Hoài Linh không sợ mang tiếng sau chiến thắng của Hoài Lâm

Ji Béo, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 15/06/2014

Nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ rất nhiều điều về con trai nuôi Hoài Lâm xung quanh chặng đường đã qua và sắp tới sau chiến thắng tại "Gương mặt thân quen 2014".

Ngay sau khi tận tay trao giải nhất "Gương mặt thân quen" mùa thứ 2 cho con trai Hoài Lâm, nghệ sĩ Hoài Linh đã dành chút thời gian trả lời một số câu hỏi, giải đáp thắc mắc cũng như đáp lại sự quan tâm của khán giả đối với 2 cha con trong chương trình năm nay. Anh bộc bạch nhiều tâm sự vẫn với nét giản dị, thật thà vốn có, cộng thêm rất nhiều yêu thương, trăn trở cho Hoài Lâm trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Chào anh, xin được chúc mừng bố con Hoài Linh đã chiến thắng "Gương mặt thân quen 2014"! Anh nghĩ điều gì đã giúp con trai mình đăng quang đêm nay?

Lời đầu tiên Hoài Linh xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho Hoài Lâm rất là nhiều. Yếu tố quan trọng nhất giúp Hoài Lâm chiến thắng đã thể hiện qua tin nhắn của mọi người để giúp Lâm nhận được cái giải thưởng bình chọn. Cả 3 vị giám khảo đều đồng tình khi đêm nay Hoài Lâm đã hóa thân xuất sắc vai cố nghệ sĩ Thanh Nga.

Được biết, Hoài Lâm từng định hóa thân thành Bằng Kiều trong đêm Chung kết, điều gì đã khiến con trai anh thay đổi?

Nói về lý do Hoài Lâm thay đổi nhân vật để hóa thân vào phút chót, chỉ có 3 ngày và Hoài Lâm cứ đắn đo không biết phải lựa chọn nhân vật nào. Cuối cùng, tôi mới nói là tùy con, con muốn làm gì thì con làm vì chiến thắng, giải thưởng hay không cũng không quan trọng. Và cuối cùng nó đã chọn hóa thân thành cố nghệ sĩ Thanh Nga.

Anh có gây sức ép cho Hoài Lâm trong cuộc thi này nói chung và đêm Chung kết nói riêng?

Làm nghệ thuật là phải thoải mái. Hoài Lâm là đứa biết nghe lời, nhưng không phải vì thế mà anh gây sức ép cho nó, mình phải dành sự ưu tiên cho nó để tinh thần nó thoải mái mà thể hiện được cái nhân vật mà nó lựa chọn.



Ở từng vòng thi, anh định hướng cho Hoài Lâm như thế nào?

Hoài Linh là người rất ít ý kiến với con. Khi bước chân vào cuộc thi này, nó được tất cả mọi người trong ê-kíp, các thí sinh đưa ra ý kiến cho nó. Chỉ có đặc biệt vòng thi hóa thân thành cụ Hà Thị Cầu thì Linh mới đưa ra ý kiến cho nó là phải ăn trầu, khi con nhai trầu như vậy thì cái phát âm của con nó mới giống được.

Trong cuộc thi anh có ưu ái khi nhận xét hay cho điểm con mình không?

Cái tính của anh là không thích khen con mình mà ngược lại anh thích la con mình nhiều hơn. Cứ khen nó giỏi hoài thì nó sẽ hư. Anh có nhiều suy nghĩ, định hướng cho nó. Còn về chuyện Hoài Lâm chiến thắng, không chỉ nhờ 3 người ban giám khảo ngồi đây mà còn có hàng triệu khán giả. Và ngay hôm nay, anh rất vui khi giải khán giả bình chọn cho Hoài Lâm là thí sinh yêu thích nhất với số phiếu chiếm hơn 50% và đó là điều anh mừng nhất. Không phải mừng vì Hoài Lâm nổi tiếng mà mừng vì những việc con mình làm đã được khán giả công nhận một cách công bằng.

Anh muốn con mình sắp tới ra sao, có theo dòng nhạc trẻ hay là theo dòng nhạc dân ca, cải lương?

Như đã chia sẻ trong đêm thi, trước đây lúc Hoài Lâm còn nhỏ, anh cũng luôn lo sợ nó theo nhạc trẻ thì sẽ hư. Lúc đó, anh không định hướng cho nó đi theo dòng nhạc trẻ, không phải nhạc trẻ không mang lại sự nổi tiếng, mà là do cái sự bền bỉ của nhạc trẻ nó rất ít. Anh muốn Lâm theo đuổi dòng nhạc quê hương hơn. Và khi Lâm hóa thân thành Sơn Tùng hát nhạc trẻ, có thể vì trước giờ Lâm "lúa" quá nên khi Lâm lột xác như vậy mọi người lại bất ngờ. Từ xưa đến giờ không bao giờ nhảy, không nhuộm tóc... nên lúc đó mọi người dành ưu ái và bắt đầu chú ý quan tâm đến Hoài Lâm hơn.



