fan bàn tán. Cảm ơn Junsu vì đã mắc một ‘lỗi’ dễ thương đến thế!”