Girlgroup có thành viên giống Jessica đạo nhái từ đầu đến cuối?

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/03/2015

Một cư dân mạng vừa chỉ ra hàng loạt điểm tương đồng giữa ca khúc đầu tay của G-Friend với ca khúc của nhiều girlgroup khác.

Mới đây, một cư dân mạng đã chỉ ra hàng loạt điểm tương đồng giữa ca khúc đầu tay “Glass Bead” của girlgroup tân binh G-Friend với ca khúc của rất nhiều girlgroup đàn chị khác. Theo cư dân mạng này, vũ đạo “Glass Bead” là sản phẩm trộn lẫn giữa nhiều động tác vũ đạo đình đám khác nhau theo phong cách “mỗi chỗ một chút”. Ngoài ra, một số chi tiết khác như địa điểm thực hiện MV, cách làm MV… của G-Friend cũng bị coi là kết quả đạo nhái.


Vũ đạo đá cao chân giống “Into The New World” (SNSD)

Vũ đạo cánh bướm khiến nhiều người liên tưởng đến “I Don’t Know” (A Pink)


Có nhiều hơn một điểm tương đồng giữa vũ đạo “Glass Bead” và vũ đạo “No No No” (A Pink)

Cách dàn đội hình cùng động tác tay tương tự vũ đạo của Hello Venus

Đội hình thành viên hát nốt cao đứng ở vị trí trung tâm, các thành viên còn lại tỏa thành vòng tròn bao quanh từa tựa nhau của “Glass Bead” và “I Don’t Know” (A Pink)

Tư thế xoay nửa người kết thúc ca khúc na ná “Bubibu” (A Pink)


Ngoài ra, từ địa điểm quay MV, phong cách thực hiện MV…

… đến việc thể hiện ca khúc Acapella của G-Friend đều có nét gì đó giống với Lovelyz

Cư dân mạng bày tỏ nhiều phản ứng trái chiều trước bài viết này: 

- “Ít nhất thì tôi phải công nhận là họ đã đạo “Into The New World”, giống từ vũ đạo đến ca khúc”.

- “Tôi cảm giác như công ty quản lý của G-Friend cố tình đạo tất tần tật và tận dụng điều này như một chiến lược marketing. Họ cũng thông minh thật đấy. Nhìn vào “Into The New World” với “Glass Bead” thì ai cũng thấy na ná nhưng chẳng có chi tiết nào cụ thể để khẳng định đấy là đạo nhái cả... Mà vũ đạo đá cao chân cũng không phải bản quyền của SNSD nên làm sao mà kiện được…”.

- “Cái quái gì thế? G-Friend quay MV trước “Candy Jelly Love” và Acapella cũng không phải dòng nhạc độc quyền của Lovelyz. Lập luận kiểu đấy thì Lovelyz cũng đạo các nhóm khác vì đã thể hiện ca khúc Acapella”.

- “Làm sao mà người ta có thể đạo Acapella được?”.

- “Họ nổi tiếng vì đạo hết cái này đến cái kia, mà thật buồn cười vì fan của họ cứ nghĩ là họ nổi tiếng vì xinh đẹp và hát hay”.

- “Thế thì họ nên nhảy vũ đạo gì chứ? Thật là lố bịch”.

- “Họ hát Acapella?????? Dù sao thì mọi chuyện cũng đủ lộn xộn với họ rồi, làm gì có ai trong số họ biết hát trừ thành viên hát đệm? Tôi vẫn thấy bực vì vụ đạo nhái “Into The New World’ đây. Cái công ty dở hơi đấy cùng chiến lược marketing phô trương của họ. Các thành viên cũng đáng yêu đấy, nhưng mà công ty quản lý thì thật gớm ghiếc. Dù sao thì sẽ chẳng ai biết G-Friend là ai nếu họ không nhái theo SNSD như thế”.

- “Họ có rất nhiều động tác vũ đạo giống với A Pink… Tôi cũng từng liên tưởng đến tư thế kết thúc “Bubibu” khi nhìn vào phần cuối vũ đạo của họ”. 

- “Thật buồn cười vì ca khúc của G-Friend lại chiếm vị trí cao trên Melon. Tất nhiên rồi là ca khúc đó phải hay rồi, đạo “Into The New World” cơ mà”.

- “Tôi thấy buồn cười bởi ít nhất họ cũng biết xấu hổ mà hát ca khúc khác ngoài “Glass Bead” khi xuất hiện trong chương trình radio của Sunny”.

- “Thẳng thắn mà nói thì phần lớn những chi tiết được đưa ra trong bài viết này đều kiểu suy diễn, nhưng “Into The New World” thì giống thật đấy”. 

(Nguồn: NB)

Khảo sát: Bạn nghĩ sao về nghi vấn đạo nhái này?

Bạn chỉ có thể chọn một mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Chắc chắn là nhái!
Cũng có vài cái giống nhưng không gọi là đạo nhái được.
Chẳng thấy có gì là đạo nhái ở đây cả.