Girlgroup "huyền thoại" của SM lên sàn một lần rồi mất hút?

Giun Dế FTW, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 15/08/2015

Đã một năm kể từ sân khấu ra mắt và girlgroup này vẫn chưa tái xuất lần nào.

Mới đây, một bài viết với chủ đề “Girlgroup SM huyền thoại mất hút sau sân khấu ra mắt 1 năm trước” đã xuất hiện trên diễn đàn Instiz của Hàn Quốc. Nhất định đông đảo fan vừa đọc xong tựa đề sẽ lập tức rà soát kho kiến thức Kpop trong đầu, sau đó nhanh chóng click vào chủ đề này để tìm câu trả lời bởi rõ ràng “làm gì có girlgroup nào như thế”. Đáp án do bài viết đưa ra chắc hẳn sẽ khiến các fan phải té ngửa bởi “girlgroup huyền thoại” này chính là… Boy’s Day, tập hợp dàn mỹ nam SM gồm Changmin (DBSK), Kyuhyun (Super Junior), Minho (SHINee) và Suho (EXO).

Trên sân khấu SM concert diễn ra tại Seoul vào ngày 15/8/2014, Changmin, Kyuhyun, Minho và Suho đã khiến không ít khán giả được dịp cười lăn cười bò khi cùng nhau cover hit “Something” của Girls Day. Nhiều ý kiến còn cho rằng tiết mục của 4 “mỹ nữ” chính là một trong những điểm nhấn trong SM concert này.

150815musicSM9-16901

150815musicSM8-16901

150815musicSM7-16901

150815musicSM6-16901

150815musicSM5-16901

150815musicSM4-16901

150815musicSM3-16901

150815musicSM2-16901

150815musicSM1-16901

“Something” cover – Boy’s Day (Changmin, Kyuhyun, Minho, Suho)

Cư dân mạng đưa ra chủ đề này thậm chí còn chú thích thêm về vai trò và tên gọi của từng thành viên. Cụ thể, nhóm gồm thủ lĩnh Shim Changmi (Changmin), giọng ca chính Jo Kyuyoung (Kyuhyun), thành viên phụ trách ngoại hình Kim Junhee (Kim Junmyeon - Suho) và em út Choi Minjung (Minho). Ngoài ra, lý do khiến “girlgroup huyền thoại” nhà SM chỉ lộ mặt 1 lần rồi không bao giờ xuất hiện nữa là vì thành viên Kim Junhee đã đi định cư ở nước ngoài, theo lời anh trai Suho của Kim Junhee chia sẻ.

Chủ đề hài hước này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi của cộng đồng mạng: “Cười đau hết cả bụng”, “Hahaha toàn là thành viên xinh ơi là xinh”, “Ôi chị Junhee… Xinh dã man luôn ấy (khóc)”, “Tôi đề nghị hãy để girlgroup này chính thức hoạt động”, “Chị Junhee… Quay lại đi mà huhu”, “Minjung à, anh nhớ em rất nhiều”, “Làm ơn nhanh tái xuất đi”, “Chị Minjung, làm thế nào mà chị có cơ bắp vậy?”, v.v…

(Nguồn: Instiz)