Girlgroup có thành viên giống Jessica - kỳ tích mới của Kpop?

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 13:49 26/07/2015

G-Friend được đánh giá là đã lập nên kỳ tích dù chỉ xuất thân từ một công ty quản lý nhỏ.

Mới đây, một bài báo trên trang OSEN với tựa đề “G-Friend – kỳ tích đến từ công ty quản lý nhỏ”. Theo bài viết này, G-Friend tuy xuất thân từ một công ty quản lý nhỏ (Source Music Entertainment), cũng như không hề được gắn danh hiệu “girlgroup em gái của ai đó”, nhưng nhóm vẫn liên tục lập nhiều thành tích ấn tượng như trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng, vươn lên dẫn đầu một số BXH với sản phẩm mới “Me Gustas Tu”… Bài báo cho rằng thành công của G-Friend là nhờ vào những gì nhóm thể hiện, từ ca khúc, vũ đạo đến phong cách ngây thơ, trong sáng.

Thành công của G-Friend được cho là nhờ vào ca khúc, vũ đạo và phong cách ngây thơ, trong sáng của nhóm 

Tuy nhiên, phần đông cư dân mạng đều tỏ ra phản đối người viết:

- “Sức mạnh của “làm trò” qua truyền thông và đạo nhái!”.
 
- “Ví dụ điển hình nhất của nhóm nhạc vẫn vươn tới thành công dù chỉ trực thuộc công ty quản lý nhỏ là B1A4 và WM Entertainment”.
 
- “Thật tệ là tôi chẳng muốn bất kỳ cô nào trong đó trở thành bạn gái của mình cả”.
 
- “Suốt ngày bày trò gây chú ý haha. Còn tệ hơn cả FNC…”.
 
- “Cái nhóm này nên bị điều tra vì gian lận trên các BXH online, đặc biệt là BXH Genie Music…”.
 
- “Bỏ qua ca khúc đi, chỉ riêng kiểu trang phục với cách trang điểm cũng khiến họ trông như thành viên mấy câu lạc bộ ca múa nghệ thuật đến từ Triều Tiên vậy”.
 
- “Họ được biết đến nhanh như vậy cũng chỉ vì “cá chép” bài “Into The New World” của SNSD mà thôi. Dù sao thì, cố lên nhé ^^”.
 
- “Rõ ràng là họ đạo nhái A Pink và SNSD. Cứ gây chú ý trên truyền thông làm gì vậy?”.
 
- “Công ty quản lý của G-Friend không hề nhỏ chút nào đâu nhé haha. Đội ngũ nhân viên lâu đời của SM sau khi rời công ty này đã lập ra G-Friend mà. Đến khi nhóm này bị ném đá vì bắt chước SNSD vì SM lập tức ra tay sắp xếp để Sunny làm MC showcase của họ. Nếu không thì mấy người nghĩ làm sao mà một nhóm nhạc tân binh mới toanh tự dưng lại giành được suất tham gia Running Man với góp mặt trong MV của SM haha. Họ không hề làm được gì nhờ vào công ty quản lý nhỏ bé của mình, họ được biết đến như vậy là nhờ sự hỗ trợ của SM”.
 
- “Tôi không muốn 4 cô ở giữa là bạn gái của mình, chỉ nên là bạn bè thôi…”.
 
- “Công ty quản lý của họ có thể “nhỏ bé”, nhưng sự thật là họ có rất nhiều mối quan hệ”.
 
- “Vâng, thế thì sao một công ty nhỏ xíu vô danh như vậy lại có thể đưa nhóm nhạc của mình xuất hiện trên BXH từ khóa tìm kiếm kể từ khi ra mắt thế haha?”.
 
- “Trong khi Boyfriend lại thất bại…”.
 
- “Họ có SM “chống lưng” mà…”.
 
- “Nhưng mà thành viên tên là Yoojoo hát hay còn gì? Nghe cô ấy hát xong tôi nổi hết cả da gà vì hát hay quá”. 

(Nguồn: Osen, Netizenbuzz)