Giọng hát Việt nhí tập 8: Cẩm Ly khóc nghẹn với liên khúc về mẹ

., Theo Mask Online 23:10 16/08/2014

Liên khúc các bài hát về mẹ của đội HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang đã khiến Cẩm Ly nghẹn ngào, không thể nhận xét trọn vẹn các thí sinh.

Giọng hát Việt nhí 2014 đã bước vào đêm thi cuối cùng của Vòng Đối đầu, nơi lựa chọn ra 18 gương mặt nhí xuất sắc nhất cùng so tài trong những đêm trực tiếp của Vòng Liveshow. Sau các trận đối đầu của tập thi hôm nay, HLV sẽ quyết định dành 1 chiếc vé cuối cùng, “cứu” thêm 1 thí sinh trong số 10 cái tên đã bị loại, hoàn thiện đội hình 6 thí sinh cho vòng tiếp theo.

Đội hình thí sinh sau 2 tập Vòng Đối đầu:

Đội Lam Trường: Gia Phúc, Thanh Thảo, Linh Nhi, Danh Nam.

Đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang: Thiên Kim, Hoàng Anh, Quỳnh Anh.

Đội Cẩm Ly: Ngọc Anh, Phương Thanh, Thiện Nhân.

Đáng chú ý trong tập 3 Vòng Đối đầu là tiết mục đầy xúc động của bộ 3 Thu Hiền, Khánh Huế, Huyền Trân. Các em đã cùng nhau thể hiện liên khúc “Mẹ con đã về”, “Tình mẹ” và “Ca dao mẹ” vô cùng xúc động. Bằng chính màu sắc âm nhạc riêng của mình, 3 cô bé đã khiến HLV Cẩm Ly rơi nước mắt và không thể nhận xét trọn vẹn phần trình diễn này.


Liên khúc "Ca dao mẹ" - Thu Hiền, Khánh Huế, Huyền Trân



Phần đối đầu cũng hé lộ nhiều hơn về hoàn cảnh của Thu Hiền, cha mất sớm, mẹ vất vả bán vé số nuôi em ăn học. Những chia sẻ ngậm ngùi của cả 3 thí sinh khi kể về cha mẹ càng khiến khán giả xúc động, càng chứng tỏ được sự cố gắng, nghị lực của các em trong cuộc sống. Huyền Trân là cái tên được lựa chọn trong phần đối đầu này.

Kết quả của
Thu Hiền, Khánh Huế, Huyền Trân

Phần chuẩn bị của
Thu Hiền, Khánh Huế, Huyền Trân

Hoàn cảnh của Thu Hiền, Khánh Huế, Huyền Trân




Một tiết mục khác cũng gây ấn tượng không kém lại tiếp tục đến từ đội Giang – Hồ, ca khúc “Cha”. Nếu ở liên khúc về mẹ, cảm xúc là điều chinh phục trái tim khán giả thì trong tiết mục “Cha”, kỹ thuật, sự hòa hợp cũng như sự đáng yêu của các thí sinh lại khiến mọi người bất ngờ.


"Cha" - Hồng Nhung, Đức Anh, Như Ý



Ghép nhóm Đức Anh, Hồng Nhung và Như Ý để biểu diễn cùng nhau, tưởng rằng đây sẽ là một sự lựa chọn khá “cọc cạch” của 2 vị HLV nhưng cuối cùng lại mang đến một kết quả vô cùng ấn tượng. 2 cô bé Hồng Nhung, Như Ý đã phô diễn được chất giọng khỏe, mạnh mẽ, bè phối rất chuẩn, Đức Anh lại thể hiện cảm xúc, sự điều tiết tốt. Đặc biệt, màn rap của 3 thí sinh nhận được sự tán thưởng mạnh mẽ từ phía khán giả. Kết quả lựa chọn Đức Anh không nằm ngoài dự đoán của nhiều người nhưng sự trưởng thành, tiến bộ vượt bậc của Như Ý, Hồng Nhung cũng khiến khán giả vô cùng tiếc nuối.

Kết quả của Hồng Nhung, Đức Anh, Như Ý

Phần chuẩn bị của Hồng Nhung, Đức Anh, Như Ý



Những diễn biến khác của tập thi:


Phần mở đầu

Mở đầu đêm thi là nhóm thi đến từ đội Cẩm Ly. Với “Tóc hát”, Ngọc Anh, Phương Khanh, Diễm Quỳnh đã khuấy động cả khán phòng với sự sôi nổi, vũ đạo đáng yêu. Cẩm Ly đã lựa chọn 1 cô bé có tên Ngọc Anh nữa cho đội của mình.


"Tóc hát" - Ngọc Anh, Phương Khanh, Diễm Quỳnh


Phần nhận xét Ngọc Anh, Phương Khanh, Diễm Quỳnh

Kết quả của
Ngọc Anh, Phương Khanh, Diễm Quỳnh


Phần chuẩn bị của
Ngọc Anh, Phương Khanh, Diễm Quỳnh





Nhóm thi cuối cùng của đội Lam Trường mang đến không khí nhẹ nhàng, da diết với ca khúc mới “Thương ca tiếng Việt” (Đức Trí). Thiên Nhâm đã vượt qua 2 cô bạn Quỳnh Trân, Yến Nhi để bước vào Vòng Liveshow.

"Thương ca tiếng Việt" - Quỳnh Trân, Thiên Nhâm, Yến Nhi


Phần nhận xét
Quỳnh Trân, Thiên Nhâm, Yến Nhi

Kết quả của
Quỳnh Trân, Thiên Nhâm, Yến Nhi

Phần chuẩn bị của
Quỳnh Trân, Thiên Nhâm, Yến Nhi





Nhóm thi cuối cùng của đội Cẩm Ly là “3 chàng lính ngự lâm” Tiến Quang, Hải Khang, Mai Chí Công. Thể hiện đầy bản lĩnh 1 ca khúc nổi tiếng từ vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” - “I Dreamed A Dream”, cả 3 cậu bé điển trai đã khiến khán giả “nổi hết cả da gà”. Mai Chí Công với giọng hát trời phú và sự tự tin trên sân khấu đã được HLV Cẩm Ly chọn vào vòng trong.

"I Dreamed A Dream" - Tiến Quang, Hải Khang, Chí Công


Kết quả của
Tiến Quang, Hải Khang, Chí Công

Phần chuẩn bị của
Tiến Quang, Hải Khang, Chí Công





Kết thúc 15 trận đối đầu, những thí sinh bị loại của mỗi đội sẽ bước lên sân khấu, lắng nghe kết quả từ phía các HLV. Với chiếc vé cuối cùng để “cứu” thí sinh, Lam Trường quyết định chọn Thế Lân, Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang chọn Hà Trang, Cẩm Ly chọn Minh Tài.

Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh "cứu" Hà Trang

Lam Trường "cứu" Thế Lân

Cẩm Ly "cứu" Minh Tài


Sau tập 3 Vòng Đối đầu, Cẩm Ly chọn được thêm Ngọc Anh, Chí Công, Minh Tài. Đội Giang – Hồ có thêm Đức Anh, Huyền Trân, Hà Trang. Lam Trường có thêm Thiên Nhâm, Thế Lân. Liveshow đầu tiên của Giọng hát Việt nhí 2014 sẽ lên sóng vào 23/8 tới.

Giới thiệu Vòng Liveshow