"IU thứ hai" nổi bần bật nhờ khả năng sáng tác

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/11/2012

Cô "em gái của F.T. Island và CNBLUE" vừa trở lại để tiếp tục chinh phục khán giả.

Sau thành công với mini album đầu tay My First June phát hành vào tháng 6, “em gái của F.T. IslandCNBLUEJuniel tiếp tục chinh phục Kpop fan với giọng hát và khả năng sáng tác trong mini album thứ 2 mang tên 1&1 ra mắt ngày 20/11 vừa qua. 

"IU thứ hai" nổi bần bật nhờ khả năng sáng tác 1
Trừ “Bad Man”, cả 4 ca khúc còn lại “Oh! Happy Day”, “Boy”, “Cat’s Day” và 
“Happy Ending” hoặc là sáng tác của Juniel, hoặc có sự tham gia thực hiện của cô nàng

Ngay sau khi lên sàn, ca khúc chủ đề Bad Man đã hạ gục vị trí dẫn đầu trên không ít bảng xếp hạng online (Melon, Bugs...). Những ca khúc khác như Boy Happy Ending cũng lọt Top 5 của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. 

Có lẽ ca khúc ấn tượng nhất với Juniel trong mini album này là Boy, bởi đây là sáng tác đầu tiên của cô nàng lúc 16 tuổi: Boy là ca khúc chứa đựng mọi cảm xúc của bản thân tôi khi yêu lần đầu. Không biết có phải vì những rung động khi đó không mà cứ mỗi khi thể hiện ca khúc này, tôi cứ thấy xúc động thế nào đó. Những sản phẩm khác cũng giống như vậy, nhưng Boy là ca khúc duy nhất xoay quanh những cảm xúc và trải nghiệm mà tôi có”.

"IU thứ hai" nổi bần bật nhờ khả năng sáng tác 2
Juniel sẽ trở lại với khán giả qua phần trình diễn trên sân khấu “Music Bank” ngày 23/11 

Rất nhiều đại diện trong ngành nhận định rằng sự trẻ trung, khả năng chơi guitar và sáng tác nhạc đã khiến Juniel nổi trội hơn hẳn những gương mặt tân binh khác. Ngoài ra, lối diễn xuất đầy cảm xúc trong MV cũng là một yếu tố giúp cô nàng ghi điểm với khản giả.