Jaejoong gửi đến fan thông điệp ấm lòng về DBSK

Tig luvs B-girl, Theo 00:01 24/04/2010

Vũ đạo “Bang!” của After School là hàng ăn cắp? Ivy trì hoãn trở lại vì scandal băng sex?<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'><img src='/Images/EmoticonOng/00.png'><img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Ivy trì hoãn trở lại vì scandal băng sex?

 
 
Tuần này, Ivy bị nghi vướng vào scandal băng sex thứ hai

Đầu tuần này, ngôi sao từng một lần trót dại – Ivy đã bị nghi ngờ là nhân vật nữ trong một cuốn băng sex vừa được phát tán trên mạng. Hình ảnh chụp màn hình cho thấy cô gái có gương mặt khá giống Ivy. Nhiều cư dân mạng lập tức kết luận: Ivy đã “trót dại” một lần, hoàn toàn có thể “trót dại” lần hai. Tuy nhiên may mắn là sự thật đã nhanh chóng được đưa ra ánh sáng.

Tuy nhiên may mắn là sự thật đã nhanh chóng được đưa ra ánh sáng, giải oan cho Ivy

Vừa qua, trang tin tức Trung – Nhật Press One cho biết họ đã có trong tay bản đầy đủ của cuốn băng sex, video bị rò rỉ trên mạng là phiên bản đã được chỉnh sửa. Thời lượng ban đầu của clip sex là 2 phút 40 giây, dài hơn video trên mạng là 14 giây. Có sự khác nhau lớn giữa bản gốc và bản được chỉnh sửa: cuộc nói chuyện của cặp đôi và nhạc trong video.

Theo Press One, băng sex gốc của một cặp đôi Trung Quốc với cô gái có gương mặt hao hao Ivy đã được chỉnh sửa, cắt gọt để cố tình bôi xấu ngôi sao Kpop

Trong bản gốc, hai “nhân vật chính” đã có một cuộc nói chuyện khá ngắn bằng tiếng Trung Quốc. Ngoài ra thì gần cuối video còn có thể nghe thấy một chút nhạc Trung. Tuy nhiên cả hai âm thanh này đều đã được cẩn thận che giấu bằng các kĩ thuật chỉnh sửa, từ cắt giảm thời lượng video đến thêm tiếng ồn để người xem không thể nghe rõ giọng của đôi nam nữ.

Dù sự việc đã được giải quyết nhưng có vẻ như Ivy vẫn bị shock

Mặc dù vụ việc đã được giải quyết êm đẹp và nhanh chóng tuy nhiên có vẻ như Ivy cùng công ty quản lý vẫn rất shock. Như các fan đã biết, cuối tháng 4, Ivy sẽ trở lại sàn đấu Kpop với một Ballad single. Tuy nhiên vừa qua, công ty quản lý của cô đã thông báo rằng kế hoạch bị hoãn do chưa lựa chọn được“ca khúc ưng ý.”

Công ty quản lý của cô vừa đưa ra thông báo trì hoãn ngày phát hành single mới

Một đại diện đã cho hay: “Chúng tôi vẫn chưa tìm được ca khúc mà Ivy muốn. Vì vậy chúng tôi vẫn đang tạo ra ca khúc, nếu chúng tôi đưa ra quyết định vào cuối tháng này, chúng tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng cho sự trở lại vào giữa tháng 5. Nhưng nếu hoàn cảnh quá gấp, chúng tôi có thể sẽ không tung ra digital single trong tháng 5. Cô ấy sẽ phát hành một ca khúc cho World Cup vào tháng 7 và vì cô ấy cũng đang có kế hoạch tung ra một mini album vào thời điểm trên, chúng tôi sẽ quyết định xem ca khúc chủ đạo là Ballad hay Dance.”

Jaejoong gửi đến fan thông điệp ấm lòng về DBSK

 
 
Tình hình bây giờ không hề sáng sủa với DBSK
 
Đã gần 9 tháng kể từ thời điểm JaeSuChun khởi kiện SM Entertainment và dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng, tình hình bây giờ đối với DBSK và cả Cass không hề khá hơn. “Kết thúc có hậu” ngày càng xa tầm tay 5 thành viên cũng như hàng triệu Cass trên toàn thế giới. Mới đây, JaeSuChun đã ký hợp đồng với AVEX và lập thành một nhóm độc lập, tuy nhiên có vẻ như ba thành viên vẫn không nguôi giấc mơ 5 người của DBSK.
 
