Hồ Ngọc Hà dành điều đặc biệt cho 12 nghìn sinh viên

, Theo Trí Thức Trẻ 11:09 20/04/2015

Trong liveshow cuối cùng của tour diễn xuyên Việt, Hồ Ngọc Hà sẽ giới thiệu một số tiết mục hoàn toàn mới cho 12 nghìn sinh viên từ 30 trường đại học, cao đẳng tại Tp.HCM.

Sau hành trình 4 đêm diễn sôi động và hoành tráng tại thành phố lớn: Tp.HCM, Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng thu hút hàng chục nghìn sinh viên của hơn 200 trường đại học, cao đẳng khắp cả nước thì vào đêm 21/4 tới đây tại tại sân K‎ý túc xá Đại học quốc gia Tp.HCM, tour diễn xuyên Việt của Hồ Ngọc Hà sẽ khép lại bằng một đêm diễn hoành tráng và ấn tượng với sự tham gia của hơn 12 nghìn sinh viên từ 30 trường đại học, cao đẳng tại Tp.HCM.




Đêm liveshow tổng kết này sẽ được ghi hình để phát lại trên truyền hình với sự tham gia của nhiều ca sĩ khách mời như: nhạc sỹ Phương Uyên, Noo Phước Thịnh, Bùi Anh Tuấn, Giang Hồng Ngọc, Sơn Ngọc Minh, Tiêu Châu Như Quỳnh, nhóm Bee T, Ayor. Để đảm bao an ninh, ban tổ chức đã huy động hơn 100 công an, dân phòng, vệ sĩ hỗ trợ cho show diễn. 

Ngoài ra, trong show diễn đặc biệt này, lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà giới thiệu một số ca khúc mới cùng nhiều tiết mục kết hợp hấp dẫn. Nữ ca sĩ cũng sẽ trao tặng 20 suất học bổng cho những gương mặt sinh viên điển hình vượt khó. Hiện tại, trên 12 nghìn vé đã được các bạn sinh viên "săn" hết trong 2 ngày.




Bên cạnh đó, theo kế hoạch thì DVD Live concert 2014 của Hồ Ngọc Hà dự kiến sẽ được chính thức phát hành vào ngày 20/4 trên toàn quốc. Tuy nhiên, vào trước thời điểm phát hành, một số đối tác tại hải ngoại muốn mua bản quyền phát hành đồng loạt tại Việt Nam và hải ngoại nên ê-kíp quyết định dời sang đầu tháng 5 để có thể phát hành song song cả 2 thị trường làm giảm thiệt hại từ đĩa chép in lậu.

Đồng thời chương trình Live concert 2014 của Hồ Ngọc Hà sẽ là lần đầu tiên tại Việt Nam có sản phẩm được phát hành cùng lúc với 3 định dạng khác nhau là DVD, DVD-9 và Bluray. Đây là một cố gắng lớn để nâng cao chất lượng sản phẩm âm nhạc của Hồ Ngọc Hà nhằm mang lại những sản phẩm chỉn chu nhất có thể mặc dù kinh phí đầu tư khá cao.





















Ảnh: Khoa Nguyễn