Hiệp hội Giải trí Hàn Quốc: Nghệ sĩ không có quyền "đấu tranh"?

HanaZ, Theo 10:41 22/01/2011

Hiệp hội Giải trí Hàn Quốc cho rằng nhiều nghệ sĩ sẽ lợi dụng kết quả vụ kiện của Hankyung để đâm đơn kiện công ty quản lý.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Trong cuộc họp ngày 20/1 vừa qua, Hiệp hội Sản xuất Giải trí Hàn Quốc đã trình bày những nhận định về ảnh hưởng vụ kiện kết thúc hợp đồng của JYJHankyung có thể gây ra với ngành giải trí. Hiệp hội Sản xuất Giải trí Hàn Quốc nói: “Hiệp hội Sản xuất Giải trí Hàn Quốc và các thành viên muốn bày tỏ suy nghĩ về việc 3 thành viên DBSK khởi kiện để chấm dứt hợp đồng với SM Entertainment. Để theo đuổi lợi nhuận cá nhân, họ tuyên bố với dư luận rằng hợp đồng của mình là “hợp đồng nô lệ.” Nếu vụ kiện được xử theo hướng có lợi cho 3 thành viên, trong tương lai, vô số người nổi tiếng sẽ lợi dụng kết quả này để kiện chính công ty quản lý của mình.”



Hiệp hội Sản xuất Giải trí Hàn Quốc cho rằng trong tương lai, nhiều người nổi tiếng có thể sẽ lợi dụng kết quả vụ kiện của Hankyung để đâm đơn kiện công ty quản lý của mình

Tiếp đó, đối với việc Hankyung thắng kiện SM Entertainment, Hiệp hội Sản xuất Giải trí Hàn Quốc đánh giá: “Vì hợp đồng giữa HankyungSM EntertainmentHankyung đã có thể vươn lên trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu châu Á. Giờ khi đã đạt được vị trí đó rồi, cậu ấy ngay lập tức đâm đơn kiện công ty của mình mà không thử thỏa hiệp hay hòa giải, sau đó trở về Trung Quốc kí hợp đồng với công ty mới và tiếp tục hoạt động tại đó.”

Theo Hiệp hội Sản xuất Giải trí Hàn Quốc, những phán quyết của tòa án đã đặt ngành giải trí Hàn Quốc vào tình thế nguy hiểm

Sau cùng, Hiệp hội này kết luận: “Bất chấp sự thật này, tòa án lại tỏ ra thiếu hiểu biết về ngành giải trí và không hề để tâm đến chuyện ngành giải trí đã tự quản lý mà không gây ra bất kì rắc rối nào trong suốt một thời gian dài. Vấn đề chúng tôi muốn đề cập đến ở đây là tình thế nguy hiểm những phán quyết đó đã gây ra cho ngành âm nhạc Hàn Quốc. Những phán quyết đó đã làm hao mòn nền móng của ngành.”