Nhân kỉ niệm 4 năm fansite chính thức Melite Hero, Jaejoong đã gửi một thông điệp ngắn đến các fan

Vừa qua, để kỉ niệm 4 năm trang fansite chính thức Melite Hero của mình, Jaejoong đã gửi đến các fan một tấm ảnh với vài dòng thông điệp, tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến các fan thêm vững tin và ấm lòng: “Gửi đến Melite Hero! Tôi cám ơn các bạn. Yunho, Changmin, Jaejoong, Yoochun, Junsu. Tôi chờ đợi. Tất cả chúng ta cùng chờ đợi.”

Thông điệp ngắn gọn nhưng đã tiếp thêm nguồn sinh lực cho đông đảo Cass

Các fan sau khi nhìn thấy thông điệp của Jaejoong đã vô cùng xúc động: “Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi”, “Chúng tôi sẽ chờ đợi”, “TVXQ tuyệt nhất khi có đủ 5 người”, v.v… Thông điệp ngắn gọn chưa đầy 10 từ của Jaejoong thực sự là nguồn động lực lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các fan. Sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu được nghe những tâm sự từ tất cả các thành viên của DBSK

Vũ đạo “Bang!” của After School là hàng ăn cắp?

 
 
After School vừa trở lại với “Bang!” và được đánh giá rất cao về khoản vũ đạo

After School vừa trở lại với single “Bang!” và đã thu hút đông đảo sự chú ý của Kpop fan ngay từ khi chưa lên sân khấu. Vũ đạo mạnh mẽ nhưng cực sexy của 8 cô nàng chân dài cho lần lên sàn này được đánh giá rất cao. Tuy nhiên có vẻ như những bước nhảy đẹp mắt này là sản phẩm ăn cắp.

Tuy nhiên có vẻ như những bước nhảy đẹp mắt ấy lại là hàng ăn cắp

Vừa qua, Camillo Lauricella, một dancer và biên đạo nhảy ở Đức, đã đăng tải một thông điệp trên kênh Youtube của mình, bảy tỏ thái độ trước việc những bước nhảy do mình sáng tạo đã bị một girlgroup của Hàn ăn cắp: “Tháng 2/2010, bạn thân Nika Kljun và tôi đã cùng nhau sáng tạo ra vũ đạo cho ca khúc ‘The Night’ của Blake McGrath và tôi upload nó trên Youtube. Khoảng 5 tuần sau đó, tôi nhận được rất nhiều thông điệp cho biết một girlgroup của Hàn có tên ‘After School’ đã ăn cắp một vài bước nhảy của chúng tôi cho MV của họ ‘BANG’. Họ phát hành MV khoảng một tháng sau đó. Nika và tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Một mặt, điều này ra có vẻ cool. Nhưng còn mặt khác… Các bạn nghĩ gì?”

Một biên đạo nhảy tại Đức đã đăng tải thông điệp trên kênh Youtube của mình, cho biết vũ đạo anh cùng một người bạn sáng tạo ra vào tháng 2 năm nay đã bị ăn cắp

Rất nhiều bình luận trên Youtube cho thấy sự tức giận và bức xúc của cư dân mạng: “Điều này thật kinh khủng. Những dancer tài năng như anh đã làm việc chăm chỉ trong khi những kẻ bất tài kia quá tệ hại đến nỗi phải ăn cắp từ Youtube”, “Đây là vũ đạo và công sức của anh, và họ đang có gắng biến nó thành của họ! Anh và Nika phải làm gì đó để chứng nhận những bước nhảy là của mình!!”, v.v…

Kpop có những lệnh cấm “trên trời dưới biển” nhưng riêng việc đạo nhái lại không thấy cấm

Ai là người phải chịu trách nhiệm? After School chỉ nhảy những gì mà biên đạo nhảy đã đưa cho họ. Cũng giống như hai trường hợp trước của SHINeeSuper Junior. Các lệnh cấm trong Kpop quá nghiêm ngặt nhưng lại “cho qua” những nghi án Kpop đạo US&UK, từ âm nhạc đến vũ đạo. Hàn Quốc “học tập” US&UK còn các quốc gia Châu Á kém phát triển hơn “học tập” Hàn Quốc.