Mới đây, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc đã công bố danh sách những ca khúc Kpop bị cho là có nội dung gây hại tới giới trẻ. Các ca khúc bị “soi” sẽ không được bán cho các khán giả dưới 19 tuổi, cũng như không được phát trên TV trước 10h đêm (theo giờ địa phương).
Ca khúc giúp B2ST hạ gục không ít bảng xếp hạng, Rainy Days, xấu số lọt vào danh sách do có một câu trong phần ca từ “đả động” đến chất kích thích: “Anh nghĩ là anh đã say, anh nên ngừng uống thôi.” Bộ Bình đẳng giới và Gia đình giải thích rằng màn “chè chén” của anh chàng trong bài hát có thể sẽ tác động tiêu cực đến tầng lớp thanh niên Hàn Quốc. Tương tự, I Can’t Drink – soundtrack The Greatest Love của “Nữ hoàng OST” Baek Jiyoung cũng không tránh khỏi số phận góp mặt trong danh sách nêu trên.
Trong khi đó, nếu Don’t Let Go (Jay Park), Funky Man (After School), Out The Club (Heo Youngsaeng) bị cấm vì ca từ khiêu khích thì Fantasy (X-5) cùng MV Heart To Heart (4Minute) “dính chưởng” do sử dụng từ lóng cũng như đề cập đến club. Bất cứ một ca khúc hay một MV nào dính dáng đến club dù chỉ một chút cũng sẽ bị Bộ Bình đẳng giới và Gia đình nhanh chóng đưa vào danh sách cần “loại trừ”.