Hyorin (SISTAR) là “Beyoncé của Hàn Quốc”

HanaZ, Theo 16:00 14/07/2011

Nickname do chính các khán giả "Immortal Song 2" đặt cho cô nàng đó.

Sau khi góp mặt trong Immortal Song 2, giọng ca chính của SISTARHyorin được nhiều người ưu ái gọi là “Beyoncé của Hàn Quốc”. Hyorin chia sẻ những suy nghĩ của bản thân khi nhận được sự khen ngợi và ủng hộ từ phía khán giả: “Tôi thực sự cảm nhận được sự chú ý của khán giả dành cho mình kể từ sau khi tham gia Immortal Song 2. Khi tôi tiến hành quảng bá cùng SISTAR, những khán giả lớn tuổi không biết rõ về chúng tôi lắm. Nhưng giờ đây họ lại động viên, cổ vũ tôi bằng những nhận xét kiểu như: “Cô quả là một ca sĩ tài năng”, “Tôi rất thích chương trình này”, v.v… Có lẽ mọi người bắt đầu công nhận những nỗ lực từ trước đến giờ của tôi cũng từ sau Immortal Song 2. 

Với hai chiến thắng trên “Immortal Song 2” cùng khả năng hút sân khấu, Hyorin được coi là
một trong những hiện tượng Kpop thời gian gần đây 

Ngay từ chương trình đầu tiên, tôi đã rất may mắn rồi, thậm chí tôi còn hai lần giành chiến thắng nữa. Chính những việc này đã giúp tôi có cơ hội thể hiện sự mới lạ của mình trước khán giả. Tất cả đều rất tuyệt, tuy nhiên tôi cũng phải đối mặt với nhiều áp lực, ví dụ như chuyện phải hát một mình trong khi đã quen hoạt động theo nhóm. Tôi vẫn run trước khi lên sân khấu và cả trong khi hát nữa.” 

Hyorin và các ca sĩ thần tượng khác cùng tham gia “Immortal Song 2” hết sức thân thiết với nhau 

Trước những ý kiến cho rằng cô nàng là “đối thủ nặng kí” nhất trong dàn idol tham dự Immortal Song 2, Hyorin cho biết: “Mọi người cho rằng tôi không hồi hộp hay bồn chồn gì hết, nhưng dĩ nhiên là không có chuyện đó rồi. Mỗi tuần tôi cũng phải suy đi tính lại, cân nhắc kĩ càng để tìm ra concept mới phù hợp với mình. Thực ra là tôi lo lắng, băn khoăn rất nhiều.” 

Hyorin muốn tiếp tục giành chiến thắng trên “Immortal Song 2” trong thời gian tới 
 
Trong hai tuần Immortal Song 2 phát sóng chương trình đặc biệt, không phải tham gia thi đấu,  Hyorin đã cùng các thành viên SISTAR chuẩn bị cho chiến dịch trở lại sàn đấu Kpop của nhóm: “Thực sự rất vất vả, nhưng tôi luôn được tiếp thêm sức lực khi quan sát tiết mục của các ca sĩ thần tượng khác. Trước khi tham dự chương trình, tôi cứ nghĩ là chúng tôi sẽ dè chừng nhau vì phải cạnh tranh, nhưng giờ thì tất cả lại hết sức thân thiết và luôn dựa vào nhau. Chúng tôi cứ như một nhóm vậy”.