“Gangnam Style” bị tố đạo ca khúc phát hành... sau

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 10:14 15/03/2013

Ca khúc này ra mắt khán giả sau bản hit của Psy tận 4 tháng.

Ngày 14/3 vừa qua, YG Entertainment đã tiết lộ vụ việc liên quan đến một nhạc sĩ khăng khăng cho rằng Gangnam Style là “đạo phẩm” từ một ca khúc của mình. 

YG cho biết: “Năm 2012 vừa qua, có một nhạc sĩ đã đâm đơn kiện Gangnam Style của PSY. Tuy nhiên bất cứ ai cũng có thể khẳng định rằng Gangnam Style không phải là sản phẩm “đạo” từ ai hết”. 

“Gangnam Style” bị tố đạo ca khúc phát hành... sau 1
“Gangnam Style” bị tố “đạo nhạc” của “Bad Style” – ca khúc được 
phát hành sau “Gangnam Style”… 4 tháng

Được biết, ca khúc được cho là “bản gốc” của Gangnam Style mang tên Bad Style, phát hành vào tháng 11 năm ngoái, tức là sau thời điểm Gangnam Style đến tay khán giả 4 tháng (tháng 7). “Cha đẻ” của Bad Style cho rằng YG đã “cướp công” của mình từ rất lâu trước đó. 

“Gangnam Style” bị tố đạo ca khúc phát hành... sau 2
Khoản tiền bồi thường người khởi kiện “Gangnam Style” 
đưa ra là hơn 100 triệu won (~1,9 tỉ VNĐ)

YG nói thêm: “Cũng từng có một vài trường hợp thế này. Chúng tôi không thực sự cảm thấy cần phải đưa ra hành động dứt khoát nào với những trường hợp tương tự. Người khởi kiện yêu cầu chúng tôi bồi thường bằng tiền mặt. Có vẻ như người này đang lợi dụng danh tiếng của Gangnam Style để kiếm lời”.