Hoàng Thùy Linh: "Đừng nghĩ ca sĩ vừa nhảy vừa hát thì hát dở"

Hương Ngân, ảnh: Bobby Nguyễn, Theo 10:11 25/05/2011

Chọn dòng nhạc Pop - Dance và hình ảnh gợi cảm để theo đuổi, không tránh khỏi việc Hoàng Thùy Linh bị nhận xét là chỉ nhảy chứ không chú trọng hát trên sân khấu.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Album vol.2 "Đừng vội vàng" vừa ra mắt một thời gian ngắn nhưng đã nhận được nhiều phản hồi khá tốt, không biết cảm xúc lúc này của Linh như thế nào?

Linh thấy rất vui vì cuối cùng cũng hoàn thành xong sản phẩm và tự tin giới thiệu với khán giả. Một điều quan trọng hơn cả là sau nhiều cố gắng, nỗ lực để thực hiện album vol.2, cuối cùng khán giả cũng đã đón nhận sản phẩm này. Linh luôn biết ơn những gì tình cảm tốt đẹp cũng như những lời góp ý chân thành của khán giả để mình sẽ ngày một hoàn thiện hơn.

Đặc biệt, trong album lần này, Linh đầu tư đến 3 video clip Đừng vội vàng, Ngày không anh, Lại lần nữa và đều nhận được sự quan tâm của khán giả. Mỗi MV đều mang những tâm trạng, cảm xúc của Linh gửi gắm vào trong đó.



 
MV Ngày không anh của Hoàng Thùy Linh

Chọn cho mình một hướng đi riêng với Pop - Dance và luôn xuất hiện cùng hình ảnh gợi cảm, Linh đang tham vọng khẳng định mình ở dòng nhạc này?

Ngay từ khi còn nhỏ, vào những năm 1999 - 2000, khi đó trên thế giới đã xuất hiện những ca sĩ vừa nhảy vừa hát rất tuyệt thì Linh luôn mơ ước một ngày nào đó khi trưởng thành mình có thể làm được điều đó. Tất cả những gì Linh làm xuất phát từ sự đam mê âm nhạc, đặc biệt là dòng nhạc Pop - Dance. Đó còn là những tính toán, suy nghĩ kĩ lưỡng và xuất phát từ chính con người mình vì thế không có sự miễn cưỡng nào cả. Sự gợi cảm cũng là một đặc điểm tiêu biểu của dòng nhạc Pop - Dance.
 
 
Nhưng Linh có suy nghĩ thế nào khi có nhận xét chỉ nhìn thấy Hoàng Thùy Linh nhảy chứ không hát khi lên sân khấu?

Điều này thì không công bằng. Đừng nghĩ mặc định rằng những ca sĩ đứng trên sân khấu hát thì họ hát hay, và những ca sĩ vừa nhảy vừa hát trên sân khấu thì hát không hay. Điều này hoàn toàn không đúng.

Ngoài lề một chút nhé! Nghe phong thanh đâu đó thời gian này Linh còn đang theo đuổi bằng thạc sĩ, cụ thể là học phê bình lý luận điện ảnh và truyền hình đúng không?

Cám ơn vì bạn đã quan tâm, nhưng có lẽ mình sẽ nói nhiều hơn về chuyện này vào một dịp khác thích hợp hơn nhé!
 


 
Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội rồi, giờ lại đi học cả cao học nữa. Dường như Linh rất tham vọng đấy?

Khi bạn đã đạt được những cái bạn mong ước thì bạn lại luôn cố gắng phấn đấu để tiến xa hơn, thành công hơn nữa đúng không nào?

Bận rộn với lịch diễn và những kế hoạch âm nhạc, Linh có sợ sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến việc học không?

Thực ra mình cũng sẽ phải thu xếp thời gian cho mọi việc một cách khoa học hơn. Nhưng trong cuộc sống, mọi điều mình đều luôn phải cố gắng nếu muốn có một tương lai tốt đẹp.
 
 
Nhưng đôi khi người phụ nữ cũng cần có một điểm tựa cho mình, đã khi nào Linh nghĩ đã đến lúc mình nên có một điểm tựa nào đó chưa?

Có chứ. Lúc nào Linh cũng cần một điểm tựa, hiện tại đó là gia đình, người thân và những người luôn ủng hộ mình.