Anh tin tưởng gì về sự tỏa sáng của Hoài Lâm sau cuộc thi này?

Cái chuyện đó còn tin vào số mệnh. Và làm nghệ thuật thì anh tin vào tổ nghiệp. Khi mà tổ nghiệp đãi thì có lẽ con đường của Lâm sẽ rộng hơn.

Mọi người biết Hoài Lâm là con anh lâu rồi, nhưng đến khi con anh tham gia vào chương trình này, anh mới cho Hoài Lâm tung "chiêu", có lý do nào để anh chọn thời điểm này?


Thật sự ra thì lúc Lâm 15-16 tuổi anh đã đưa nó đi diễn cùng với anh rồi. Nhưng đến khi Hoài Lâm tham gia vào chương trình này, không phải là anh "tung chiêu" mà là anh muốn Lâm trải nghiệm. Cơ bản Lâm có khả năng gì thì anh sẽ cho thể hiện, nếu Lâm thể hiện tốt thì đó sẽ là những hành trang cho Lâm sau này.



Anh có nghĩ ngay từ đầu, khi Hoài Lâm tham gia cuộc thi này thì 80-90% Lâm sẽ nổi tiếng và có được vị trí như bây giờ?

Anh chưa chắc. Vì thật ra, cuộc thi này là Lâm hóa thân, bắt chước lại người khác. Còn cái quan trọng là cái thực lực của Lâm và chính Lâm chứ không phải là cái nhân vật mà Lâm hóa thân. Chúng tôi chấm điểm cho từng nhân vật theo từng đêm, còn khán giả có chấm điểm cho Lâm hay không, bình chọn cho Lâm hay không là do mọi người nhìn vào cái thực lực của Lâm sau này, chứ không phải chỉ trên sân khấu hóa thân thành nhân vật khác. Tuy nhiên, cuộc thi này cũng là bàn đạp rất đẹp để cho Hoài Lâm bước vào showbiz và để cho khán giả chú ý đến Hoài Lâm.

Anh nhận xét thế nào về phần bình chọn của khán giả cho Hoài Lâm cao hơn nhưng trong phần thi của Minh Thuận và Hoài Lâm thì cũng là một 9 một 10?

Đó là phần bình chọn của khán giả từ số đầu tiên đến bây giờ cộng lại. Đặc biệt, anh cũng nói thêm là không có sự ưu ái khi cho điểm thí sinh vì trong 3 người ban giám khảo thì 2 người kia đâu có bà con, dòng họ gì liên quan đến Hoài Lâm. Và nếu như đêm nay, Hoài Lâm không chiến thắng thì anh và Hoài Lâm cũng rất là bình thường, vì sao? Vì anh muốn Lâm bước vào cuộc thi này là để trải nghiệm chứ không phải 2 cha con anh thi vì muốn kiếm tiền, và để cho khán giả công nhận Lâm thì đâu phải dễ.



Anh có nghĩ nếu Hoài Lâm không đoạt giải quán quân thì anh đỡ phải áp lực hơn và mang tiếng là tình cảm cha - con?

Anh không nghĩ mang tiếng gì cả, và anh từ trước đến giờ đều dạy con hai chữ công bằng.

Anh có biết được sự có mặt trước của má Ngọc Giàu trong đêm Chung kết ngày hôm nay và có lẽ nhận xét của má Ngọc Giàu đã làm cho tiết mục hóa thân của Hoài Lâm lấy được thêm nhiều tình cảm của khán giả?

Thật sự là anh không biết. Và lúc nghỉ giải lao, anh có xuống chào má và bị má la là tại sao thằng Lâm diễn tiết mục đó mà không nói má, má chỉ nó 2 chiêu thôi là nước mắt khán giả ròng ròng (cười).

Cảm ơn anh về những chia sẻ!

14h chiều ngày 20/06/2014, Hoài Lâm sẽ có một cuộc giao lưu trực tuyến tương tác với độc giả JAM. Tất cả các thắc mắc của bạn xoay quanh cuộc thi Gương Mặt Thân Quen cùng mọi vấn đề khác trong sự nghiệp và cuộc sống sẽ được Hoài Lâm giải đáp. Bạn có thể gửi câu hỏi đến cho anh chàng ngay từ bây giờ tại  ĐÂYNhững câu hỏi được nhiều lượt bình chọn nhất sẽ được ưu tiên trả lời bằng Video!