Giọng hát của IU được đánh giá quá cao?

Peony, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/07/2014

IU vừa chia sẻ cảm nghĩ của bản thân về việc được đánh giá là một trong những giọng ca hàng đầu.

Trong khi làm khách mời trên chương trình SBS "Healing Camp", IU đã bày tỏ suy nghĩ của bản thân về việc được khen ngợi là một trong những giọng ca nổi bật của Kpop. Ngôi sao "Good Day" không ngại nhận xét rằng cô là một ca sỹ được "đánh giá quá cao".
 

IU cho rằng mình được "đánh giá quá cao"
 
Chia sẻ về thành công của album mới gồm những ca khúc làm lại "Flower Bookmark", IU cho biết: "Tôi có cảm giác như tôi đang lừa dối mọi người vậy". Em gái quốc dân cũng không mấy vui vẻ khi được dư luận ca ngợi vì khả năng hát 3 nốt cao trong thời gian quảng bá ca khúc "Good Day": "Khi được yêu thích nhờ 3 nốt cao trong "Good Day", thay vì cảm thấy vui vì mình đã làm tốt, tôi luôn có cảm giác bất an, lo lắng rằng có gì đó thiếu sót". 
 
Những suy nghĩ đó khiến cho IU mắc phải chứng rối loạn ăn uống: "Những lúc lo lắng, tôi ăn cho đến khi nôn ra. Tôi thậm chí đã phải tìm đến phương pháp trị liệu".